Tôi với chồng tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn đã 2 hôm nay. Sau tất cả mọi chuyện, dù luôn nhủ mình phải bình tĩnh lại nhưng tôi vẫn thấy đau lòng quá. Bởi kẻ giật chồng của tôi chẳng ai khác chính là cô cháu gái của mình mà không phải người nào khác.
Vợ chồng tôi sống với nhau đã được 17 năm nay. Chúng tôi có với nhau 2 mụn con. Con gái đầu của tôi năm nay 16 tuổi. Con trai thứ 2 của tôi năm nay 13 tuổi. Do tôi làm công sở, chồng tôi làm kinh doanh nên cuộc sống khá ổn định. Sau nhiều năm tích lũy, cả 2 cũng mua được nhà, được xe riêng.
Ảnh minh họa internet.
Điều đặc biệt là 2 năm sau ngày cưới, khi vừa có con gái nhỏ được 1 năm thì chúng tôi nhận nuôi thêm 1 thành viên nữa trong gia đình. Đó chính là cô cháu gái họ đằng nhà ngoại nhà tôi.
Cháu là con gái của vợ chồng chị con nhà bác họ bên ngoại nhà tôi. Lúc đó cháu được 5 tuổi thì chị họ tôi mất. Chồng chị ấy bỏ con lại cho bà nội nuôi mà đi lấy vợ khác. Thương đứa cháu họ còn nhỏ mà bơ vơ, vợ chồng tôi bàn nhau xin cháu làm con nuôi.
Từ ngày có cháu làm con nuôi, vợ chồng tôi hết mực yêu thương cháu như con gái của mình đẻ ra. Tôi đối đãi với 2 con mình như thế nào thì cũng đối đãi với nó hệt như vậy. Từ cố gắng cho nó học trường quốc tế để có tương lai tươi sáng đến việc mua sắm, nuôi dạy nó. Được cái con gái nuôi cũng rất ngoan ngoãn, đáng yêu.
Chưa kể, con gái nuôi của tôi càng lớn càng xinh và học giỏi. Khi thi đại học, con thi đỗ vào trường kiến trúc. Hiện con đang học năm thứ 2 tại trường này. Ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà con thường phụ giúp bố mẹ chăm các em nấu nướng phụ giúp gia đình.
Điểm hạn chế duy nhất mà tôi không thích ở con gái nuôi, đó chính là con rất kín tiếng và ít khi tâm sự chuyện riêng với bố mẹ. Nhiều lần tôi hỏi con chuyện yêu đương, làm thêm nhưng con cứ lờ đi bảo mọi chuyện vẫn tốt, tôi không cần quan tâm làm gì.
Cứ nghĩ, tuổi trẻ nên con nhiều cảm xúc thất thường như vậy. Chứ tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến người thứ 3 xem vào vợ chồng tôi lại chính là con gái nuôi 15 năm nay của mình.
Chuyện là mới đây, con gái nuôi của tôi bỗng dưng đòi ra ngoài ở riêng mà không muốn ở chung với bố mẹ cùng các em nữa. Con nói, con đã lớn và muốn ra ngoài ở riêng cho tự lập. Vì thế, dù rất muốn giữ con ở lại nhà, nhưng tôi cũng tôn trọng ý kiến của con và cho con ra ngoài ở.
Cuối mỗi tuần con vẫn về nhà với gia đình rồi khoe việc học cũng như công việc làm thêm rất thuận lợi. Con có đủ tài chính để tự trả tiền thuê nhà cũng như học phí, các khoản chi tiêu linh tinh cho mình và bảo tôi không cần phải chu cấp cho con nữa. Tôi rất vui mừng và hãnh diện khi thấy con đã thực sự khôn lớn.
Cho tới sau Tết Nguyên Đán, thấy con cứ bận rộn việc học mà chưa về nhà để tụ tập làm cơm hóa vàng, tôi đi chợ nên tranh thủ tạt sang nhà chung cư thuê của con mà không báo trước. Sang tới nơi, dường như con đã đi ra ngoài không có nhà. Vì cũng có chìa khóa căn hộ nên tôi tự mở cửa vào ngồi đợi con một lát.
Bước vào phòng con, tôi thấy con gái nuôi ăn ở khá gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng trên bàn học của con, lại chỉ để duy nhất ảnh của nó với chồng tôi chụp chung. Ngoài ra không để bất cứ ảnh nào của tôi và 2 đứa em nó.
Thấy 2 bố con nó chụp ảnh riêng tình cảm từ lúc nào mà tôi không hay biết nên tôi tiến đến cầm khung ảnh ấy lên ngắm nghía. Nào ngờ khi lật lại phía sau khung ảnh, tôi còn thấy dòng chữ chồng tôi ghi rất ngắn gọn: “Yêu em”. Đây là chữ của chồng tôi không lẫn vào đâu được. Lẽ nào, lẽ nào... người chồng tôi yêu lại là con gái nuôi sao?
Tôi thật sự không dám nghĩ đến và tưởng tượng chuyện này là sự thật. Nhưng từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu để ý đến chồng tôi thì thấy anh có rất nhiều hành động mờ ám. Anh thường lén lút nghe điện thoại. Mỗi lúc con gái nuôi sang nhà, anh rất hay ngồi gần vuốt tóc con và gắp thức ăn, bón cho con ăn.
Càng tức mắt hơn khi tôi lén cài định vị ở xe bốn bánh của anh thì bắt đầu phát hiện 1 tuần anh phải sang nhà con gái nuôi 3 lần. Mỗi lần anh đều dừng chân ở đó rất lâu. Cho tới khi chắc chắn mối quan hệ của chồng tôi và con gái nuôi là mờ ám, tôi quyết định sang chung cư thuê bắt tại trận chồng tôi đang bồ bịch, lên giường cả với cháu gái họ của mình.
Tôi đau khổ quá mọi người ơi. Hiện giờ vẫn chỉ có 3 chúng tôi biết chuyện này, ngoài ra người nhà chưa ai biết bí mật khủng khiếp này. Trước mặt tôi, chồng tôi không dám nói gì, xin tôi đừng ly hôn và cho anh cơ hội để sửa chữa lại từ đầu. Còn con gái nuôi của tôi thì câng câng, khẳng định yêu bố nuôi từ lâu và muốn chung sống cùng bố nuôi.
Tôi không biết phải làm sao bây giờ đây? Tôi có nên âm thầm tha thứ cho chồng không? Còn cô con gái nuôi kia, tôi phải làm sao với con đây?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1