- Thằng đó không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa đâu.
- Tại sao hả bố?
- Nó cầm 500 triệu của bố và đi rồi, nó yêu tiền chứ không hề yêu con, con đã trắng mắt ra chưa?
Những câu nói ấy vẫn luôn hiện hữu trong suy nghĩ của tôi từ những ngày mới chỉ là cô gái ngây thơ 20 tuổi đầu. Mối tình đầu của tôi bắt đầu với một nhà thơ, anh mơ mộng, ngọt ngào chẳng khác gì những câu chữ do anh tạo ra. Tôi yêu anh say đắm, bất chấp sự phản đối của gia đình và chẳng tiếc trao đi cái quý giá nhất của đời con gái.
Đã có lúc tôi từng nghĩ ra viễn cảnh sẽ cùng anh trốn đi thật xa để sống thật hạnh phúc. Nhưng cái bức tranh màu hồng ấy dường như chỉ mình tôi mơ tưởng. Sau 2 tháng đấu tranh gay gắt với gia đình, tôi vẫn không hề lùi bước, vậy mà anh lại lỡ bỏ đi không một lời từ biệt. Tôi đã từng rất hận anh, hận vì không biết anh yêu mình hay nhòm ngó vào tài sản của gia đình.
Vết thương lòng ấy, tôi vẫn luôn mang theo mình đến năm 28 tuổi khi gặp được Đạt - người đàn ông từng trải và rất ấm áp. Anh luôn kiên nhẫn ở bên chỉ để nghe tôi lải nhải những điều vô vị hàng giờ liền. Gần 30 tuổi nhưng tâm hồn tôi vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ và chẳng phải ai cũng có thể chiều chuộng nổi. Anh thì khác, lúc nào cũng bao dung và luôn tươi cười xuất hiện mọi lúc tôi cần. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào 2 tháng nữa.
Trong một đợt công tác ở Quảng Ninh, tôi đã vô tình gặp lại anh - mối tình đầu. 4 mắt chạm nhau, tôi run run khi nghĩ về những khoảnh khắc trong quá khứ:
- Em vẫn khỏe chứ.
- Vâng, lâu quá rồi không gặp.
Vào trong quán cafe, tôi không kiềm chế được mình mà nắm lấy tay anh hỏi:
- Ngày xưa, anh cầm tiền của bố để rời xa em sao?
-Ừ... anh không làm khác được.
Thấy tay anh đeo nhẫn, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp:
- Anh lấy vợ rồi sao?
- Ừ... nhưng lúc nào anh cũng nhớ tới em, anh xin lỗi.
Qúa khứ tưởng đã được tôi chôn vùi nhưng ngay giây phút vừa nhìn thấy anh, mọi thứ lại đảo lộn. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh và anh cũng thế. Tối ấy, trong một căn phòng khách sạn, tôi cứ thế trôi theo cảm xúc để lại lao vào vòng tay anh một cách đê mê, đầy dục vọng cho khỏa lấp nỗi nhớ nhung suốt mấy năm.
12h đêm, chuông điện thoai của anh reo réo rắt, nằm bên cạnh, tôi nghe rõ mồn một giọng nói của vợ anh:
- Anh đang ở đâu thế? Sao giờ còn chưa về?
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại xen lẫn ái ngại rồi mới nói:
- Anh về bây giờ đây.
Dù biết anh có vợ nhưng tôi không sao ngăn nổi mình tìm đến anh. Những đêm vụng trộm, những tin nhắn quan tâm ngày một nhiều hơn. Đứng trước hai người đàn ông, tôi chẳng biết mình phải đi về phía ai nữa. Chuyện của tôi và anh cứ thế tiếp diễn cho đến cái ngày vợ anh đến khách sạn tìm tôi để đánh ghen. Trong khi chị ấy gân cổ lên để sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ chẳng mấy hay ho thì anh chỉ đứng im một chỗ, không dám hé răng nửa lời.
- Anh chọn đi, về với vợ hay đi cùng cô ta? Chuyện của hai người trong quá khứ tôi không cần biết.
- Anh... anh sẽ về với em.
Tôi đau đớn ngồi sụp xuống đất mà khóc nấc lên. Lần này thì tôi chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định gặp anh lần cuối để kết thúc cái việc làm chẳng mấy hay ho này.
Đêm ấy, nằm trong vòng tay anh, tôi khẽ bảo:
- Anh có bao giờ từng muốn chúng mình cưới nhau không?
Anh suy tư vài giây rồi nói lý nhí trong cổ họng, đưa mắt hướng lên trần nhà:
- Vì mấy đứa con... anh không thể bỏ cô ấy.
- Vậy sao anh còn nói yêu em?
- Được rồi, mình ngủ đi, em đừng nói chuyện này nữa, lát anh phải về với vợ.
Trong lúc anh ngủ say, tôi rời đi và chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ: 'Anh cứ ngủ ngon nhé, em phải về lấy chồng. Trên chiếc giường cưới, em sẽ nằm với người đàn ông em gọi bằng chồng. Một người chồng thực sự, một người chồng tốt chứ không giống như anh.'
Thấy tôi trở về, Đạt vẫn ân cần, quan tâm như ngày nào khiến trong tôi dấy lên một thứ cảm giác áy náy và vô cùng tội lỗi. Trước đám cưới 3 ngày, anh lên phòng ngồi bên cạnh tôi rồi từ từ nói:
- Em có muốn làm đám cưới nữa không?
- Sao anh lại hỏi câu đó?
- Liệu em có quên được cậu ta không?
Hóa ra Đạt biết tất cả những việc tôi làm những vẫn yên lặng, kiên nhẫn để tôi đưa ra lựa chọn của mình:
- Em quyết định sao anh cũng chịu, chỉ cần em hạnh phúc thôi.
Tôi ôm chầm lấy Đạt, khóc nấc lên như một đứa trẻ:
- Em xin lỗi.
Anh hôn tôi rồi cười thật hiền như cái cách mà anh vẫn luôn đối xử với tôi suốt một năm qua.
Giờ đã là 2 năm sau ngày cưới, đôi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật may mắn khi ngày ấy đã quyết định đúng. Ngần ấy năm sống chung, anh luôn là người chồng tốt, sẵn sàng trở thành "ô sin miễn phí" giúp vợ việc nhà, "mua vui" những lúc vợ buồn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1