Em đang không biết phải làm sao, bỏ thì vương mà thường thì tôi, em thực sự không đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện đó, e cần các mẹ tư vấn
Em lấy chồng đến nay đã được 4 năm rồi, cũng được một cháu gái đầu lòng, con bé cũng xinh xắn và rất thông minh.
Kho moi toi e khong co tinh cam voi chong, cung khong biet tai sao nua co le giua hai nguoi co nhieu diem khac nhau qua khien e khong the cam nhan duoc tinh cam vo chong khi o ben nhau. Cũng không biết là có hay không nữa nhưng mà mọi người bảo:"tình cảm này không màu hồng giống như khi còn trẻ đâu, e có nhưng mà nó là sự chân thật, khó nhận ra"
e nghĩ cũng phải nhưng mà thực sự khi ở bên anh ý em không có cảm giác ấm áp, yêu thương, khi anh ý đi làm về mệt e cũng không cảm thấy thương chồng, khi anh ấy vắng nhà e ko có cảm giác nhớ nhung, cu nhu hai nguoi ban o ben nhau y. Anh ý cũng như e vậy, nhưng mà đối với e chắc anh ấy cũng có tình cảm vì anh ấy thuộc tuýp người thực dụng, nên không biểu cảm nhiều, còn với em e không cảm nhận được tình cảm là như thế nào hết, cứ sống hết ngày hết tháng, đã lâu lắm e không cảm nhận được tình yêu thương của người khác,
e thực sự rất cần một người quan tâm và yêu thương.:((
Cuộc hôn nhân này có sự tác động của người lớn chứ thực tâm e cũng ko muốn, Ngày e còn con gái đó mắc phải một sai lầm nghiêm trọng về công việc nên e đã bị cả họ hàng ngàn căn cũng như chỉ trích đó là quãng thời gian e cực kỳ đau khổ. Cùng lúc e gặp anh ý và gia đình cứ thúc em lấy anh ý nhưng mà e không muốn thế là bao nhiêu giả thiết đưa ra nếu ko lấy nó thì mai kia có thể nào thì e tự chịu nhé, thế là bao nhiêu cái khổ trong người e lấy quách chồng luôn đến đâu thì đến.[-(
Các mẹ hiểu cho e là con tim luôn có lý của nó, e là người đa sầu đa cảm, sâu sắc,và nội tâm còn anh ý có thể miêu tả thế nào nhỉ: lười, thực dụng, tham ăn, bụng phệ, gia trưởng nữa không bao giờ cảm thông với vợ. Ít giá thì anh ấy cũng là một ông bố thương con, thương thì thương chứ ko biết thông cảm với vợ lúc nào cũng con vợ thì trông con tối mắt.
Nhà mẹ đẻ e cũng là nhà có điều kiện, ngày trước e ko thiếu cái gì hết từ son phấn, quần áo, giầy dép e đều đủ cả. Thế mà bây giờ về nhà chồng thiếu thốn đủ thứ, mọi thứ đều không được như ở nhà mình, cái đó còn không sao chỉ cần chồng mình giỏi giang là đủ nhưng chồng e lại ko được như thế nhà mẹ e đủ thứ việc nhưng mà a ý ko thích làm lại chọn cách đi làm mướn. E rất tức, em nghĩ thích đi làm thì đi mà làm cả đời cũng ko phất lên được:-&
Đã thế cứ nhắc đến chuyện công việc làm ăn thì lại lảng chuyện hỏi chuyện con, cả ngày ở nhà ý chỉ nói đến chuyện linh tinh, món ăn này nọ vớ vẩn, xong rồi lại dáo mồ hôi hết tiền. Bao nhiêu cái khó chịu kể không hết nhưng e vẫn phải ngậm ngùi chịu đựng, không ai hiểu cho mình. Nói cái gì không vừa ý chứ chưa nói đến cãi lại là mắt trợn nên trổ ra một cục, đã có lần e bị đánh cảnh cáo, hix lão ý tát và đuổi e về, e đã định cầm quần áo về hết rồi xong mẹ chồng lại xin ở lại, nhìn thấy con nhỏ khóc, xót ruột e lại ko đành lòng đi:((
E cũng sợ các mẹ ạ, e sợ đến cảnh sau khi mình ly dị mình sẽ như thế nào liệu mình có tới được ánh hào quang hay lại rơi vào địa ngục, lieu co ai con chap nhan minh nua ko. E thì ko sợ cảnh độc thân làm vì e là người thích tự do bay nhảy nhưng mà cũng cần có một người ở cạnh các mẹ ạ e mà ở một mình cả đời chắc e chết mất.
Trước đây e rất mê nghệ thuật nhưng gia đình cấm cản , e lúc nào cũng ao ước một ngày nào đó mình lại có thể theo đuổi con đường đam mê của mình hay chí ít một cái gì đó liên quan, cũng ko biết có viễn vọng không nữa. Dù sao cuộc sống của e bây giờ suốt ngày cũng phải lo cơm áo gạo tiền, nếu muốn giầu được thì chắc e phải tự thân chèo đò thôi các bác ạ, vất vả lắm mà ở nhà kinh doanh vốn không sở trường của e mới lại e cũng ko hề yêu thích nó.
Các mẹ ơi e phải làm sao đây e buồn quá liệu e có nên dứt áo ra đi ko, các mẹ đừng khuyên e về với gia đình nhà đẻ của e nhé, e ko thể về đồ ăn bám được,e chỉ hai cách, một là ở lại nuôi con kiếm $ hai là ra đi ko biết có ngày tươi sáng ko :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1