Chào các bạn


Vơi hy vọng các bạn là người ngoài cuộc, khách quan và kinh nghiệm cuộc sống, tôi mong các bạn cho chúng tôi chút lời khuyên để cải thiện mối quan hệ gia đình.


Chúng tôi cũng đã ở cái tuổi cũng có thể gọi là trưởng thành rồi. Lấy nhau cũng hơn 5 năm. Có con và ai đó cũng có công việc riêng đủ để gọi là chín chắn. Tuy nhiên trong gia đình thì ngày một ngày khoảng cách cứ ngày 1 xa. Lý do là tôi luôn bực bội với chồng về cách cư xử các viẹc nhỏ nhặt của cuộc sống. Mọi vấn đề về quan hệ nội ngoại, kinh tế, đạo đức .... thì đều ổn cả. Tôi cũng rất trân trọng chồng trong mọi quyết định cuộc sống. Song tôi không thể chịu đựng đựoc cách anh thể hiện sự cáu kỉnh và "nhiếc móc" (tạm gọi là thế) trong các vụn vặt sinh hoạt gd.


Giờ mà kể lại thực sự ko biết kể thế nào vì nhiều khi cãi nhau chỉ vì chuyện lãng xẹt. Tuy nhiên có thể ví dụ để dễ hình dung là 1 vd sau: Tôi lau bàn, đang lau nhưng nhìn ko ra vết bẩn, anh ngồi cạnh cáu kỉnh bảo mang tiếng cầm khăn mà lau thế kia ... Cái mặt anh nhăn lại, cái giọng anh vút lên. Tôi chán, đơn giản chỉ cần bảo là chỗ này bẩn này, lau lại là xong, tôi nghĩ thế, nhưng chồng tôi thì mọi chuyện dù đơn giản nhất cũng có thể cáu kỉnh đựoc.


Sự cáu kỉnh có ở khắp các vụn vặt của cs. Mà tôi thì lại dị ứng với cái chất giọng cao cao thanh thanh của chồng, với cái nhăn mặt khó chịu ấy. Tôi thì cũng ghê, tôi nhịn rõ lắm, nhưng những lúc thế này như 1 xúc tác hữu hiệu để tôi nổi máu điên mà bật lại. Chúng tôi cãi nhau hàng ngày như vậy đấy. Tôi chán lắm. Và 1 điều nguy hiểm hơn là tôi bắt đầu thấy chồng mình nhỏ nhen, tủn mủn. Tôi thấy đàn ông là phải hào sảng, phải thoáng đãng và tôi bát đầu thất vọng về chồng. Cái này ngày 1 lớn, 1 tệ hại hơn. Tôi cũng nc thẳng thắn với chồng và cũng nghĩ mình nên kìm chế, tuy nhiên chồng tôi thì có vẻ ko có ý muốn thay đổi, và với thái độ bất hợp tác đó tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Anh ấy vẫn hàng ngày xử xự như vậy và chúng tôi luôn trong tình trạng có thể cãi nhau bất cứ lúc nào, bất cứ về vấn đề gì, thậm chí chả về vấn đề gì cả.


Tôi không biết đàn ông khác thế nào. Tôi ko hiêu các gđ khác có gặp các vấn đề thế này ko? Hoặc tương tự. Tôi không muốn cãi nhău trước mặt con tôi. Nó nhận thức được và điều này là hỏng nhân cách của nó khi bố mẹ mạt sát nhau. Nhưng tôi ko biết làm thế nào để chồng tôi hiểu, mỗi ng cần cố 1 tý. Chúng tôi chưa bao giờ găp khó khăn gì trong cs cả, mà có thể là có khó khăn nhưng với quan điểm sống của chúng tôi thì nó cũng ko bao giờ là vấn đề để ảnh hưởng đến cs của mình, ngoại trừ chính bản than 2 vc.


Tôi muốn mọi ngừoi giúp tôi, kể cả tôi sai tôi cần điều chỉnh gì thì mong mọi người cứ nói. Hãy giúp tôi lời khuyên hoặc làm 1 cái gì đấy để cải thiện chồng tôi. Tôi không thể sống thế này đến hết đời được, chả nhẽ chúng tôi ko có cách nào cải thiện được sao. Tôi không muốn li dị vì ngoại trừ vấn đề này, tính cho tới nay chông tôi là khá hoàn hảo, tôi vẫn rất yêu chồng.


Nhận xét chung của mọi ng xung quanh về chồng tôi hầu hết cũng đều chung là anh ấy tủn mủn, khó tính, cộc cằn. Nhưng tôi muốn cải thiện 1 phần nào đó con ng anh cho cs của chúng tôi trọn vẹn, chứ cứ thế này 1 là tôi càng ngày càng coi thường chồng, 2 là trong 1 lúc nóng giận mất khôn, nhỡ lời nói buông ra rồi, nhỡ tay chân chót vung lên, hoặc lúc bực bôi ra ngoài “cải thiện cs” thì khả năng li dỵ phá vỡ gđ là rất lớn.


Cám ơn mọi người