Có thể khi em kể chuyện của em mọi người sẽ khuyên em ko nên tiếp tục vì chính bản thân em cũng nhận thấy như vậy là tốt nhất, thế nhưng.... em ko làm được.
Em với chồng em yêu nhau được 6 năm thì cưới, hiện tại sau 1 năm rưỡi kết hôn, tụi em có thêm 1 bé gái 7 tháng tuổi (cưới được 1 tháng em có bầu luôn). Về cơ bản 2 đứa hợp tính, biết chia sẻ cho nhau nhưng ko hợp tuổi ( cái này thì em ko tin, thế nên nhiều ng` nói nọ nói kia nhưng vẫn cứ cưới).
Nói qua về hoàn cảnh nhà chồng: Nhà chồng thuộc dạng "vô sản". BC mất lâu rồi, MC về hưu 41 nhưng vì lương hưu ít lại rỗi việc buồn chán nên nhận trông trẻ, anh chồng (chưa lấy vợ, chẳng yêu ai) thì đi làm xa biền biệt 1 năm về 2 lần là tết nhất và giỗ bố vài hôm lại đi. Có biết bao nhiêu cơ hội ra đây làm cho gần nhà thì nhất quyết ko chịu. Chỉ còn lại chồng em ở với mẹ và bây giờ là thêm con dâu và cháu nội.
Trước khi lấy nhau, biết hoàn cảnh nhà chồng cũng thấy thương mẹ chồng lắm.
Về làm dâu (kể cả trước lúc đấy) cũng muốn tạo dựng quan hệ tốt nên hay tặng quà, sinh nhật, 8/3, 20/10 hay thỉnh thoảng chẳng phải ngày j` nhưng đi đâu thấy cái j` hợp với bà là lại mua về tặng. Tính em ko thick nịnh nên chỉ thể hiện bằng hành động thôi, với lại bà theo tip già già nên khó nói chuyện.
Chuyện bắt đầu từ khi em mang bầu. Lấy nhau vì gia đình chồng ko có j` nên hầu như toàn đi vay mượn để sửa nhà, mua sắm cũng toàn tiền em tích lũy đc bỏ ra góp cùng hoặc cô dì chú bác nhà ngoại em sắm cho. Lấy nhau về họ hàng làng xóm ai cũng nghĩ em lắm tiền (chắc vì nghĩ nhà em có điều kiện hơn) nên tranh nhau đến đòi nợ. Em phải bán hết tất cả vàng bố mẹ họ hàng cho để góp cùng mà vẫn ko trả hết. Đùng 1 cái chồng mất việc, vợ lại có bầu --> bắt đầu rơi vào bế tắc.
MC bảo với chồng là bây h có mỗi mình em đi làm nên ko lấy tiền đóng góp của em, nhưng chồng em đưa bao nhiêu thì bà vẫn lấy, thỉnh thoảng than vãn hết tiền đi chợ chồng lại lên lấy tiền của em đưa thêm (sao bà ko nghĩ bây giờ chồng ko đi làm thì tiền của ai, hay em ko đưa trực tiếp thì bà ko biết đấy là tiền của em nhỉ), Em ko tiếc chỉ thấy bà vô tâm. Mà chắc bà ko biết em làm đc 2,5tr/tháng đâu,vẫn thấy đóng tiền đều rồi mua linh tinh tẩm bổ (toàn tiền mẹ em, bố em , các dì em cho) nên nghĩ chắc lương em gấp mấy lần như thế.
Chồng ko xin được việc, em ko trách chỉ động viên chồng" sông có khúc, ng` có lúc", chồng càng yêu vợ hơn. Thế rồi mùa world cup đến, máu đỏ đen nổi lên --> chồng dính vào cá độ, và rồi vợ bụng mang dạ chửa lúc này đc khoang 7 tháng rồi đi quay quắt cho chồng đủ mọi kiểu để trả nợ, xì trét nặng, chồng khóc và hứa sẽ ko bao h như thế nữa.
Đến lúc gần đẻ ( trước nửa tháng) về nhà ngoại cho gần phụ sản tiện đi lại, chồng vẫn ngày ngày ở trên ngoại với vợ, tối về với mẹ ( lúc này chồng đi làm rồi, chú em giúp đỡ cho chồng thế chỗ em trong lúc em nghỉ đẻ), tối hôm sinh nhật vợ, chồng xin phép MC cho con lên sinh nhật vợ con, đến 9h tối, MC gọi điện tưởng chúc mừng hóa ra là hỏi chồng " sắp về chưa con" , buồn và thấy bực quá, cảm giác như MC tranh chồng với mình vậy, từ hôm lên ngoại ở hiếm có khi nào MC cho chồng ăn cơm vs vợ lắm, ngày nào cũng thế cứ hết h làm là gọi điện ơi ới về ăn cơm với mẹ, nếu có hôm nào chồng trót trả lời con ở trên này thi dập máy bụp 1 phát rõ mạnh.
Đẻ xong 2 ngày sau về nhà, mổ đẻ nên đau ko đi được, vẫn phải ngồi dậy chăm con, trộm vía con ngoan cả ngày lẫn đêm ít khi nghe tiếng khóc, bà ngoại vẫn đi dạy học lại đang dợt hs thi học kì nên chiều nào đi làm xong cũng xuống tắm cho cháu và mang đồ xuống tẩm bổ cho con( khổ thân bà đúng đợt mưa gió lạnh nhất), bà nội vẫn trông trẻ cho ng` ta, lúc trước thì bảo khi nào con dâu đẻ thì ko trông hộ ng` ta nữa trông cháu mình thôi nhưng khi thấy bảo cháu đầy tháng sẽ về ngoại 1 tháng thì lại vẫn nhận trông trẻ ko sợ tháng sau cháu đi mất lại ko có việc j` làm. Dù sao thì cũng cảm ơn bà thỉnh thoảng lên mang cơm, thay cho phích nước và giặt đồ. Em chỉ mong nhanh nhanh đầy tháng để về ngoại thôi.
Con được 4 tháng thì em đi làm, bà vẫn trông trẻ và trông thêm cháu nội, Mới đi làm được 1 tuần, con ốm em nghỉ chăm con, bà và hàng xóm sang thăm cứ mát mẻ kêu em đi làm đi để bà còn được chăm cháu (từ lúc đẻ ra toàn em và bà ngoại chăm, có phải tại mình ko cho bà chăm đâu, bà vẫn bận trông trẻ cơ mà). Tức quá bà trông 1 mình con mình mình còn chẳng yên tâm nữa là trông cả 2 đứa, mà con mình đang ốm.
Mình xin lên nhà ngoại 1 tháng tiện đi học ( tại chức) vì nhà ngoại cách trường có 5' thôi ( mình học lại 1 môn), bà đòng ý nhưng trước hôm đi thì đứa bé mà bà trông nó cũng chuyển nhà ko gửi bà nữa, bà lại thay đổi rồi kêu ca là thế này thì bà biết làm ji`, vậy là chồng mình lại bảo bà cho mình và con lên ngoại từ t2-t5, t6 -cn lại về( trong khi đó t7 mình vẫn đi học), con thi mới đchơn 5 tháng, tha đi tha lại khổ thân bé quá, nhà mình cách nhà ngoại khoảng 8km. Tưởng thế là bà phải hiểu mình cố gắng thế nào, thế mà đi ra ngoài đường buôn bán với hàng xóm lại trách là mình ko chịu ở nhà cứ tha lôi con đi.
Thế là từ những mâu thuẫn nho nhỏ, mình thủ thỉ với chồng. Chồng bênh mẹ --> càng làm mình chánvà dần dần ko thiết tha j`, bà hỏi thì nói chứ ko chủ động nc trc, có ko thik cũng để trong lòng ko nói ra nữa.
Chồng lại 1 lần nữa vập vào bóng bánh, tiền nợ lần trc vợ còn chưa trả xong,lần này gấp lần trước mấy lần.
Chồng mắng vợ là chỉ biết sống cho bên nhà ngoại rồi cư xử ko phải với mẹ chồng, về nhà chồng mà như đi tù chỉ lúc nào cũng viện cớ nọ kia để về ngoại....
Mà công nhận ở nhà chồng giống ở tù thật, mình ghét kiểu mấy bà tụ tập trc cửa nhà mình buôn dưa lê nên đi làm về chỉ ru rú trong nhà vs con ko bao h ra ngoài. Bây giờ thì chán lắm,xe của mình chồng bán để trả nợ, mình đang cãi nhau ko nc j` mấy hôm rồi. Chồng ích kỉ kêu là thik làm gì đi đâu thì đi nhưng phải để con lại " cô có tin là tôi sẽ cho cô ko bao giờ thấy mặt nó ko, nếu có chuyện j` thì cô sẽ ko bao giờ được nuôi nó"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1