Tôi năm nay 28 tuổi, ngoại hình cao ráo, xinh đẹp với nước da trắng, lại vừa đi du học ở nước ngoài về nên có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Có lẽ bị ảnh hưởng theo lối suy nghĩ phương Tây nên yêu cầu chọn người yêu của tôi khá cao. Chả thế mà từng này tuổi tôi vẫn lẻ bóng một mình trong khi bạn bè đều đã chồng con cả rồi.


Gần đây, có người bạn giới thiệu tôi vào làm việc cho một công ty liên kết với nước ngoài. Ngày đầu tôi xuất hiện, tất cả các đồng nghiệp nam đều nhìn về phía tôi với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và trong đầu tôi thừa hiểu họ đang nghĩ điều gì. Duy chỉ có anh Giám Đốc là chỉ chào hỏi qua loa rồi lại tiến thẳng vào phòng làm việc. Vẻ lạnh lùng của anh khiến tôi bị thu hút ngay từ giây phút ấy.


Càng tiếp xúc, tôi càng thấy anh chính là mẫu đàn ông mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Ở anh có vẻ điềm đạm, chững chạc và bí ẩn khiến tôi si mê. Đến một hôm nghe người đồng nghiệp nữ nói chuyện tôi mới biết anh đã có vợ:


- Này, em say nắng Giám đốc rồi có phải không?


- Sao…chị biết ạ?


- Nhìn ánh mắt, cử chỉ của em cả cái công ty này đều biết chứ đâu gì riêng chị. Anh ấy có vợ rồi đấy, đừng tơ tưởng nữa!


Biết điều này, tôi chán nản mà cả tuần liền chẳng tập trung nổi vào việc gì. Tôi đã từng có ý định sẽ cho mối tình đơn phương này chìm vào quên lãng nhưng con tim lại không thắng nổi lý trí. Cứ nhìn thấy anh ở công ty là tôi chỉ muốn lại gần để được nhìn ngắm anh, được nói chuyện cùng anh.


Day dứt với mối tình ấy suốt hơn một tháng liền, tôi quyết định sẽ thổ lộ tất cả với anh, dù biết sẽ chẳng đi tới đâu nhưng nói ra còn hơn là ôm nó trong lòng. Một hôm, công ty tôi tổ chức đi ăn nhân dịp mừng dự án mới thành công.


Tôi giả vờ hơi choáng, xe lại hỏng nên nhờ anh đưa về. Đi được nửa đường, tôi lấy hết dũng khí dựa đầu vào vai anh rồi nói ra tất cả. Anh không đẩy tôi ra nhưng cũng chỉ im lặng lắng nghe mà không đáp lại. Khi xe dừng lại trước cửa nhà tôi, anh chỉ nói đúng một câu:


- Anh có vợ rồi. Em hãy quên chuyện này đi. Em xứng đáng có được người đàn ông tốt hơn anh!


Bị anh từ chối, tôi đã xin nghỉ việc để tĩnh tâm lại một thời gian và quên hết tất cả. Giam mình trong căn nhà 3 tầng được bố mẹ mua cho, tôi ủ rũ chẳng biết phải làm gì. Sau hơn một tuần tôi nghỉ việc, buổi trưa hôm ấy, có tiếng chuông cổng, tôi chạy ra rồi khá bất ngờ khi người đứng bên ngoài lại chính là anh.


Hai đứa ngồi ở phòng khách trong bầu không khí ngột ngạt. Tôi cứ phải đưa mắt nhìn ra ngoài chứ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ mình không kìm lòng nổi lại nói ra những lời lẽ không hay. Tôi và anh cứ ngồi im lặng như thế chừng 30 phút thì anh cũng chịu mở lời:


- Em quay lại công ty làm việc đi, đừng vì anh mà bỏ lỡ cơ hội tốt như thế.


Không kiềm chế được nữa, tôi lao tới ôm chặt lấy anh như thể sợ anh đi mất. Rồi mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, tôi và anh để mặc bản thân trôi theo cảm xúc, hai đứa hòa làm một.


Hai tháng sau tôi biết mình có bầu, tôi vui mừng lắm vì dù gì đó cũng là con của anh. Tôi thừa khả năng làm mẹ đơn thân và cũng chẳng sợ gì những lời bàn tán của thiên hạ.


Suy nghĩ hồi lâu, tôi nghĩ mình nên thông báo cho anh biết về cái thai dù chẳng yêu cầu anh phải có bất kì trách nhiệm gì hết. Chỉ cần anh biết đến sự tồn tại của đứa bé mà thôi. Tôi lấy điện thoại bấm một tin nhắn gửi cho anh nhưng chờ cả ngày trời cũng chẳng thấy hồi âm. Tôi cười rồi đưa tay xoa bụng mình nghĩ: chẳng mong đợi điều gì nữa. Từ sau cái hôm định mệnh ấy anh chưa bao giờ gặp lại tôi và ngay cả bây giờ tôi cũng không nên nghĩ về điều đó.


Tôi cố gắng quay lại với công việc ở một công ty mới để kiếm tiền chờ tới lúc đứa bé ra đời. Vậy mà một hôm đi làm về, tôi vừa dừng xe ở cổng liền nhìn thấy một người phụ nữ chừng 35 tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng nét mặt lại có chút ưu phiền. Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào tôi rồi lên tiếng:


- Em là Thu có phải không? Chị là vợ của anh Minh.


Cứ tưởng chị tới là để đánh ghen vậy mà không ngờ chị đứng trước mặt tôi lại ôn tồn, bình tĩnh đến vậy:


- Em đừng sợ, chị không có ý gì đâu, hãy để chị vào trong nhà ngồi nói chuyện với em một lúc có được không?


Tôi khá sốc nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống, rót nước mời chị. Trong giây lát, mắt chị như ngấn nước, chị từ từ, chậm rãi kể với tôi rằng:


- Hôm em gửi tin nhắn vào máy anh Minh, chị đọc được cả rồi. Xin em hãy lấy anh ấy đi. Chị muốn được giải thoát cho mình. Đứa trẻ cũng cần có bố phải không em? Chị và anh lấy nhau từng ấy năm nhưng chị không thể có con được. Bố mẹ chồng chị phản đối dữ lắm, muốn chị ly hôn để anh lấy vợ khác nhưng anh thì một mực không chịu. Anh ra sức bảo vệ chị, điều ấy khiến chị mệt mỏi và áp lực hơn rất nhiều. Giờ chị mệt rồi, chị không muốn tiếp tục nữa. Em là phụ nữ, em hiểu chị phải không? Chị muốn anh được sống vì anh, có những đứa con của anh chứ không phải chịu cảnh cô độc cùng chị.


Ánh mắt, nét mặt đau khổ của chị khiến tôi không thể nào quên được sau cái buổi gặp ấy. Tôi thấy buồn cho chị - một người phụ nữ bất hạnh. Giờ tôi nên làm như thế nào đây? Tôi có nên tìm gặp anh và nói rõ tất cả không?