Chào các mẹ. Đây là đề tài cũ rồi nhưng cái gọi là "quỹ đen" có nhiều định nghĩa quá, nên dù nhiều người ủng hộ quỹ đó của chồng nhưng nó phải hợp hoàn cảnh. Ví dụ như vợ quản hết tiền chỉ phần chồng một quỹ bé thì chồng lập quỹ là hợp lý. Trường hợp của em như sau. Em là người không quản lý kỹ thu nhập của chồng, không rõ lương chồng chính xác bao nhiêu, chồng nói sao biết vậy. Bình thường ai chi cũng được, khi dư một khoản vài chục triệu thì lập sổ tiết kiệm, 2 vợ chồng cùng biết. Gần đây do điều kiện thay đổi, em chi mọi khoản, nên có nhắc chồng nhớ đưa khoản sinh hoạt chung. Chồng trích tự động từ tài khoản lương cho vợ. Ok, rất vui vẻ. Khoản tiền này hơn 50% lương chồng. Ngoài lương ra thì chồng em còn có thu nhập khác do làm thêm. Rồi đến một ngày em xem điện thoại chồng, phát hiện ra là chồng có tài khoản ngân hàng khác, biết chồng hay chi các khoản cho nhà nội mà không kể cho em một lời. Bực quá em nói ra hết, chồng hồn nhiên bảo có tài khoản riêng là bình thường. Nói thêm là em có khoản riêng trước khi lấy chồng, chứ từ khi lấy chồng em không hề có ý nghĩ sẽ lập khoản riêng gì cả, thế nên mới ức. Bao niềm tin gần tan biến. Bởi em luôn cố gắng đi làm về sớm lo cho con, để chồng có thời gian làm thêm, mà tiền kiếm được thì chồng lại làm của riêng. Sau khi bình tĩnh thì em cũng nghĩ lại, thôi thì ai có năng lực kiếm tiền thì người ta có quyền có quỹ riêng, vì rõ ràng họ vẫn nộp quỹ chung. Em cũng định bảo chồng thôi tiền ai nấy tiêu, hàng tháng nộp quỹ cho sinh hoạt chung là được. Như vậy thì cảm thấy vợ chồng thiếu niềm tin, không có gắn kết tình cảm như xưa. Còn nếu mình nói thẳng với chồng không được có tài khoản ngân hàng riêng thì thực ra họ cố giấu mình cũng chả biết. Theo các chị em nên làm thế nào?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1