Ngày 11/03


Trưa nay đi đám cưới đứa bạn trai học cùng lớp Đại học. Đáng lẽ cả chồng đi cùng vì 3 đứa trước kia cùng học với nhau, nhưng đến phút cuối chồng bảo có việc bận, hỏi bận việc gì thì nói là trao đổi với sếp vì 1 thương vụ gì đó. Ok, mình đã hẹn với 1 con bạn nên đi 1 mình, trong lòng chẳng chút lăn tăn gì cả.


Con bạn mình lấy chồng sau mình 1 năm, vậy mà 3 năm từ hai bàn tay trắng hai vợ chồng hai vợ chồng mở 1 công ty riêng, đã mua được nhà, 1 mảnh đất trong SG và ô to để đi. Hai đứa con gái xinh như thiên thần. Ngẫm lại thì mình thấy tủi thân quá, hơn 4 năm lấy nhau sản phẩm chỉ có 2 đứa con và 0 đồng tiền tích luỹ, nhà vẫn phải ở nhờ ông bà ngoại. Nghe nó tâm sự về chồng lại càng thấy tủi thân hơn, chồng người thì lo lắng hết mực cho vợ con, tiền làm bao nhiêu đưa hết về nhà cho vợ. Sao đối ngược với nhà mình thế…..


Tâm trạng ấy len lỏi vào mình tới tận chiều tối, khi gọi điện cho chồng lại nghe cái giọng lâng lâng vì bia rượu của chồng. Thấy cuộc đời sao chán thế không biết, chồng mình lương tháng được 4 tr còi nhưng không bao giờ biết tự ý đưa lương cho vợ. Chỉ khi vợ nhắc quá vài lần thì mở ví rút ra cùng lắm là 2 tr để đưa. Trong khi trăm cái phải lo: Tiền học, tiền ăn của hai con, đóng góp cho ông bà, tiền trả tiền lãi vay, mình nhiều lần cáu lắm mà kìm lại được.


Buổi tối, đứa nhỏ khóc, cầm điền thoại của bố nó mở videoclip cho nó xem, đập vào mắt mình là cảnh quay đôi nam nữ hát trong phòng karaoke, góc quay cố tình chệch xuống ngực của con bé (cave) kia. Cảm giác như 1 cái gì đó thốc thẳng vào tim. Choáng váng, kinh hãi mà chắc là mẹ nào từng có chồng bồ bịch cave mà lần đầu tiên bắt gặp sẽ có cảm giác như mình.


Cái cảm giác ấy, cũng giống như của mẹ đã viết bài “có lẽ vợ đã yêu nhầm chồng” đăng trên mục tâm sự của vnexpress đúng vào ngày 11/03 đó: http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/03/3BA19929/


Chồng mình hôm trước nằng nặc về Vĩnh Phúc để đi cưới con bé làm cùng công ty cũ. (con bé này trước đây là bạn thân của người yêu cũ- người mà thời gian mình vào sài gòn công tác thì chồng à ơi với con bé này). Biết tính chồng, ham vui và lúc nào trong cuộc vui cũng tỏ vẻ mình là hơn cả. Nhưng không ngờ lại bệ rạc và tha hoá đến mức này, mình thấy kinh sợ thực sự về chồng. Bây giờ cs của hai vợ chồng chưa ra gì mà đã tha hoá đến mức này, chẳng biết khi có điều kiện kinh tế thì đến nỗi nào. Chỉ thương hai đứa con còn nhỏ quá, nghĩ mà rớt nước mắt.


Đi đám cưới đứa bạn cũng gọi là thân thời đại học thì kêu bận không đi, lại còn nói dối mình. Sau đây tụ tập đám thanh niên choai choai để đi tìm cảm giác ở các quán karaoke ôm này. Liệu chồng mình có còn xứng đáng là chồng, là cha của hai con mình không nhỉ?