Số em vất vả đường con cái, vợ chồng cưới nhau gần 4 năm, chạy chữa khắp nơi em mới mang bầu. Chẳng là sau cưới em mới phát hiện bị đa nang buồng trứng, điều trị tốn kém hết không biết bao nhiêu tiền mà vẫn chẳng ăn thua. Cũng may chồng em là người tình cảm, yêu thương vợ. Nhiều lúc thấy em căng thẳng chuyện sinh nở, anh lại động viên:

“Con cái tới với mình là cái duyên em ạ. Em đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Với anh, không gì quan trọng bằng vợ chồng biết thương yêu, đùm bọc nhau. Cùng lắm thì chúng mình xin con nuôi về chăm cho vui cửa, vui nhà. Miễn mình thương nó thật lòng thì nó cũng sẽ coi mình là ruột thịt em ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đúng lúc hai đứa định xin con nuôi thì hạnh phúc bất ngờ ập tới khi em phát hiện dính bầu. Nhìn que thử thai hai vạch, chồng em mừng quá ôm vợ khóc bảo:

“Em thấy chưa, Trời thương. Giờ mình cũng được làm bố làm mẹ thật rồi”.

Những ngày sau chồng em chăm sóc vợ kỹ lắm. Thấy vợ ốm nghén, nôn mật xanh mật vàng, anh lại vỗ về động viên:

“Cố lên em”.

Nhưng cuối cùng ông trời vẫn chỉ cho chúng em biết cái cảm giác sắp được làm bố làm mẹ như thế nào mà không cho em được sinh con ra. Thai được 7 tháng, em đau bụng ra máu dữ dội. Nửa đêm chồng đưa vào viện cấp cứu nhưng không kịp, em bị bong nhau, băng huyết máu chảy không cầm được. Bác sỹ buộc phải  mổ cắt toàn bộ tử cung để cứu mẹ. Nghe bác sỹ nói trong lúc em nửa tỉnh nửa mê, đau đớn không cất được thành lời.

Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, nhìn bụng mình xẹp lép em cảm giác như trời đất suy sụp, mất mát không gì sánh nổi. Đặt tay lên bụng trong vô thức, em chỉ còn biết gào khóc trách sao số phận lại trớ trêu không thể cho em một mụn con như mong đợi.

Chồng em đi mua cháo cho vợ về, thấy em nức nở kiệt quệ trên giường cấp cứu, anh lao tới bên qùy xuống cạnh giường nắm tay nấc nghẹn bảo:

“Chỉ cần em còn sống khỏe mạnh với anh là đủ rồi. Con không còn, mình có thể xin con nuôi, miễn chúng mình sớm tối có nhau là anh mãn nguyện”.

Nhìn bộ dạng tiều tụy lo lắng cho vợ của anh, em tự dằn lòng phải cố gắng gượng dậy lấy lại tình thần nếu không anh cũng suy sụp theo. Mất con, lòng em đau nhưng em biết mình còn may mắn hơn nhiều người khi có chồng ở bên thương yêu chăm sóc. Chỉ tiếc cuộc đời không cho em có được thiên chức làm mẹ. Thôi thì em sẽ làm một người vợ hết mực vì chồng. Em hiểu, trên đời này sẽ không có người đàn ông nào yêu em hơn anh được nữa.

hình ảnh

                                                            Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân người viết