Mẹ em không phải mẫu phụ nữ xinh đẹp, tài năng, nhưng thực sự rất chung tình, 1 lòng vì chồng vì con, nhưng hình như những mẫu phụ nữ như vậy suốt đời chỉ đau khổ.


Năm nay em 19 tuổi, là con gái, nhưng qua vụ việc này tâm tư em đã thay đổi rất nhiều, em muốn tâm sự với mọi người vì đã kìm nén rất lâu.


- Bố em là ng cũng có nhan sắc, lại rất ăn nói, là con trai duy nhất trong nhà có 9 người con.


Mẹ sinh chị em đầu tiên, sau 6 năm sau lại mang bầu em. Miệng bên nội thì cứ nói con trai hay con gái con nào mà chẳng là con là cháu, nhưng em không tin, chưa bao giờ.


- Năm em học lớp 8, em tự tay phát hiện bố mình có những biểu hiện lạ, em rất thích cntt, đâm ra có chút tài về công nghệ, theo dõi lần là , cuối cùng em đọc được những dòng chữ ân ái mùi mẫn của bố với ng khác ngay trên máy tính của mình, em đã khóc đã đau khổ rất nhiều, em không dám nói mẹ, vì sợ mẹ buồn, em thấy hình như mẹ chưa biết, sau này cuối cùng mẹ em cũng biết chuyện.


Chị gái em thuộc kiểu vô tâm vô tư, biết thì cũng tỏ ra tức tối này nọ rồi thôi vẫn ăn chơi học hành vô tư như xưa.


- Năm lớp 9 mẹ nhờ em theo dõi bố và cô đồng nghiệp kia. Kiểu như mẹ em k có tài năng, lại chung thủy tin tưởng, em k chịu được cảnh mẹ bị lừa dối như vậy, liền đồng ý, em hiểu bố mẹ k nên cho con cái nhúng vào chuyện này nhưng em rất thương mẹ. Cùng lúc đó em thi đậu cấp 3 một trường top đầu. Ông bà ngoại khen thì em thấy vui, nhưng bên nội cứ huênh hoang kiểu cháu ông bà nội giỏi giống bố là em rất tức giận.


- Năm lớp 10 chuyện bại lộ, lúc đầu mẹ em cứ nói đến kiểu bố có bồ này nọ là bố em lại nổi khùng lên, nói bà điên rồi, bà im mồm đi, em thì chỉ im lặng, em nghĩ là bố sợ 2 con biết.


- Năm lớp 11 chuyện lại tái phát, bố viết thư gì đó cho mẹ, em đã tự tay xé nát rồi đem vứt vào thùng nc sau nhà vì sợ nội dung trong đó, em nhớ tiêu đề là ly thân, em tức đến mức bặm môi mình chảy máu, nc mắt em cứ rơi mà không hề phát ra tiếnng khóc nào, mẹ thấy em như vậy liền chạy tới khóc, mồm liên tục nói bố k thế đâu còn ơi. Lúc đó em nhớ ánh mắt em nhìn ng đàn ông đó chỉ đầy căm thù.


Đó là lúc em thay đổi, em căm hận bố mình rất nhiều, tại sao mẹ em phải chịu đựng như thế ? Chị em lúc đó k có nhà.


Chiều em đi học, liền lau nc mắt nc mũi xách xe giả vờ đi, đi nửa chừng quay về sợ mẹ buồn nghĩ linh tjih, thì thấy bố mẹ đang làm lành.


- năm 12 em quyết định học hành thật tốt vì em muốn mình có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ mình, muốn có tiền để đưa mẹ đi du lịch mua sắm cho mẹ vui. Cuối cùng em đậu trường em muốn với điểm cũng khá cao.


Có 1 lần cả nhà đang đi trên ô tô, bố cứ xỉa xói mẹ khiến em rất tức giận, có thể em là đứa con bất hiếu, nhưng em đã lên tiếng cãi lại bố, em đã nói ra suy nghĩ của mình, lúc đó bố sợ nhận tội hay sao cứ chửi ầm cả lên chối quanh, em chỉ nói vu vơ thôi. Lúc đó chị em sợ hay sao mà ré ầm lên " thôi đi bố em nó còn nhỏ nói linh tinh kệ nó đi bố" rồi khóc ầm lên. Em rất tức, mẹ em nói vs chị " việc gì phải khóc, sau này chồng mày thế mày cũng cam chịu à ?" Rồi bố em cứ nói " đc rồi tao sẽ tao sẽ.. " , toàn nói xuông.


năm 12 em khóc rất nhiều, mỗi đêm khi nằm ngủ em đều rơi nc mắt, khóc một mình trong phòng. Bây giờ cũng thế, em rất thương mẹ, hằng ngày em đều tỏ ra ngoan ngoãn giúp mẹ, em k thích đi chơi xem phim như bạn bè, em muốn ở bên mẹ làm mẹ vui.


Trên đây em kể rất vắn tắt, còn rất nhiều việc, nói chung tính bố mẹ em k hợp nhau lắm, bố hãy quát mắng mẹ, dọa dẫm này nọ khi k hợp ý kiến, mỗi lần chứng kiến tim em như thắt lại, em rất sợ gia đình mình, em sợ ng chị quá yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết mua quần áo sắm sửa ăn diện cho mình, lười biếng ích kỉ, em sợ ông bố giả tạo, em sợ mẹ cứ nhẫn nhịn cam chịu như thế. Mẹ em chịu đựng bố rất nhiều thứ, mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng mắt mẹ rất buồn.


Tình cờ 1 lần nghe mẹ nói chuyện, nói sợ em bị trầm cảm, già trc tuổi vì mấy cái này, mẹ nói em trưởng thành và có suy nghĩ người lớn hơn chị em rất nhiều, trong khi chị em lớn hơn em 6 tuổi.


Gần đây em k quan tâm bố em có lăng nhăng hay k nữa, em chỉ muốn học tập thật tốt để làm mẹ vui, phụ giúp mẹ, trở thành ng con có hiếu. Bố em cũng quan tâm em hơn kiểu bù đắp, nhưng em không tin. Lúc nào em cũng quan niệm trong lòng : mọi ng đều giả tạo, không nên tin tưởng ai quá nhiều,em rất buồn về quá khứ, mỗi lần ngồi một mình ban đêm em lại rơi nc mắt, em cảm thấy thật nực cười, ông trời sao vô tâm với mẹ như vậy.


Em biết bố là ng đã sinh ra em, em đã quyết định tự gây dựng sự nghiệp của mình k cần ông ấy giúp ( chị em đc ông ấy giúp , chạy việc này nọ, nói chung nếu k có bố thì chị ấy k có ngày hôm nay ) , em sợ mang ơn bố mình, em muốn học, em nhận ra mục đích của mình chính là trở thành ng thành đạt, có nhiều tiền để mua đồ cho mẹ, để bố em phải nể phục, kiểu như " trả thù " vậy.


Em ghét bố mình, giả tạo lăng nhăng, còn tỏ vẻ gương mẫu, mẹ em nói về việc này vs bên nội thì bố chối rồi họ cũng bảo vệ con trai họ đâm ra em ghét bên nội lắm, gì cũng nội nội nội. Sự nghiệp của bố em cũng nhờ gần hết bên ngoại mà ra . Vụ việc này căng to nhất lúc bố em sắp lên quân hàm, mẹ đành nín nhịn, em hỏi tại sao thì mẹ chỉ cười trừ rồi lảnng sang việc khác. Em có những tin nhắn, cuộc gọi mùi mẫn giữa ng kia và bố mình, em biết ng kia là ai, bà đó từng đến nhà em rồi và mẹ em đuổi đi, em định sau này sẽ công khai hết những thứ đó cho ông ta biết mặt, nhưng em chỉ buồn là k bù đắp đc những gì mẹ chịu.


Em ghét ng chị quá vô tâm, ích kỉ của mình, hơi tí là nũng nịu rồi nặng lời vs bố mẹ, lười biếng dựa dẫm.


Em chỉ muốn quên hết cho lòng mình nhẹ hơn, nhưng hình như càng căm hận bố em càng cố gắng hơn, em mệt mỏi lắm. Thứ duy nhất em sợ chính là thấy mẹ buồn mà k thể làm gì, bản thân em có đau khổ mấy em cũng cắn răng chịu được, ngồi một mình, suy nghĩ một mình mấy năm nay đã quen rồi. Em luôn có kiểu nghĩ mẹ là tất cả vậy , em có cảm giác nếu k có mẹ thì em sẽ k sống ý nghĩa nữa, em k muốn nghĩ ngu ngốc như thế, nhưng mọi ng ngay cả trong gia đình cũng quá giả tạo.


Mọi người ai có ý kiến gì chia sẻ với em thì hãy tâm sự nhé, em chỉ muốn lòng mình nhẹ nhõm hơn chút thôi.


Mẹ ơi con yêu mẹ rất nhiều, mẹ ráng chờ con, kì thi đại học vừa rồi chỉ là bước khởi đầu thôi, con nhất định sẽ làm mẹ tự hào, hạnh phúc về con.