Tôi- một phụ nữ ngoài 35 tuổi, kinh tế vừa phải, đã ly thân và vừa li hôn được gần 4 năm. Tôi nuôi 2 nhóc, về cơ bản kinh tế ổn định, có nhà, có xe, con cái học trường tốt. Công việc ổn định và thu nhập tốt. Tôi ưa nhìn (có bạn khen xinh), cao ráo và được nhiều người quý mến. Tôi nhạy cảm, sống chan hòa và cầu thiện.
Bỏ qua tất cả mọi lý do khiến tôi phải chăm chỉ lo kinh tế nuôi 2 con một mình, bỏ qua lý do chúng tôi ly hôn vì đó là nỗi đau ... Tôi luôn cố gắng vì các con.
Trong những ngày tôi khó khăn cả về tinh thần và vật chất, tôi đã có gia đình, bạn bè giúp đỡ,và tôi có một người bạn- học cùng thời trung học.Chúng tôi đã là bạn bè với nhau từ gần 20 năm nay. Trong 4 năm tôi khó khăn cũng là 4 năm anh luôn ở bên tôi, anh sẵn sàng nghe tôi nói, ngồi nhìn tôi khóc, mắng tôi...thậm chí anh sẵn sàng lo cả tiền tỉ tạm ứng để lo nhà cửa cho mẹ con tôi. Tôi vẫn khẳng định chúng tôi là bạn bè tốt và tôi tự tin với tình cảm này. Bạn bè thân, ai cũng biết về mối quan hệ này và tôi luôn luôn gìn giữ để trong trong sáng đúng nghĩa của tình bạn.
Cách đây vài tháng, anh gọi tôi ra và nói chuyện. Anh ấy nói yêu tôi từ hồi đi học (tôi và các bạn đều biết) giờ thấy tôi thế này anh ấy càng thương và yêu tôi hơn, anh ấy nói rất rõ ràng, từ ngày lo cho tôi, anh ấy đã không chơi bời bên ngoài nữa, anh ấy làm việc chăm chỉ hơn để lo cho tôi, anh ấy tự nhận anh ấy từng trải đã sống bản năng, kể cả khi đã có vợ và con...nhưng tất cả chỉ thoáng qua cho đến khi gặp lại tôi...Tôi cũng khẳng định độ chân thành của anh qua những ngày đã qua. Khi anh nói tôi chỉ cười và tếu táo nói sang chuyện khác.
Tôi nói để các bạn khách quan nhìn nhận,chúng tôi không phụ thuộc về tiền bạc (anh đã lo cho tôi, và tôi cũng đã trả anh khi công việc của tôi tốt) tình cảm thì chúng tôi vẫn chỉ là chỗ dựa tinh thần, anh vẫn lo lắng trách nhiệm cho gia đình riêng, anh vẫn lo cho tôi (không có bất kỳ chuyện khác) hàng ngày trước khi về với gia đình anh đều gọi điện hỏi thăm công việc, cơm nước, con cái.v.v…Chuyện này từ 4 năm nay không hề thay đổi dù là một ngày.
Tôi cũng đã đọc nhiều, đi nhiều, tôi nhạy cảm nên tôi đã bày tỏ suy nghĩ tôi bị dằn vặt vì tôi đặt tôi vào hoàn cảnh của vợ anh. Anh đã gạt đi và trấn an tôi… chuyện tình cảm không nói trước được điều gì cả. Anh chỉ muốn lo cho tôi bằng tất cả tấm lòng của anh, anh không muốn phá vỡ mọi thứ đã thuộc về số phận và trên thực tế mọi thứ vẫn đang diễn ra êm đẹp.
Đã không dưới 2 lần tôi nói rằng tôi đã vững vàng và tôi không cần anh lo cho tôi nữa, anh đã không chịu. Tôi nói với anh vì sợ một thực tế là một ngày chúng tôi ngã vào nhau để tôi phải dằn vặt suốt cả đời bỏ đi những gì tôi đã cố gắng. Anh nói với tôi anh không làm được những điều tôi yêu cầu… và mọi việc nó vẫn cứ diễn ra…vẫn điện thoại công việc, vẫn chuyện con cái, vẫn chuyện bạn bè…cho đến ngày hôm nay tôi phải viết ra đây khi cả hai chúng tôi đều xuất hiện những cảm giác của ghen tuông… tôi đi tiếp khách anh biết được tỏ thái độ ko ủng hộ, anh đi đâu đó với gia đình tôi cũng đem lòng ích kỷ… chúng tôi đã thẳng thắn nói về thứ cảm xúc này với nhau…Các bạn ạ, tôi tự tin là một người đàng hoàng và biết suy nghĩ nhưng giờ tôi bị mất phương hướng…Tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi hoàn toàn không để tâm tới họ. Tôi và anh đều sợ xa nhau, với tôi cảm giác dằn vặt cứ thường trực, có đôi khi tôi đã ném anh ra khỏi suy nghĩ rằng anh sống lừa dối như vậy đâu có phải là người tốt…Cá nhân tôi cũng không tôn trọng những người đàn ông không dũng cảm đặc biệt trong tình cảm. Tôi đã từng đổ vỡ và tôi không muốn chứng kiến thêm bất kỳ sự đổ vỡ nào nữa, tôi thương các con anh như các con tôi. (Trong bất kỳ lễ, tết, sinh nhật tôi mua quà cho những đứa trẻ như nhau, con anh hay ốm đau tôi đã mua bảo hiểm cho bọn trẻ cùng với con tôi để đi khám ở Việt Pháp, quà cáp gia đình tôi mua bao giờ tôi cũng mua nhân đôi để chia hai bên như nhau… nó không đánh giá được điều gì nhưng tôi muốn các bạn hiểu là tôi tôn trọng mọi thứ anh có. Một người mà cả tôi và anh không bao giờ nhắc đến đó là vợ anh, tôi né tránh và anh cũng không chia sẻ tuy nhiên qua bạn bè cũ tôi thấy họ đánh giá là không gây ấn tượng, vụng về và cục tính…E trẻ hơn tôi 3 tuổi)
Giữ lại hay lẩn tránh, trốn chạy khỏi nhau thì không thể vì chúng tôi sống cùng thành phố và điều đó không đơn giản khi tôi còn 2 nhóc, bản thân tôi cũng bùng nhùng suy nghĩ…nhìn mái tóc của anh bạc nhiều tôi xót xa, tôi biết anh quan trọng trong cuộc sống của tôi. Những chiều cuối tuần tôi cô độc một mình tôi lại muốn dứt bỏ anh ra khỏi tâm trí để tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc trọn vẹn.
Kinh tế tôi vững vàng, con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn và yêu mẹ…Đã đôi lần tôi xa gần (trêu) với các con với hình bóng của một người đàn ông trong gia đình, các con luôn ủng hộ tôi và mong tôi xúc tiến việc ấy thật nhanh. Chúng luôn mong muốn tôi hanh phúc. Tôi không muốn sa vào buồn khổ, tai tiếng để ảnh hưởng tới các con tôi… Tất cả cứ bùng nhùng mà tôi không thể thoát... vẫn biết tự mình phải quyết định cho mình nhưng sao khó quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sau 1 tháng tôi không nhận bất kỳ tin tức của anh bằng lý trí của mình, bằng lời khuyên của tất cả...
Đồng ý.
Đàn ông nhìn nhận sự việc theo cách khác với phụ nữ, đôi sự khác...
Cái gì cũng thế, lửa gần rơm thế nào cũng bén.
Và chị đã để lửa bén...