Chuyện nhà tôi thì dài lắm, tôi xin tóm tắt để các bạn hiểu hoàn cảnh của tôi.
Tôi lấy chồng được 3 năm, có với nhau 2 mặt con, gái đầu trai thứ. Ngày cháu đầu chưa tròn 2 tháng chông tôi lên giường với người đàn bà khác làm tim tôi tan nát mặc dù trước đây anh cũng có những vụng trộm nhưng tôi đều bỏ qua, đến lần này thì tôi cũng không thể làm khác được khi con còn quá nhỏ nên sau những hứa hẹn, những nỉ non của anh tôi lại xiêu long. Mâu thuẫn xảy ra khi bố mẹ chồng (BMC) tôi vào chăm cháu đầu. Do khác nhau về cách chăm cháu nên những va chạm thường xuyên xảy ra. Tôi muốn ép cho cháu ăn thì ông bà thương nó khóc mệt, hôm nào chẳng may tôi quá tay ép thêm 1 miếng để con ói ra là y như rằng BMC tôi lại mát mẻ “đã bảo cho ăn ít thôi, cái dạ dày nó có bằng ấy, như mày ăn no mày còn không chịu được nữa là nó”, thực tình thì tôi đâu có muốn thế, con ói thì tôi cũng xót ruột lắm chứ, cháu nhà tôi cực kỳ lười ăn, ngay từ miếng đầu tiên đã ngậm chặt mồm, nếu không ép thì chắc nó đói lả. Tôi hiểu ông bà xót cháu và cứ nghĩ như thời ngày xưa, nó đói thì nó khắc ăn, nhưng bây giờ có trẻ nào mà không biếng ăn, tôi cũng đã từng thử bỏ đói con hơn ngày trời, kết quả là nó thích chơi chả thiết ăn uống gì, cuối cùng mẹ xót con lại phải ép cho ăn. Rồi chuyện sinh hoạt hằng ngày, mẹ chồng tôi rửa chén bát không hiểu sao cứ còn dính mỡ trơn tuột, đôi khi cái xoong nấu bột cho cháu mà còn dính bẩn tôi đi rửa lại là bà lại giận, tôi cũng góp ý là do còn bẩn nên con đi rửa lại để nấu cho cháu chứ không nó ăn vào bị tiêu chảy thì sao (bà lại nghĩ tôi chê bà bẩn, mà thực tế là bẩn nhưng tôi đâu dám có ý đó, chuyện bát đĩa bẩn thì người lớn ăn còn có sức đề kháng nên tôi cũng đâu mang cả rổ bát đi rửa lại, chẳng qua vì sợ con bé bệnh nên tôi mới rửa mỗi cái nồi nấu bột của con thôi mà). BMC bảo tôi vô phép khi đi về không biết chào hỏi ai, thực tình là có đôi lần tôi chào nhỏ thì BMC không nghe thấy còn lại là chào rất to. Rồi khi ăn cơm, ở nhà mẹ đẻ tôi khi bắt đầu ăn thì có mời còn khi ăn xong thì không có tục lệ mời nên tôi mời BMC vào ăn cơm còn ăn xong không mời thế mà BMC bảo tôi ăn không mời, không biết lễ nghĩa. Tôi đâu phải đứa vô học mà không biết cái lễ nghĩa tối thiểu là ăn phải mời, chẳng qua là mời lúc nào thôi chứ. Mẹ chồng phơi quần áo không nỏ, cất vào tủ hôi rình, tôi góp ý bà cũng chẳng để tâm. Một lần tôi cho con ăn cháu không chịu ăn, tôi bực quá mới nói “không chịu ăn cứ để cho osin nó cho ăn, không ăn thì nó đổ đi rồi cho nhịn đói” thế mà bà vận ngay vào người, bảo là tôi nói bóng nói gió bà không biết cho cháu ăn (thực tế là vậy nhưng tôi cũng đâu dám trách móc, tôi biết con tôi lười ăn, chỉ có mẹ mới ép được nó ăn) và một mực đòi về. Cái chuyện đòi về này xảy ra như cơm bữa, tôi không hiểu BMC tôi nghĩ gì mà cứ có chuyện không vừa ý với con dâu là lại dở cái bài đòi về, tôi đâu đến mức mắng chửi BMC hay hỗn láo gì, mà nhà tôi và nhà BMC tôi cách nhau 2000 cây số, đi lại vất vả dù có đi máy bay. Thời gian này tôi bị stress trầm trong, đã thế chồng lại còn bênh BMC nữa chứ, bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu tôi, có lúc tôi muốn trốn khỏi nhà đi đâu đó một thời gian để trấn tĩnh tinh thần nhưng vì thương con bé nên không dám nghĩ quẩn.
Mâu thuẫn đỉnh điểm khi BMC tôi vào chăm cháu đích tôn. Khi ở nhà tôi thì BMC vui vẻ lắm nhưng ngay khi ông bà về là có chuyện. BMC gọi điện cho chồng tôi bảo tôi đặt máy ghi âm ông bà, coi ông bà như tội phạm. Tôi chết điếng người, mặc dù cũng có ý định muốn nghe lén BMC nói chuyện với nhau xem mình sai cái gì, chưa tốt chỗ nào để sửa (vì BMC tôi không bao giờ nói thẳng trước mặt con dâu để giúp con dâu sửa sai, cứ giữ trong lòng rồi đem về kể với con gái, mà câu chuyện khi đã kể lại thì nó đã sai lệch ít nhiều, với cả con gái nào chả bênh mẹ mình nên lại gọi điện vào chửi chồng tôi không biết dạy vợ, thế là chồng tôi về chửi tôi và chúng tôi cãi nhau) nhưng tôi không dám làm vì biết nếu chuyện bại lộ thì dù mục đích của tôi là tốt cũng khó lòng được tha thứ. Không may cho tôi, cái máy ghi âm tôi để đi nói chuyện với khách hàng lại bị mẹ chồng tôi thấy được thế là chồng tôi làm ầm lên, đòi ly hôn. Tôi đã xin lỗi và giải thích nhưng anh ta không chịu nghe, một mực đòi ra tòa trong khi thằng bé nhà tôi mới 2 tháng tuổi. Chúng tôi cãi nhau ngay trước mặt con gái lớn (cháu được 2 tuổi). Khi tình hình trở nên gay gắt không thể cứu vãn nổi, tôi mới viết thư về cho BMC kể hết tất cả những thói hư tật xấu của chồng từ chuyện chuyện chồng ngoại tình, chuyện đối xử không tốt với mẹ tôi khi bà ở chăm cháu đầu, chuyện chồng dấu tôi gửi tiền về nhà BMC với mong muốn BMC khuyên chồng tôi hãy nghĩ lại, vì là thân đàn bà con gái, những lỗi lầm tày trời anh gây ra tôi vẫn có thể nín nhịn bỏ qua thì giờ đây khi tôi xảy chân xin ông bà hãy cho tôi cơ hội. Sau khi bức thư đến tay BMC tôi thì chuyện lại càng tồi tệ hơn. Chúng tôi lại cãi nhau, anh dùng những lời lẽ mà tôi không thể ngờ nó có thể tồn tại trong đầu anh và anh ta đánh tôi. Dù vậy vì thương con nên tôi lại tự nhủ thôi thì lúc nóng giận người ta có thể nói những điều không hay, tôi cố gắng để làm vừa lòng anh nhưng sự đời, khi người ta muốn quay đầu lại thì phải thấy được bến bờ mà cố gắng, đằng này anh đi thì thôi, về đến nhà lại xách mé, bóng gió nhắc lại chuyện cũ và nói vô phúc lấy phải tôi. Tôi thực sự không chịu nổi những câu anh xỉa xói, có lúc tôi cũng đã tính đến chuyện thôi thì anh đã không thể bỏ qua được thì đường ai nấy đi cho nhẹ nhàng chứ cứ nghe anh xỉa xói mãi tôi đến phát điên mà phải vào bệnh viện mất, nhưng nếu giờ ly dị thì con cái sẽ ra sao? Tôi không muốn chúng lớn lên không có cha, với lại trong thâm tâm tôi thực sự không muốn mất anh vì tôi vẫn còn yêu anh. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên bây giờ tôi phải làm sao để giữ được gia đình của mình, nhanh nhanh với nhé, không thì muộn mất. Xin cám ơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc bạn tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình!
Trong chuyện này mình thấy chông bạn là người có lỗi nhiều nhất. Dù rằng chuyện gì cũng có nguyên nhân của...