Các mẹ ạ! Em vừa mới biết một sự thật do chồng em nói ra, em thực sự không biết nên làm gì vì em chẳng nghĩ được gì thông suốt, chỉ thấy buồn lắm và mất lòng tin với chồng. Chuyện như này: Chồng em trước giờ có 1 khoản tiền mà giấu không nói cho em biết. Không hiểu vì sao gần đây lại nói ra nhưng vấn đề là khi em hỏi :


- " Sao bây giờ anh mới nói cho e biết?" thì nhận được câu trả lời như này:


- " Trước khi lấy em anh vẫn đưa cho mẹ giữ, khi lấy em rồi anh không gửi mẹ nữa, chỉ công khai cho mẹ biết thôi, mẹ bảo không được nói với em, sợ em biết được lại không biết tiết kiệm, bây giờ qua mấy năm chung sống anh tin tưởng nên mới nói cho em biết"


- " Nhưng em không phải người tiêu hoang phí"


- " thì anh phải nghe lời mẹ anh chứ!!!..."


Em chỉ sống bằng khoản lương ít ỏi của em mà chi đủ thứ trong gia đình, tiền của chồng làm ra em để cho tự do, không kiểm soát vì chồng cũng không phải dạng ăn chơi. Nhưng làm ra bao nhiêu thì em cũng không biết, bảo đưa cho em giữ thì không đồng ý - giờ em mới hiểu là do mẹ dặn, sợ em tiêu mất, sợ em bòn rút về cho nhà ngoại. Trong khi tháng nào em tiêu sạch lương em đến đấy, có dịp cho bà ngoại mấy đồng thì lần nào bà cũng xua như cầm phải tiền ăn trộm ấy. Vậy mà trước giờ mẹ chồng còn lo sợ như vậy, nhồi vào đầu chồng những thứ gì không biết để vợ chồng mà cũng không tin nhau. Còn trong gia đình chồng, tiền nong chỉ có 2 mẹ con chồng em thì thào to nhỏ với nhau, chuyện nhà chồng không cho em biết thì thôi, cả chuyện kinh tế vợ chồng em cũng giấu em là sao? chồng không hiểu sao cũng làm theo lời mẹ dăn, ngoan thật! bây giờ em không biết em là cái gì trong nhà nữa, bàn bạc việc gì em cũng không biết, chỉ biết mỗi việc là mình phải làm những việc gì thôi. Em thấy mình không được tôn trọng hay do em chưa hiểu sống biết điều là thế nào?