Tôi và chồng tôi có một cuộc sống phẳng lặng và bình yên. Trước khi đến với nhau chúng tôi có quãng thời gian yêu nhau 3 năm, kể cả thời gian tạm chia tay là 6 tháng. Cũng không phải khó khăn lắm mới đến được với nhau. Chỉ là mẹ tôi sợ tôi khổ vì lấy chồng xa ( nhà tôi ở Tây Nguyên còn nhà anh ở Miền Tây ) và nhà anh cũng ko khá giả. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ rằng hạnh phúc không đong đếm bằng tiền vì chồng tôi có cv ổn định, chỉ còn tôi phải xin việc làm thôi với lại đời sống ở nơ đây cũng không cao như ở sg nên cũng ko khó sống lắm. Nên dù không phải là yêu sống chết nhưng tôi vẫn quyết định lấy anh cho dù mẹ tôi ngăn cản. Chồng tôi hiền đúng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hiền và vô tư đến mức vô tâm. Bước vào cuộc sống hôn nhân rồi tôi mới biết không phải cái j cũng màu hồng. Chính xác như ai đó đã nói. Một ngày trọn vẹn của chồng tôi là sáng uônga cf rồi đi làm, trưa về ăn cơm rồi đi làm, tối về ăn cơm, ôm máy tính đọc truyện tranh hay các thông tin về công nghệ, uống cf rồi đi ngủ. Đó là một ngày của chồng tôi. Thỉnh thoảng cũng có giúp tôi một vài việc vặt như tôi làm full từ sáng đến tối thì rửa chén hoặc giặt giúp tôi bộ đồ. Đến đây mọi ng nghĩ rằng chồng tôi là soái ca nhiều người mơ ước nhỉ? Đúng là nhiều người mơ ước, chồng tôi không rượu chè, bài bạc, không thuốc lá, không bóc bánh trả tiền... Nhưng chồng tôi không giao du với ai, ko giỏi kiếm tiền ( lương nhà nước của chồng t mỗi tháng hơn 5tr ), chỉ thích ở nhà và vô tư đến mức vô tâm. Lúc mang bầu, tôi thèm gì thì tự xách xe đi ăn, dù trời mưa hay nắng. Tính tôi cũng ko muốn làm phiền nhưng cảm giác tủi thân thì không phải ko có. Đôi khi lên mạng, đọc bài báo về những mẹ bầu dc chồng quan tâm tôi cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng nghĩ lại rằng mỗi cây mỗi hoa.... Chẳng may khi mang thai dc gần 3 tháng thì bị thai lưu phải đìh chỉ thai kỳ. Cảm giác đau ko còn gì bằng. Chồng tôi vẫn vô tư như thế, lên bệnh viện ở với tôi nhưng suốt ngày cầm điện thoại bắt Pokemon... Tôi buồn và đâm ra ghét luôn cả trò choie đó... Dưới nhà chồng có người nói thế này thế nọ... Nhưng có lẽ họ ko hiểu dc cảm giác của tôi nên họ nói, và tôi cũng không quan tâm vì tôi đọc được một câu nói mà tôi khá là tâm đắc:" người dưng đâu nuôi mình ăn cơm được ngày nào" chính xác, họ nói mỏi miệng rồi cũng sẽ im thôi. Và vẫn cứ tiếp diễn nhiều lúc ức chế tôi nói với chồng và cả khóc, tôi không mong chồng sẽ thành soái ca soái ciếc j hết, chỉ mong anh quan tâm đến cảm giác của tôi một chút. Nhưng những lúc đó anh chỉ im lặng, không đáp lại tôi một câu nào hết. Riết tôi chán không nói nữa vì nói xong rồi vẫn nhu cũ. Tâm lý tôi sau khi bị hư thai lại càng nặng nề, quá 2 lần tôi đã nghĩ đến chuyện li hôn. Chồng tôi quá an phận và vô tư. Trong gia đình giống tôi là trụ cột còn anh là vợ. Những chuyện đáng lý ra đàn ông phải làm thì tôi phải bắt tay làm trước đến khi không dc nữa mới năn nỉ ỉ ôi để chồng làm. Không bao jo anh đi du lịch với cty dù là miễn phí, tôi hỏi anh chỉ bảo cod j vui mà đi. Du lịch không đi thì đi nhậu lại càng không thể. Anh là gốc ở đây còn tôi mới về hơn 1 năm nhưng bạn bè và người quen của tôi nhiều hoen anh gấp mấy lần. Vì anh có bao jo đi ra ngoài đâu. Chỉ đi làm xong r ở nhà. Còn nói răng tôi nhiều chuyện nên quen nhiều. Uhm, ko nói chuyện thì có ai biết mình là ai. Tôi không yêu cầu anh phải giao du với những ông to mặt lớn vì anh làm nhà nước mà chỉ cần anh có bạn bè, để anh đừng ru rú riết rồi ngây người. Thời nay cái j cũng cần rượu bia mới tạo dc mối quan hệ, tôi cũng từng tự hào vì mình cod một ông chồng không nhậu nhẹt. Nhưng bây jo tôi dần hối hận vì điều đó. Làm một viên chức nhà nước, không nhậu thì anh ko có mối quan hệ, ko có mối quan hệ thì mãi mãi ở vị trí đó và bị ăn hiếp hoài. Không nhậu thì anh em cũng ko thể nào ngồi vui vẻ với nhau dc. Nhue hồi đám cưới em gái tôi, mấy anh ở xa về lại kêu chồng tôi ngồi mâm cùng, anh ấy không ngồi là ko, ko uống là ko uống. Mấy anh cứ nghĩ tôi ko cho anh ấy uống. Ba mẹ tôi kêu ra ăn cơm cungc ko ra vì sợ đụng mấy anh là nhậu. Tôi đâu có bắt bẻ là phải làm vừa lòng ai nhưng phép lịch sự tối thiểu thì cũng ngồi xuống nhấp môi hay ngồi nói chuyện thôi vì dù sao anh ấy cũng là rể mà. Làm vậy chẳng khác nào ko tôn trọng gia đình tôi. Too không biết phải làm gì với chồng mình nữa, mong mọi người cho tôi lời khuyên vì tôi đang rất nản và có suy nghĩ là sẽ li hôn!!!!