Chào các chị, em là cô sinh viên mới ra trường và cũng là một người vợ trẻ. Từ nhỏ tới giờ việc duy nhất mà em làm đó là đi học và hầu như em không phải làm việc nhà vì tất cả đã có mẹ em lo. Em không phải là tiểu thư đỏng đảnh hay lười biếng nhưng vì mẹ thương và em đi học rất nhiều, hầu như là chỉ có buổi tối về nhà để ngủ thôi còn lại em đi học hết. Rồi khi vừa tốt nghiệp ĐH xong thì em lấy chồng. Chồng em hơn em 8 tuổi anh đã có công việc làm khá ổn định với lại em mới ra trường chưa xin được việc làm nên là em ở nhà làm nội trợ.


Nhưng mà nghiệt một nỗi việc nhà em khá vụng về vì là lần đầu tiên làm, nhưng mà em đã rất cố gắng và cố học việc để mọi thứ tốt hơn. Rồi dần dần em cũng quen việc và mọi thứ đi vào quy củ của nó. Duy chỉ có duy nhất một thứ là nấu ăn, là nấu ăn đó mọi người, em nấu như đi đánh trận, gia vị hay nguyên liệu em không biết đo lường, thật sự kinh khủng lắm, em vẫn không thể khắc phục được dù em đã rất cố gắng. Nhìn mâm cơm em nấu thật sự em không thể nuốt trôi được, nhưng mà chồng em vẫn ăn một cách rất bình thường và còn khen em có cố gắng. Nhưng mà em biết thực sự em nấu rất tệ, có hôm em chỉ muốn chồng ăn ngon nên em mua đồ ăn ngoài về hai vợ chồng ăn. Nhưng mà chồng em không thích vậy, chồng nói có ngon có dở gì cũng phải là cơm nhà. Vậy là em càng cố gắng hơn vì chỉ muốn chồng có bữa cơm ngon sau mỗi ngày làm việc vất vả.


Em lên mạng, lên youtube xem hết clip này tới clip khác từ trang này cho tới trang khác chỉ để học nấu ăn và em dành rất nhiều thời gian cho nó. Rồi em coi được video của Cooky, video khá ngắn tầm khoảng một phút nhưng mà khá đầy đủ, dễ hiểu và có vô vàng công thức. Rồi em học theo, tất nhiên là những lần đầu tiên em vẫn fail như thường, rồi nhiều lần fail như vậy em lại có được một xí kinh nghiệm hơn. Bữa cơm càng chỉnh chu hơn, và em thấy là em có nhiều tiến bộ hơn hẳn. Em thề là em cảm thấy rất rất là vui khi chồng ăn ngon miệng bữa cơm do chính mình nấu, mặc dù là nó chưa ngon nhưng mà tạm chấp nhận được. Vậy đó cứ mỗi ngày em học một ít một ít để tiến bộ. Và điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất nó chính là niềm vui của chồng, được tự tay chăm sóc cho chồng bữa cơm ngon là điều vô cùng tuyệt vời. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thế thôi, đâu cần chi những điều xa xôi viễn vông.


Nhờ những mâm cơm ngon mà mỗi ngày em thấy hạnh phúc hơn, em vui chồng em vui cả nhà đều vui. Giờ em mới thấm thía mỗi người hay đi tìm những thứ xa xôi nhưng lại không nhận ra những điều hạnh phúc nằm ngay trong chính tầm với của bản thân mình.


Em nghĩ vấn đề này không chỉ có mỗi mình em gặp phải đâu, nên là mấy chị cũng hãy cố gắng khắc phục điểm yếu của bản thân, học hỏi thật nhiều để nấu được những bữa cơm ngon nha.