Mẹ chồng vay nặng lãi chơi bạc, bắt tôi bán đất nhà đẻ để trả nợ: Dâu cũng phải có trách nhiệm
Các chị nghe giúp em xem có vô lý không khi mà mẹ chồng vay nợ lại bắt con dâu về bán đất của mẹ đẻ đi để trả nợ giúp bà.
Mà bảo bà vay làm ăn chân chính gì đã đành, đằng này bà vay nặng lãi chơi cờ bạc đỏ đen, tới lúc thua hết, tiền trả không có, lãi thì ngày nào cũng đẻ ra lãi. Trong nhà chẳng còn gì để bán hay cầm cố nữa nên bắt con dâu phải gánh nợ thay.
Em về làm dâu 3 năm nay thì cả 3 năm chẳng được yên ổn. Con bé nhà em đẻ ra suốt ngày ốm đau, ở viện nhiều hơn ở nhà. Chồng làm bê tông cốp pha vất vả cực khổ là thế nhưng kiếm được đồng tiền nào là mẹ chồng moi móc bằng sạch.
Bà dở mọi thủ đoạn để lấy được tiền của vợ chồng em. Khi thì bà khác lóc than thở chồng mất sớm, một mình nuôi con lớn mà giờ nó bạc, 1 đồng cũng không cho.
Khi thì bà ầm ầm đập phá đồ đạc rồi chửi đổng bảo vợ chồng em bạc đãi bà, chửi bà, không coi và ra cái gì.
Có lần chồng em chán đi làm mấy tháng không về, cũng không gửi tiền về nữa thì bà bắt xe tới tận chỗ làm của chồng em để vòi tiền. Cuối cùng đành bất lực cho bà ít tiền để bà về.
Các con thì còn trăm bề khổ, nhà cửa chưa đâu vào đâu, con cái ốm đau liên miên. Em vì ở nhà chăm con nhỏ cũng chưa đi làm được. Kinh tế một tay chồng em lo hết, vậy mà mẹ chồng không giúp được gì còn phá của.
Mẹ chồng em cứ có tiền là đi bài bạc, ngồi lê nửa ngày có khi lại hết sạch tiền về tay trắng. Lúc may mắn mà thắng bà cũng không cho cháu được 1 nghìn mua bim bim mà để đi làm móng tay, móng chân, mua quần áo, làm đầu rồi sắm điện thoại mới. Hễ mà thua lỗ thì lại đè đâu con trai với con dâu ra vòi tiền.
Dạo trước bà vay 150 triệu tới giờ chưa trả được, bọn đòi nợ đến đòi nhiều quá bà nhà chẳng còn gì để cầm cố nữa. Mẹ chồng em biết nhà đẻ trước hứa cho em mảnh đất mặt đường nhưng chưa sang tên nên nay bà bắt em về bảo mẹ đẻ sang tên rồi bán đi cho bà trả nợ. Em thấy vô lý quá nên không đồng ý thì bà chửi cho không ra gì.
Nhiều lần không tiền để trả, bọn đòi nợ đến tận nhà chửi bới, ném cái lọ cái kia vào trong nhà còn dọa nạt làm em sợ khiếp vía. Nhiều lần em bàn với chồng ra ngoài ở riêng nhưng anh không đành vì giờ còn một mình mẹ chả nhẽ để bà ở một mình:
“Nhỡ mẹ có làm sao thì lại hối hận không kịp. Có ra ngoài ở thì mẹ mình vẫn là mẹ mình bỏ làm sao được hả em”.
Nghe mà tức anh ách, đành rằng mẹ tốt, thu vén cho con cái đã đành, đằng này (xin lỗi nêu em có nói mất dạy) mẹ chẳng ra mẹ, không giúp được gì còn phá các con thì lo làm sao được cả đời.
Em thấy cũng thương chồng số khổ, bố thì mất sớm, còn mỗi mẹ thì mẹ lại như vậy. Cả đời chẳng nhờ vả, dựa dẫm vào bố mẹ được cái gì, bươn trải kiếm sống từ nhỏ, chăm chỉ làm ăn mà vẫn không khá lên nổi vì mẹ phá quá.
Nhiều lúc nghĩ chồng em cũng ngoan hiền, chứ vào người khác chắc cũng sớm nhiễm thói xấu từ mẹ rồi. Rồi trong gia đình cả 2 mẹ con cùng phá thì không biết kết quả sẽ thế nào nữa.
Con em giờ còn nhỏ, em sợ sống trong môi trường có bà như vậy sẽ bị tiêm nhiễm vào đầu. Với lại mẹ chồng em suốt ngày hút thuốc lá lúc ở gần cháu, ngày bà phải hút hết 1 bao thuốc luôn nên em lo ngại sức khỏe của cả nhà quá.
Mọi người cho em lời khuyên với ạ, liệu em có nên cương quyết ra ngoài ở riêng không mọi người. Không biết chồng em có đồng ý không nữa!.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1