Em buồn quá, hok biết phải làm sao, lên đây tâm sự với các chị cho nhẹ lòng, cũng mong các chị, các mẹ cho em vài lời khuyên để em có cuộc sống nhẹ nhàng hơn 1 chút.
Em lấy chồng khá sớm, 22 tuổi ra trường là đã lập gia đình,sau đó đi làm, năm sau thì có bầu.hiện giờ em sinh bé đã được 8 tháng.Trong thời gian ở cữ mẹ em chỉ xuống chăm em đc 2 tuần, 2 tuần còn lại em phải tự lo nhà cửa, cơm nước, con cái. Chông em thì đi qua ông bà nội chơi, đi với bạn bè....vì em sinh trúng dịp tết nên chồng ít ở nhà, quan tâm đến con cái cũng có rất ít.em sinh 2 tháng chồng đi du lịch Singapore 1 mình
Lúc bé đc 4 tháng em đi làm lại, hok có ai chăm phải đi gửi trẻ. Thương lắm các chị ah, ngta hok cho ăn,hok cho uống cả ngày nên bé rất ốm yếu, về nhà là mệt lử nằm ngủ li bì, nước tiểu đỏ quạch.....em sợ bé bị suy thận, 1 phần cũng xót con nên nghỉ việc ở nhà chăm. Nhưng tính chồng em kì cục lắm.vì chồng giữ tiền nên lúc anh vui anh đưa tiền cho đi chợ, buồn buồn thì 2 mẹ con đói thì anh cũng chẳng thèm quan tâm. bé bú sữa mẹ, nên em hok ăn + suy nghĩ nhiều khiến sữa tiết ra rất ít. Sau đó em nghĩ chỉ có đi làm, tự chủ tài chính thì mới có thể nuôi bản thân và con mình đc khi mà chồng hờ hững thế này. Anh bắt con bé đi nhà trẻ nhưng lại nói rằng " nếu bị suy thận thì để cho chết luôn chứ hok cứu". Trời ơi, em chết điếng người, em sinh con ra khỏe mạnh là vậy, nếu nó bị bệnh thì cũng do người lớn làm ra chứ đâu phải bẩm sinh. Ông bà nội thì hok chăm cháu rồi,ông bà ngoại ở xa hok chăm được. Em định đem bé về cho ông bà ngoại chăm, để em đi làm, cố gắng xa bé đến khi bé đc 1 tuổi thì đi nhà trẻ cũng khỏe hơn sơ sinh như bây giờ,vì chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Nhưng chồng em nhất quyết hok cho.
hiện tại em kiếm đc việc, bé cũng đc 8 tháng, sợ cảnh đi nhà trẻ nữa nên em có nhờ mẹ em xuống chăm bé 1 thời gian, đáng lẽ mẹ em sẽ ở lại lâu lâu 1 chút cho bé cứng cáp rồi về, nhưng chồng em đối xử với mẹ tệ quá.luôn tỏ thái độ không tôn trọng em, hok tôn trọng gia đình em, đặc biệt là mẹ em.Khinh thường ra mặt, mẹ em ngồi đó, hiện diện trong nhà nhưng cứ coi như mẹ em hok tồn tại, chẳng nói với mẹ em câu nào, hay nhìn mẹ em 1 lần. đàng nào mẹ em cũng là công chức nhà nước, cũng là dược sĩ đàng hoàng nay phải chịu sự ghẻ lạnh của con rể.mẹ em đau lòng 1, em đau lòng 10 khi thấy mẹ bị đối xử như vậy.Gia đình bên nội bên ngoại ngang bằng nhau về kinh tế, và địa vị xã hội. Em lại hơn chồng em về mặt ngoại hình và học thức. Mà cuối cùng em lại phải luôn luồn cuối chồng để anh ấy đối xử tốt với mẹ em hơn. Vì mẹ em xuống đây vì thương con, thương cháu chứ nào phải đi xin tiền hay ở nhờ đâu.
Hôm nay anh ấy còn nói với em 1 chuyện, anh ấy muốn đi Mỹ để lo cho cuộc sống gia đình (2 vợ chồng kinh tế khá giả) đi bằng cách li dị em, cưới người khác. sau 3 năm thì kết hôn lại và lãnh vợ con đi. Thật chua chát, vợ chồng tình cảm nhạt như nước ốc, đi chỉ là cái cớ thôi.Tụi em còn trẻ, đi 3 năm sau thì gia đình đâu còn lại gì.Đàn ông tham lam lắm.
Em đã khóc rất nhiều. thương con, thương mẹ mà hok bik làm sao. Muốn giữ cho con gia đình có cha có mẹ,hiện tại bé mới 8 tháng chưa biết gì.Mà giữ lại thì gia đình em coi như vô phúc vì có thằng con rể như vậy.Tình cảm em dành cho chồng đã hết, sống với nhau chỉ vì con. Em đã thử cố gắng nói chuyện với chồng nhưng vô ích, bản tính con người khó mà thay đổi. em thật sự đang rất bế tắc và rất buồn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn còn...
Buồn quá, đó là cảm giác của mình.
Theo bạn...
Ly dị thì ai cũng khuyên em rồi, chị cũng thế.
Em có nghe người ta nói câu "mình không thương mình trời tru đất diệt". Nếu em cố...
Nhưng nhớ nha, 3 năm sau mà có bảo lãnh cũng đừng thèm đi.
Con mà không thương, mẹ mà không kính, còn thương được...
Vậy, giữ...