Hôm nay em lập topic này để hỏi ý kiến mọi người về một việc đang làm em rất khó xử.


Em có một người chị con bác từ nhỏ sống với bà ngoại. Nhà em lại ở sát bà ngoại nên từ bé đến giờ em rất thân với chị ấy. Số chị ấy cũng không được may mắn, bố mất sớm, kinh tế gia đình lúc nhỏ khó khăn nên chị ấy phải vào sống với bà, thiếu thốn tình cảm bố mẹ từ bé. Biết thế nên em rất thương và luôn giúp đỡ chị ấy, vì nói công bằng em may mắn sung sướng hơn chị ấy nhiều. Em hay cho tiền chị ý, ngay cả hồi chị ý đi học đại học cũng thế.


Nhưng khổ nỗi hình như giúp nhiều quá thành quen hay sao mà giờ chị ý coi đó là việc đương nhiên, những lần xin thì ko nói, kể cả những lần chị ấy hỏi vay em hẳn hoi mà cũng chả bao giờ trả. Nhiều lần em định nói nhưng lại cứ nghĩ chị ấy đang khó khăn, mình lại có điều kiện nên thôi lại cho qua. Và thế là đã bao nhiêu năm qua, cứ mỗi lần chị ý cần tiền lại hỏi "vay" em, nhưng không bao giờ trả. Thậm chí có lần em làm việc cho công ty chị ấy, tiền chị ấy cũng chả trả cho em mà cầm mất chả nói với em câu nào. Bây giờ cả em và chị ấy đều đã có gia đình, và lúc em cưới chị ấy đã bảo "Lúc nào chị cần là phải giúp chị đấy." Thế là em biết cái việc vay tiền không trả này sẽ còn lặp lại nhiều lần... Em chẳng bức xúc đến thế nếu không vì thái độ của chị ý với em nữa. Lúc nào hỏi đến em thì hầu như chỉ là vì tiền mà thôi.


Những sô tiền chị ấy vay em không phải là quá lớn, nhưng em cứ nghĩ nếu để tình trạng này kéo dài thì chị ý có được thể mà vay càng ngày càng nhiều hay không. Liệu bây giờ, với hoàn cảnh chị ý khó khăn hơn em, mà mỗi lúc chị ý vay em cứ đi chăm chăm đòi tiền thì có phải em vô tình với chị ý ko ạ. Hiện tại chị ý đang vay em một số tiền, vài triệu thôi, em đã thử đòi chị ý thì bị chị ý nói là "nghe bảo giàu mà sao đòi ghê thế", hic hic. Em biết chị ý vụng ăn vụng nói, nhưng sao cách nói của chị ý làm em cảm thấy mình như đang bị lợi dụng.


Mọi người góp ý cho em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều:Rose::Rose: