Tôi là một công chức cơ quan nhà nước, sinh ra trong gia đình khá giả mấy đời, sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, lập gia đình, sống chung ba mẹ chồng...dù tôi đã chuẩn bị tâm lý chút ít khi về nhà người ta nhưng mẹ chồng tôi là người hay làm, bà thường nói rằng: còn sức khỏe thì ráng kiếm thêm tiền. Thế là bà buôn việc này bắt việc kia, có khi làm 1 lúc hai ba công việc vì trước giờ bà buôn bán ở chợ. Vợ chồng tôi đi làm về, có hôm mệt mỏi nhưng buổi trưa và chiều vẫn ra phụ bà rồi ăn xong đi làm việc. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng biết sao được. Thấy ông bà cực thấy cũng thương nhưng chúng tôi đã quen với công việc rồi, công việc của ông bà làm tôi thấy ko thích ứng được.lúc đầu 2 ngày t7 và chủ nhật tôi được nghỉ ở cơ quan, tôi ra phụ bà từ sáng đến 7h tối. có khi 8h mới về...có những lúc mệt mỏi, có khi cảm thấy bản thân cáo gắt vì cả tuần làm việc mệt mỏi mà t7, chủ nhật còn mệt hơn nhiều bình thường...nhưng thương chồng thì phải ráng thôi..với lại nghĩ mình phận làm dâu thì phải phụ giúp.còn bây giờ ngày nào trưa và chiều vợ chồng tôi cũng ghé phụ lúc tan sở rồi nhanh chóng về nhà ăn xong là dến giờ đi làm...tôi ko đặt lưng nằm được tí nào nên tháy mệt và nản lắm...vì tôi vốn khó ngủ và hay bị đau bao tử khi ko ăn đúng giờ...bản thân lại hay nóng tính nên nhiều khi nổi giận vô cớ với chồng...sau khi tìm hiểu + đọc báo, tôi đã cố gắng nở nụ cười tươi với chồng và với mọi người đề che đi những muộn phiền và để cho mình bớt căng thẳng..nhưng ngày nào cũng vậy, tình trạng này cứ diễn ra, tôi ko biết tôi sẽ phản ứng ntn nữa...vì tính tôi hay nóng và khó kiềm chế. Có khi tôi buồn nhưng tôi vẫn nhớ như in câu mà tôi đã đọc được trên mạng:
“Con gái à, con nhất định phải tôn trọng chồng của mình, con có thể tôn sùng chồng con, nhưng con hãy nhớ một điều, đừng bao giờ kể lại cho cha mẹ nghe những mâu thuẫn và bất hòa của vợ chồng con, bởi vì cuối cùng rồi con cũng tha thứ được cho chồng con, nhưng cha mẹ thì không.” nên bao nhiêu khó chịu tự mình tôi sẽ tìm cách giải tỏa, vì có khi nói với chồng làm anh ấy khó xử, nói với bạn bè thì không.còn ba mẹ tôi, tôi sợ ba mẹ phải buồn lo cho con gái, giận con rể và nhà bên này- trách con gái vì sự lựa chọn của nó. Tôi cũng muốn có 1 đứa con mạnh khỏe, kháu khỉnh trong vài tháng tới nhưng có lẽ chưa được vì tâm lý của tôi luôn căng thẳng, mất ngủ và hay đau dạ dày, đau dây thần kinh tọa nữa nên chưa dám nghĩ tới con./:)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1