"Anh từng có quá khứ, em có thể chấp nhận anh không?"


Tôi yêu chồng cũng bởi chính câu tỏ tình thẳng thắn, nhưng cũng tràn đầy sự chân thành đó. Sau một năm quen biết, theo đuổi, tôi đón nhận tình cảm của anh.


Khi yêu, anh tâm sự rằng trước khi gặp tôi, anh từng yêu một người con gái cùng quê. Hai người đã thề non hẹn biển. Nhưng sau khi ra trường, gia đình cô ấy không đồng ý vì không môn đăng hộ đối. Thế nên hai người đành chia tay dù tình cảm vẫn còn.


Anh thành thật với tôi, dù chia tay với người đó nhưng hai người vẫn liên lạc coi nhau là bạn. Trong thời gian yêu tôi, anh đã chủ động đưa cô ấy tới gặp tôi vài lần. Thấy mỗi quan hệ có vẻ rất minh bạch, tôi cũng không để bụng với ý nghĩ, anh đã công khai với tôi như vậy thì có gì phải lăn tăn nữa.


Rồi tôi yên tâm làm đám cưới với anh. Rất nhanh sau đó, tôi nhận ra quá khứ với anh vô cùng quan trọng, nó không hề đơn giản như tôi nghĩ. Tình bạn của anh với người xưa khiến tôi dần thấy ngột ngạt khi cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi luôn luôn có sự hiện diện của cô ấy.


Đã có lúc tôi tưởng mình quá nhỏ nhen khi ghen cả với quá khứ của anh. Nhưng dù có cố trấn an rằng họ chỉ là bạn, tôi vẫn không tránh khỏi những lúc thấy tủi thân và lạc lõng khi thấy họ ở bên nhau. Bất cứ lúc nào, chỉ cần cô ấy gọi là anh sẵn sàng lên đường. Đi họp lớp, dự đám cưới, sinh nhật, thậm chí đưa cô ấy đi dạo cuối tuần.


Không ít lần tôi đánh tiếng nhắc khéo anh về mối quan hệ đó, song anh vẫn lờ đi. Nếu tôi gay gắt anh sẽ giận tôi cả tuần:


"Anh đã nói giữa anh và cô ấy chỉ là bạn. Hơn nữa bọ anh không hề làm gì khuất tất. Cái này em tin cũng được, không tin anh cũng đành chịu".


''Em không nói chuyện mờ ám, chỉ có điều anh dành quá nhiều thời gian bên cô ấy. Đi đâu 2 người cũng như hình với bóng, bạn bè, người thân của anh sẽ nghĩ như thế nào? anh đã từng nghĩ cho cảm giác em chưa"?


''Ai nghĩ gì là việc của họ, anh không quan tâm hết được''.


Nói rồi anh bỏ đi, để mặc tôi đứng đó với nỗi tủi hờn không biết chia sẻ cùng ai. Đỉnh điểm nhất là tối qua, đi làm về, anh hớt hải bảo tôi:


"Em à, Tâm đang ốm, anh phải qua xem cô ấy thế nào, chứ để cố ấy ốm nằm một mình anh không yên tâm"


Vì biết tính chồng, tôi không cản:


'Vâng, anh đi rồi về sớm, em đợi cơm anh".


Chưa nghe tôi nói dứt câu anh đã lên xe đi khuất, tôi thở dài quay vào bếp nấu cơm chờ chồng. Đợi anh tới 12 giờ đêm không thấy, gọi không biết bao cuộc điện thoại anh cũng không nghe máy. Phải một lúc lâu sau anh mới gọi lại cho tôi với giọng thì thầm:


''Tâm vừa mới ngủ nên anh không tiện nói chuyện điện thoại với em. Cô ấy sốt cao quá, anh phải ở lại xem thế nào. Em chủ động đi nghỉ sớm đi. Mai anh sẽ về nhà sớm em nhé! ..".


Không để tôi nói lại lời nào, anh vội vàng dập máy.


Ngồi chết lặng bên mâm cơm, hai hàng nước mắt tủi hờn đau đớn lăn dài trên má, tôi ôm mặt khóc. Rút cuộc, với anh tôi là ai, tôi đứng ở vị trí nào.


Cả đêm hôm đó tôi không chợp mắt được dù chỉ vài giây, nằm trằn trọc nghĩ đến cuộc điện thoại lúc anh gọi cho tôi. Nghĩ tới bộ dạng vội vàng hớt hải của anh khi nghe tin tình cũ ốm và tất cả cách quan tâm của anh dành cho 'quá khứ' mà lòng tôi tê tái.


Sáng hôm sau, anh về nhà với thái độ bình thản:


"May quá, Tâm đỡ hơn nhiều rồi em ạ, thôi anh phải đi làm đây không muộn giờ mất''


'Vậy à, đúng là may thật''


Nói với anh xong rồi quay mặt bước đi, lòng tôi bỗng nhiên trở nên bình lặng. Dường như bao cảm giác tủi hờn của tôi đều đã lắng xuống. Tôi cũng không muốn quan tâm xem anh với người cũ của anh thế nào nữa. Lặng lẽ lên phòng dọn đồ, tôi biết, lòng mình đang có sự thay đổi...


webtretho