Em vừa mới kết hôn năm ngoái, hiện đang sống chung với bố mẹ chồng. Hàng ngày vợ chồng em đều đi làm từ sáng đến chiều, tối lại về cơm nước cho ông bà. Nhiều người cứ nói sống cùng mẹ chồng khổ lắm nhưng em lại thấy khá thoải mái chứ không hề gò bò.
Có lẽ 1 phần do bố mẹ chồng đều còn trẻ và chưa về hưu nên tính cách của ông bà khá thoáng rất thanh niên. Ở nhà chồng, em không bị bố mẹ anh soi mói hay bắt ne bắt nét điều gì, chuyện tiền ăn hàng tháng cứ công khai đóng góp 1 khoản rõ ràng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Vì đều là người hiểu biết nên bố mẹ chồng cũng rất thích qua lại với nhà thông gia. Chính bởi thế 2 gia đình rất gần gũi nhau. Thi thoảng ngày nghỉ dài, em toàn đưa bố mẹ chồng về nhà đẻ chơi 1 ngày. Bố mẹ em lúc nhàn rỗi cũng lên thành phố thăm nom qua lại.
Thoải mái là thế nhưng vẫn có điểm mà em không thích ở bố mẹ chồng chính là việc họ rất cầu kì và kĩ tính 1 cách thái quá trong chuyện ăn uống. Ông bà không hay đi chợ mà toàn đặt mua ở siêu thị cho đảm bảo, sạch sẽ. Mẹ chồng em luôn có suy nghĩ 'của rẻ là của ôi' mà hàng tự làm thì lúc nào cũng không đảm bảo.
Chính vì thế họ cũng không thích ăn ở lề đường, hàng quán vì cho rằng đồ ăn không hợp vệ sinh. Mọi thực phẩm đồ quê, hàng chợ là ông bà không tin tưởng, kể cả của nhà thông gia. Thế nên mỗi lần về nhà con dâu chơi, bố mẹ chồng rất không yên tâm khi ăn uống đồ quê.
Họ toàn đi trong ngày, nhất định không bao giờ đến vào bữa trưa hoặc ở lại đến tối. Về nhà mẹ chồng lại quay sang phàn nàn với các con rằng ở quê bẩn thỉu gà qué hôi rình ra sao. Mỗi lần như thế em cũng buồn lắm nhưng chưa bao giờ kể cho nhà đẻ nghe vì sợ họ buồn.
Cuối tuần trước bố mẹ em hái được ít bưởi sạch trong vườn nên tính đem lên nhà thông gia thăm con gái. Hôm lên, bà còn kỳ cạch mất cả ngày làm được 3kg mứt dừa ngon biết Tết. Những tưởng thông gia sẽ thích món quà quê chan chứa tình cảm này, nào ngờ khi vừa mở gói mứt dừa ra, mẹ chồng em đã xua tay lia lịa:
‘Thôi, cám ơn ông bà, bưởi thì nhà tôi xin nhận, còn mứt dừa thì mang về cho. Nhà tôi chẳng ai ăn mấy cái đồ tự làm này cả, sợ đau đụng lắm’.
Câu từ chối tuy nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì sự coi thường. Mẹ đẻ em tự ái nói luôn:
“Vâng, nếu nhà ông bà không thích ăn đồ quê thì tôi xin phép mang về”.
Nói rồi, bà kéo tay bố đứng lên về thẳng. Thấy thái độ của thông gia như vậy, mẹ chồng cũng chẳng ngại ngùng.
‘Có thế thôi mà bà cũng tự ái. Đồ này ai mà biết cho phẩm màu hay thứ gì không đảm bảo’.
Suốt từ hôm đó đến nay 2 bên gia đình vẫn như có chiến tranh lạnh. Vợ chồng em ở giữa khó xử vô cùng khi cứ nhắc đến nhà nào là bên kia lại nổi khùng lên như chọc vào ung nhọt. Còn mấy hôm nữa là hết năm rồi cứ cái kiểu này khéo nội ngoại chả nhìn mặt nhau nữa.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1