Em không còn biết đặt tên chủ đề là gì nữa. Viết ra cũng toàn những dòng lung tung vô nghĩa nhưng vẫn muốn viết. Cảm giác đau khổ trong em không có nhưng cũng buồn chán nghĩ đến tương lai thấy mờ mịt. Em muốn trải lòng mình ra đây từng ngày nếu không em sẽ nói với chồng em rằng:” Em biết anh có người khác” trước dự định của em mất L



Ngày 24.6


… Em đã muốn cố tình bỏ qua mọi tính xấu của anh, từ việc anh gia trưởng, anh vô tâm, anh khó tính để chiều anh để phục vụ anh nhưng mà sao thời gian này anh vẫn hờ hững thế??? Chính những điều đấy làm cho em nghi ngờ, mặc dù không muốn phải kiểm tra nhưng em… và quả thật anh đã có người khác… Em phải làm gì bây giờ. Gọi anh về khi anh đang đi công tác xa để ngồi nói chuyện với nhau à??? Anh có bao giờ chịu nghe em nói gì đâu và em còn hiểu rõ rằng cách giải quyết của anh sẽ là im lặng và bỏ đi…


Đầu tháng này 2 vợ chồng đã dự định đi chơi xa với nhau rồi và ngay sau đó là sinh nhật con gái nữa chứ…. Em phải nín nhịn và chờ đợi vậy thôi…



Ngày 25.6


Đêm hôm qua em đã không ngủ được. Nằm suy nghĩ mãi, nghĩ rằng đến ngày em nói với anh rằng em đã biết hết anh sẽ như thế nào? Có phải sẽ lại như mọi lần anh lại bỏ đi và em lại chờ đợi chăng? Em thực lòng chẳng muốn thế, nếu thêm 1 lần này nữa anh nói là:” Chúng mình chia tay đi” chắc em sẽ đồng ý vì em đã mỏi mệt rồi không còn muốn tiếp tục cố gắng và cố gắng nữa.


…


Chiều… anh đi công tác về rồi. Anh vẫn thế vẫn hờ hững vẫn lạnh nhạt. 2 vợ chồng hầu như không nói được chuyện gì với nhau. Em vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, cố gạt đi nhưng cái hình dung trong đầu về việc anh gần gũi người khác. Anh đi ngủ từ lúc 6h chiều. Đến lúc anh dậy em lấy cơm cho anh ăn xong thì cũng đã 10h, em mệt mỏi nằm xuống đi ngủ. Con gọi anh nhờ anh lấy cốc nước mà anh như không có tí cảm xúc nào mặt lạnh nhạt không them nhìn em mà nói rằng :” Anh không lấy đâu”… Đã bao nhiêu lần thất vọng vì sự thiếu quan tâm 1 cách vô tình của anh với vợ con mà những lúc như thế này em thấy thất vọng vô cùng và nghĩ rằng không hiểu em nên tiếp tục níu kéo vì cái gì???



Ngày 26.6


- Sáng nay tỉnh dậy, em và con nằm 1 bên góc giường, anh nằm 1 bên. Khoảng cách giữa 2 vợ chồng như là quá xa vậy. Em nhìn anh và con ngủ nghĩ rằng không biết 11 ngày nữa khi em nói ra với anh rằng em biết chuyện anh có người khác bên ngoài … Chắc là tan vỡ thôi phải không anh?


- Em biết là anh là người bất cần, bất cần đến tàn nhẫn. 4 năm chung sống bao nhiêu lần anh có lỗi mà em đều nín nhịn mà bỏ qua, chờ đợi anh tha thứ cho cái tật kiểm tra điện thoại và máy tính của chồng để phát hiện ra chồng mình có tật ong bướm như vậy …


- Bước sang phòng anh làm việc, em đã cố tình kiểm tra điện thoại của anh đọc được tin nhắn từ “người yêu” của anh gửi và cả 1 cuộc gọi nhỡ nữa. Em yêu của anh nhắn tin rằng “Sao anh lại không nghe điện thoại của em? Anh giận dai thế? Yêu anh nhiều lắm. Hôn anh”


Em biết cả chuyện “người yêu” anh đi 100km đến nơi anh công tác để gặp anh và ở lại với anh 1 đêm. Em cũng phải dằn lòng nhiều lắm. Có gắng mà chịu đựng và nín nhịn để sang tuần 2 vợ chồng vẫn đi chơi xa với nhau như đã hẹn để con gái có 1 sinh nhật vui vẻ bên bố mẹ. Biết đâu đấy chính là lần cuối cùng có thể ở bên nhau và lần cuối cùng con gái có bố và có mẹ