Em sinh ra trong một gia đình nghèo. cũng vì thế mà em đã quen với cái cảnh thiếu trước hụt sau của gia đình. Bố mẹ em đều là công nhân của một nhà máy nhỏ. Mẹ em là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, suốt cả một đời làm quần quật chỉ vì chồng, vì con. Nhưng bố em lại không như thế. Từ ngày còn thanh niên bố em đã là một người con "khó bảo" của ông bà. bố em cực kỳ bảo thủ và lười nhác. Em cũng đã được nghe kể rất nhiều lần thói lăng nhăng của bố, và vì em không thể ghét bố nên em ghét tất cả những người đàn bà đã lăng nhăng với bố em. Trong ba chị em thì em luôn là người không thể nào nói chuyên với bố một cách vui vẻ. giữa bố và em ít khi có sự thống nhất, mặc dù tính em cũng khá giống bố. Đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ em đã lấy chồng. Chồng em cũng là một người xuất thân nghèo khó. Tuy nhiên anh lại là một người khá tài giỏi. anh mua được đất, được nhà khi mới 33 tuổi mà không dựa vào cha mẹ hay anh chị gì cả (Cha mẹ thì nghèo, anh chị khó khăn). Anh và em đến với nhau cũng vì tình yêu chứ anh chị của anh và một vài người bạn anh đã can ngăn rất nhiều (dến bây giờ họ vẫn còn thành kiến với em). Em đã ra trường hai năm mà vẫn chưa xin được việc làm, sinh con ra lại càng vất vả hơn. Những người phản đối em và anh lại có dịp cạnh khoé em, và hình như hai năm là hơi quá so với sức chịu đựng của anh thì phải. Anh không tỏ thái độ gì, có lẽ là do em hay suy nghĩ và nhạy cảm nên mới chột dạ khi nghe anh nói những câu như: "em sướng nhé, được ngủ nướng chứ anh giờ lại phải đi làm rồi", "em là sướng nhất, nhìn những người chưa có việc kìa, có ai được chồng chiều như em đâu", "anh chưa than thở thì thôi, em còn than thở làm gì" khi em than thở việc em chưa có việc làm phiền đến anh. Những lúc ấy em rất buồn các chị ạ. Em ở nhà suốt ngày, héo hon, khô mòn chứ có phải là sung sướng gì đâu. Cứ có công ăn việc làm cho bằng chị bằng em thì trong lòng nó mới thư thái giải toả được chứ cứ ở nhà thế này em thấy bế tắc vô cùng. có những lúc anh về nhà chưa thấy em don dẹp đâu đó lại quát mắng em, em tủi thân cứ ôm mặt khóc hoài. mà ở nhà thì trăm công nghìn việc, một mình em ôm con 1,5 tuổi, không người giúp việc, không ông bà, không anh chị em, cũng vừa mua nhà nên quen rất ít. nhiều lúc em đau ốm mà vẫn phả cố gắng lo cho con. từ lúc sinh bé ra đến giờ em sụt mất 16kg, giờ chỉ còn 40 kg nữa thôi. Em phải làm sao cho chồng em hiểu là em cũng chẳng sung sướng gì khi cứ ở nhà vò võ thế này? Làm sao cho người nhà của anh đừng đối xử với em như người ăn bám (Em vẫn làm thêm ở nhà, vẫn có thu nhập nhưng không cao).


Gần đây bố em lại cho rằng em lấy chồng được ăn sung mặc sướng hay sao mà cứ đòi lại cái xe máy là của hồi môn duy nhất mà mẹ em đã phải lao lực để em có phương tiện đi kiếm cơm nuôi thân. Em phải nói gì với bố đây/ Mà em và bố cứ nói là lại cãi nhau. Kết quả thường là bố em chửi em biết gì mà nói???


Em cảm ơn các chị đã nghe em tâm sự. Mong nhận được sự quan tâm và tư vấn của các chị.