Cuộc đời sô đẩy từ một con người dung hoà về cảm xúc, ít bon chen và không bao giờ kèn cựa. Nay lại bị chính người trong cuộc sô đẩy, Chỉ tiếc rằng thời gian và sức khoẻ không đủ để hành động làm những điều mình đang thấy,


Tôi thề không bao giờ chết cho con người biến trắng thành đen, và cũng không bao giờ chết cho kẻ có tội biến thành vô tội được, tôi hận họ, hận con người vô cảm ấy, hận vì tôi quá nhẫn nhịn để họ chửi bố tôi lên mà tôi không bảo vệ được, hận tại sao trời bắt tôi là một con người hiền lành đến mức nhu nhược, Chẳng làm gì mà họ động chạm đến bố tôi mà tôi cung im, hận chính bản thân mình, Thôi thà tiếp tuc lùi vài bước để tiến chậm từng bước xem kẻ ấy sẽ ra sao và tôi cố chống mắt lên mà nhìn, hy vọng nơi cuối đường hầm sẽ là nơi ánh sáng mạnh nhất