Vậy là tổ ấm của em và anh được 2 năm rồi phải không anh?Thời gian cứ trôi đi,em giờ đã là vợ anh và là mẹ của nhóc tỳ 15 tháng.Em hạnh phúc vì những khó khăn trong cuộc sống luôn có anh đi bên đời em.Anh an ủi,động viên,sẻ chia tất cả những buồn vui mà cuộc đời mang đến cho em.Em vẫn nhớ ngày đó cách đây hơn 2 năm,chỉ còn 10 ngày nữa là đến đám cưới của 2 đứa mình thì mẹ em đột ngột qua đời,bỏ em với những mất mát đau đớn đến tận cùng.Em muốn buông xuôi bỏ lại tất cả những gì còn lại.Nhưng anh đã nắm tay em và vực em dậy sau những mất mát.Người lớn sắp xếp và quyết định cưới chạy tang khi mẹ em mồ yên mả đẹp được 1 tuần.Nhìn bộ áo dài mới may mẹ chưa lần được mặc em xót xa vô cùng.Em luôn thẩn thờ và chẳng bao giờ nghe lời anh.Anh không bao giờ giận hờn mà còn luôn chở che cho em.Có lẽ vì anh là lính nên mới đủ kiên nhẫn để yêu và cảm thông cho em.Chồng à!Em chưa bao giờ nói với anh một lời ngọt ngào đúng nghĩa,nhưng luôn nhận từ anh những lời nói cử chỉ ân cần.Mọi người hay lên facebook để khoe chồng ,nhưng em thì không.Em muốn giữ anh cho riêng em.Gio đây anh phải trực chiến để khi Tổ QQuốc cần anh sẽ lên đường ra biển Đông bảo vệ đất nước.Em muốn nói rằng em rất hạnh phúc khi có được người chồng như anh.Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với người lính cụ Hồ anh nhé.Em yêu anh,chồng à.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1