Mãi đến bây giờ - sau khi mọi việc đã tạm ‘kết thúc’ – mình mới có đủ nghị lực để nhìn lại vấn đề. Đủ dũng cảm dể viết ra những dòng chữ này. Điều đó chứng tỏ mình đã ‘không sao’.


Quay trở lại thời điểm sáng nay: Giữa phiên tòa cuối cùng – mình và anh đều lặng lẽ - cái lặng lẽ thường thấy cho một phiên xử ly hôn. Trở về căn nhà trống trải – ném mình vào bóng tối – tự cho phép mình khóc thật nhiều – khóc thật thỏa thích – cái điều mà gần nửa năm nay mình chưa cho phép mình được làm dù chỉ một lần.


Quay trở lại thời điểm của 6 tháng trước đây :


Mình và anh cãi nhau – một cuộc cãi vã không đầu không đuôi – lý do muôn thủa của vợ chồng mình. Mình không kìm nổi bình tĩnh vì những lời xúc phạm nặng nề của anh – mình đã ném thẳng bát cơm về phía anh. Anh bực tức lao ra đường không quên buông lời thề sẽ không quay trở lại....


Những tháng ngày sau đó, mình để ngòai tai tất cả thông tin về anh. Mọi việc với mình vẫn diễn ra bình thường như những ngày trước đó. Chỉ có điều – không một ngày nào sau đó mình cho phép bản thân được khóc, mình buộc phải mỉm cười – vì trước mặt mình là con trai còn chưa đầy 2 tuổi. Chỉ cần nhìn thấy con thôi – nhìn con cười – con đùa – con ngủ...là sống mũi mình đã cay xè – nước măt chỉ trực tuôn ra. Mình nhất định không được khóc – đó là điều mình muốn làm nhất kể từ sau cái ngày anh bỏ đi.


Mình đưa con về nhà ngoại.


Vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn. Nhưng độc ác thay - công việc chỉ chiếm hết nửa thời gian của mình. Tối tối về nằm cạnh con trai – mình lại phải đối mặt với những gì mình lo sợ...


Mình không dành nhiều thời gian cho việc suy nghĩ phải làm gì tiếp theo – mà khoảng thời gian đó – mình nghiên cứu vào luật hôn nhân – chuẩn bị mọi hồ sơ cho quyết định cuối cùng của mình : ‘Ly hôn’


Gửi cho anh tờ Đơn ly hôn kèm theo dòng tin ngắn ngủi ‘Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định này, vì thế tôi cũng mong anh suy nghĩ thật kỹ trước khi ký vào tờ giấy này’.


Mình nhận được phản hồi của anh ngay trong ngày mình gửi thư đi. Điều đó chứng tỏ anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ để có được một quyết định như vậy.


Quay ngược trở lại cách đây 3 năm:


Mình và anh rạng rỡ trong ngày cưới – viết tiếp cho câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn kéo dài 2 năm.


Những người từng trải vẫn nói rằng – tình yêu sau hôn nhân sẽ không bao giờ được như lúc mới yêu. Nhưng tình yêu của vợ chồng mình không phải thế, nó chẳng bao giờ giảm đi cả , mà nó chi đi từ cung bậc này sang cung bậc khác. Mình và anh luôn dành thời gian bên nhau, chăm sóc nhau nhiều hơn...ai nhìn vào cũng bảo ‘vợ chồng nhà này cứ quấn lấy nhau cứ như đôi Sam ấy – đi đâu cũng thấy có nhau’...


Hạnh phúc là thế nhưng...


Giờ thì quay lại với hiện tại:


Mình không muốn viết ra nguyên nhân của cuộc hôn nhân tan vỡ. Thôi thì đã chia tay – cứ hãy để lỗi là do mình. Không phải mình tự nhận lỗi để thấy bản thân mình cao thượng – mà đơn giản chỉ để cho mình hiểu được rằng mỗi lỗi lầm sẽ phải có cái giá của nó.


....