Chuyện là mình và vợ, mỗi bên đều có một đứa em trai. Tụi nhỏ bây giờ mê chơi hơn mê học, nên đã nghỉ học sớm từ khi chưa tốt nghiệp THPT. Giờ tụi nó lên đây sống chung với gia đình mình (gồm vợ chồng mình và con trai 8 tháng tuổi).


Em vợ mình thì lên ở trước. Lúc đó mình cũng không có suy nghĩ gì, em vợ lên ở, phụ giúp vợ mình việc trong nhà, dọn dẹp này nọ. Với lại vợ mình bán hàng online, có khách đến coi hàng mà có nhiều người ở nhà cũng bớt lo. Rồi thời gian sau, em vợ xin việc đi làm. Mình cũng ok, chẳng nghĩ ngợi gì. Sau đó lại nghỉ làm và ở nhà như trước.


Rồi đến lượt em mình, cũng lên ở, rồi xin việc đi làm. Nhưng mình cảm thấy, vợ mình không muốn em mình ở trong căn nhà này. Mặc dù thằng em của mình ko bằng em vợ mình trong mấy chuyện trong nhà. Nên nó mới xin việc đi làm ở ngoài. Mấy ngày đầu đi làm, chưa có lương, chỗ làm ko bao ăn ở gì hết. Thì mỗi ngày nó xin tiền đi làm để ăn cơm cũng là lẻ bình thường (hồi trước em vợ mình cũng vậy thôi).


Thấy vợ không vui, nên mình có nó rõ rằng em của anh ở đây, nó mượn tiền tháng đầu, mỗi ngày đi làm nó xin vài chục ngàn để ăn cơm. Tháng sau có lương nó sẽ trả lại. Nhưng vợ mình có vẻ như tiếc cái tiền đó, sợ cho rồi ko lấy lại được hay sao ấy.


Mình cũng thông cảm cho vợ. Từ lúc sinh con đến giờ, nghỉ làm ở nhà, giờ mới có công việc bán hàng online cũng có lời chút ít nên tiếc cái tiền đó.


Mình sợ vợ với em mình mất đi tình cảm của chị dâu, em chồng. Mình ko biết nói thế nào cho vợ hiểu, vợ thì cứ ngang ngang. Nói nào là tui với em tui ăn sáng còn không dám ăn... này nọ. Rồi mình cố giải thích thì vợ mình lại cho là mình bênh vực em trai.


Nhớ lại hồi sinh viên, mình đi học đài học, bà con chú bác trong nhà lo cho mình ăn ở trên cái đất SG này mà họ cũng có nghĩ ngợi gì đâu. Giờ đến lượt mình lo cho thằng em ruột chỗ ăn chỗ ở thôi... vậy mà cũng khó khăn quá. Nhà thì cũng không đến nỗi thiếu cơm cho 1 miệng ăn, thiếu chỗ cho 1 người ngủ.


Rồi lời qua tiếng lại, vợ mình đòi bỏ đi, kêu anh ở đây lo cho em của anh đi, tui đi. Nhắc đến mà thấy buồn, vợ chồng cãi vả, mỗi lần như vậy là vợ mình lại nghĩ đến chuyện tan đàn xẻ nghé. Mình thì chưa bao giờ nhắc đến 2 tiếng chia tay, mà vợ mình thì lần nào cũng vậy.


Rồi, hôm nay, chuyện như vậy lại cuốn gói đồ đạc bỏ vào giỏ. Làm mình phải nghỉ một buổi chiều để chạy về nhà khuyên ngăn. Nhưng chẳng biết cách nào để khuyên nữa, mình thì ko muốn giằng co bạo lực. Mình biết rõ vợ mình sẽ đi về nhà chị vợ. Nên mới gọi hỏi chị, thì chị kêu cứ để nó đi, vài ngày nguôi giận nó về.


Mà con trai mới 8 tháng tuổi, bồng đi xa thì tội cho nó, vậy mà cũng đi. Mình mới nói với thằng em vợ mình, đi theo chị để phụ chị xách đồ, bồng cháu trên xe này nọ... thì vợ mình lại nói mình là muốn đuổi em vợ mình đi luôn. Hic....


Mình thật sự bế tắt trong chuyện gia đình như thế này. Mình ko muốn mọi chuyện đến tai người lớn. Vì mình ko muốn làm mất tình cảm của vợ mình với gia đình mình, như vậy thì vợ mình sẽ khổ chứ ko được gì. Vậy mà vợ mình thì lại ko nghe lời mình khuyên bảo. Nhưng nuông chiều vợ quá mức thì sợ vợ sẽ cứ ngang ngang như thế này hoài.


Các anh chị trên diễn đàn này, có kinh nghiệm hay cách nào đó để khắc phục tình trạng như thế này thì giúp mình với. Xin cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự chuyện gia đình của mình.


Trân trọng,