Thực ra đây không phải là chuyện của tớ,mà của chị tớ.Chị tớ năm nay 40 tuổi,hơn tớ đến 15 tuổi nên giữa chị em phải nói là tuy rất hòa thuận nhưng có 1 khoảng cách khá lớn,có nhiều chuyện rất khó để chia sẻ và thông cảm với nhau.Mục đích tớ post bài này những mong các mẹ nào có cùng độ tuổi với chị gái của tớ thì chắc sẽ hiểu hơn tớ,và có thể cho tớ lời khuyên đúng đắn hơn.
Năm 21 tuổi chị lên xe hoa,nhưng không may mắn gặp phải 1 người đàn ông không tốt.Cả 2 đã quyết định li hôn mặc dù lúc ấy chị đã mang thai đứa con gái đầu lòng.Chị tớ là 1 người rất tình cảm,phải nói là cực kì tình cảm.Chị ấy yêu con gái vô cùng và hết lòng muốn bù đắp cho con nỗi thiệt thòi không cha.Nhưng đến khi con bé lên 5 tuổi,chị quen với người đàn ông khác - người sau này là chồng chị.Anh ấy cũng đã có 1 đời vợ nên rất hiểu và rất thông cảm với chị tớ.Chị tớ cũng rất yêu anh ấy và đã rất dằn vặt và đau khổ khi phải đưa ra quyết định nên đi bước nữa hay không?Anh ấy là người Đà Nẵng,còn chị tớ ở Hà Nội.Nếu chị lấy chồng thì phải theo chồng về ĐN làm ăn.Anh chồng thì rất tốt nhưng gia đình chồng lại khó tính,người ta không thích chị đem con gái riêng theo.Nếu đi bước nữa tức là đồng nghĩa với việc chị phải hy sinh con gái,phải để lại con gái ở HN cho ông bà ngoại nuôi (ông bà ngoại bé cũng rất cưng cháu,ko muốn để chị đem con theo).Tớ không diễn tả hết được,nhưng quả thật lúc ấy chị tớ rất đau khổ:1 bên là hạnh phúc riêng của mình,1 bên là con gái máu mủ.Mọi người phải khuyên nhủ rất nhiều,chị tớ còn quá trẻ...Và cuối cùng chị đã kết hôn,tạo dựng 1 cuộc đời mới cho mình,quyết định bỏ lại con thơ...Nói thật,đến bây giờ tớ vẫn không thể nào tin được chị tớ lại có thể can đảm mà đưa ra 1 quyết định như thế.1 con người nhạy cảm và giàu tình thương,có thể vì gia đình mà hy sinh tất cả như chị lại có thể dứt bỏ được tình máu mủ để chạy theo tiếng gọi trái tim...
Thời gian đầu,chị nhớ con vô cùng,lúc nào gọi điện thoại về cũng khóc.Con gái chị,lúc đó chỉ mới 5 tuổi,nhưng mọi người đừng cho rằng con bé còn nhỏ và chưa biết suy nghĩ chín chắn,chưa biết cảm nhận tình thương nhé!Quả thật,nó là đứa bé lạ lùng nhất mà tớ từng thấy.Tớ không thể nào biết khi mẹ nó đột ngột bỏ đi,nó đã nghĩ gì.Nhưng lúc chị tớ đi,mỗi lần bé hỏi,cả nhà nói dối bé là mẹ đi công tác lâu ngày.Bé chỉ im lặng trong giây lát,gật đầu rồi lại chạy tíu tít đi chơi,nó không hề tỏ ra có chút gì là buồn bã trên gương mặt.Trái lại,nụ cười luôn túc trực trên môi.Cả nhà tớ đều thở phào nhẹ nhõm,ai cũng cho rằng chị tớ may mắn,có con gái vô tư,dễ tính,chứ nếu trong trường hợp này nó mà bám mẹ thì chỉ có khổ cả mẹ lẫn con mà thôi.Tớ lúc đó cũng nghĩ như thế!Chị tớ nghe thấy con gái ko quá buồn khổ,cũng yên tâm hơn...Nhưng mãi cho đến gần 1 năm sau,trong 1 dịp tình cờ, tớ mới phát hiện:Thì ra,từ lúc mẹ đi,đêm nào bé cũng khóc,mà khóc rất nhiều,nước mắt cứ chảy,chảy hoài,ướt cả chăn nhưng chẳng bao giờ bé khóc lên thành tiếng.Chỉ ngậm chặt miệng và để mặc cho nước mắt rơi.Hôm ấy bé biết tớ phát hiện,thế là cả 2 dì cháu cùng ngồi khóc.Lúc ấy tớ mới nhận ra,người lớn lúc nào cũng cho rằng con nít chẳng biết gì,thực ra nó còn hiểu biết hơn nhiều so với người lớn.Con bé hiểu cả,hiểu hết,nó hiểu rằng mẹ nó đã đi và nó đã mất mẹ mãi mãi,sẽ không bao giờ mẹ còn thuộc về riêng bản thân nó cả.Nhưng nó chấp nhận,đêm đêm chỉ biết khóc 1 mình.Sau này tớ còn biết thêm,từ lúc mẹ đi,những món quà trước đây mẹ nó mua cho nó,từ con gấu bông,đến cái áo sơ mi đi học...Nó giữ như giữ của báu,ko có bất cứ ai được đụng vào những thứ đó của nó.Trước đây ai cũng nghĩ nó kỹ tính thế thôi,bây giờ tớ mới nhận ra,nó đang bảo vệ những ký ức êm đẹp về mẹ nó,bảo vệ hình ảnh mẹ nó đang dần dần phai nhạt theo năm tháng.Sau này,cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy,tớ lại trào nước mắt...
Tớ quyết định giấu hết mọi chuyện,lòng hy sinh của bé,chỉ có bé và tớ biết mà thôi.Đến ông bà ngoại cũng ko biết.Xin đừng bảo tớ ích kỉ,tớ đã suy nghĩ rất nhiều,nếu tớ nói ra chuyện này,chị tớ sẽ không thể chịu nổi...Đằng nào chị cũng đã quyết định,hơn nữa,khi lập gia đình mới,chị cũng đã có 2 con trai song sinh.Chị ko thể vứt bỏ tất cả thêm 1 lần nữa được...Tớ đành nhắm mắt,im lặng,đành để mặc cho đứa cháu gái khốn khổ của mình tiếp tục chịu giày vò,đau khổ.
Những cuộc điện thoại hỏi thăm con gái của chị tớ cứ thưa dần,thưa dần,...Năm tháng trôi qua,con bé bây giờ đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi.Năm nào chị tớ cũng đáp máy bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội thăm con.Con bé tỏ ra rất quấn quýt và yêu mến chị cũng như 2 em trai và bố dượng.Nó ko hề tỏ ra có thái độ gì xấu đối với mẹ nó,hình như đã nguôi ngoai.Chị tớ cũng đã bình thường trở lại, rất thương con gái,nó muốn cái gì cũng chiều.Nhưng khổ nỗi con bé nó từ nhỏ đến chẳng đòi hỏi gì cả,chị tớ có muốn bù đắp cũng chẳng biết làm gì.Nhưng đó là chuyện trước lúc bé 15 tuổi.Đến năm 15 tuổi,tự nhiên có hôm nó nói với mẹ "Có phải con muốn gì mẹ cũng chiều ko?".Mẹ nó gật đầu.Thế là nó vui vẻ nói "Con chỉ muốn 1 điều thôi,nhưng đến năm 18 tuổi rồi con sẽ nói với mẹ.Lúc ấy là lúc con đã đủ tuổi trưởng thành,mẹ sẽ tin là con mong muốn điều đó thực sự." Mẹ nó tò mò ghê lắm,chính tớ cũng thế.Nhưng bặt đi 1 khoảng thời gian chẳng thấy nó nhắc lại nên mọi chuyện rơi vào quên lãng.Mãi cho đến đúng hôm sinh nhật 18 tuổi của nó,nó mới tiết lộ cho mẹ nghe ước muốn của nó năm xưa.Nó muốn được đi phẫu thuật kéo dài chân!Con bé là 1 người vui vẻ,nhưng nó lại rất nhút nhát.Nó có chiều cao không phải là thấp (1m63) nhưng thân hình không cân đối chút nào hết,thân quá dài,còn chân lại quá ngắn.Cũng vì khuyết điểm này mà suốt bao nhiêu năm đi học,với đôi chân ngắn cũn,cùng dáng đi lúc la lúc lắc,nó luôn luôn bị bạn bè chọc ghẹo là Vịt Chân Ngắn.Nó tự ti lắm,đã nhút nhát,nay lại càng thu mình vào vỏ ốc.Con bé nó là như thế,chuyện gì nó cũng giữ trong lòng,chẳng bao giờ chịu chia sẻ với người khác.Chỉ cố gắng chăm chỉ học thật giỏi,dành học bổng,thậm chí còn tự dồn tiền,số tiền đến nay đã gần 100tr.Nó nói nó muốn sử dụng số tiền đó lớn lên sẽ đi kéo dài chân,ko phải để làm người mẫu,cũng chẳng phải để cho mọi người nhìn ngắm,đơn giản là để trút bỏ lớp vỏ tự ti đã đeo đẳng mình suốt bao nhiêu năm mà thôi.Tớ thì thấy ước muốn này là chính đáng!Chẳng có gì quá cả!Y học thời nay tiến bộ,chỉ cần nằm ở nhà 6 tháng kéo chân,cố chịu đau 1 chút thì sẽ xong thôi.Xác suất nguy hiểm rất thấp!Ai ngờ,chị tớ nghe con gái nói xong câu này nổi giận đùng đùng,mắng xối xả vào mặt con bé,bảo nó con có bị gì không?ai điên khùng lại rước bệnh vào người,"tiền mất tật mang".Con bé tức lên cũng cãi lại,trong cơn giận ko thể kiềm chế nổi,chị tớ đã tát con gái.Con bé chỉ biết đứng im,sững sờ,chị tớ hình như cũng hối hận,mặt đờ ra nhìn con.Rồi đột nhiên chị tớ hét lên "Mày còn đòi nữa!Tao từ cái mặt mày!"... Con bé cười khẩy,nó cười mà nước mắt chảy ướt cả gương mặt.Rồi bỏ về phòng.Tớ chứng kiến từ đầu đến cuối,lúc nhìn hình dáng cháu gái mình quay lưng bỏ đi,tấm thân gầy còm run rẩy,những ký ức,những hình ảnh về 1 em bé con 5 tuổi kĩ tính giữ của như giữ báu vật,1 em bé con 5 tuổi đêm đêm nằm khóc nhớ mẹ...đột nhiên hiện về trong đầu tớ.Tớ giận chị tớ kinh khủng,thậm chí muốn lao vào đánh xé chị của mình.Con bé đã vì chị mà hy sinh quá nhiều,từ nhỏ đến lớn,chẳng bao giờ oán trách,chẳng bao giờ làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của mẹ,chỉ biết 1 mình gặm nhấm nỗi đau,suốt đời,chỉ đòi hỏi 1 ước muốn nhỏ nhoi cũng không được mẹ đáp ứng.Tớ thương cháu gái của tớ vô cùng,cũng giận chị mình vô cùng.Có thể chị ko biết những chuyện này,nhưng với tư cách 1 người mẹ - hơn nữa,lại là 1 người mẹ phải "mang ơn" con mình,sao chị có thể đối xử nặng nề với cháu như thế?!Đôi lúc tớ đã định huỵt toẹt ra tất cả,tất cả những điều ko công bằng mà chị tớ đã gây nên và cháu gái tớ đã phải gánh chịu suốt bao nhiều năm.Nhưng rồi lại không thể... Bất lực!
Nhà tớ mấy ngày nay như có đám tang,im ắng,tĩnh mịch đến lạnh lùng.Con bé vẫn ko ra khỏi phòng,hằng ngày tớ mang cơm lên cho nó chỉ thấy nó nằm vùi ở giường ko động đậy.Chị tớ thì thản nhiên như không,vẫn chở 2 con trai đi sắm tết,thỉnh thoảng chỉ hỏi sơ sơ xem con gái ra sao.Thật sự,bây giờ tình cảm của tớ với chị tớ đã dần dần thay bằng lòng chán ghét.Tớ thật sự không hiểu chị tớ đang nghĩ gì,muốn gì,và cảm thấy gì khi nhìn thấy con gái mình như thế!Tớ nhận ra rằng,qua bao nhiêu năm tháng trên xứ người,chị tớ từ 1 con người nhạy cảm và giàu tình thường giờ đã biến thành con người khác: nhẫn tâm,ích kỉ,chỉ biết nghĩ đến riêng mình.3 ngày nữa chị tớ sẽ quay về Đà Nẵng,và phải nửa năm,hay thậm chí 1 năm sau mới có dịp về HN thăm con.Mọi chuyện thì vẫn đang còn bế tắc!Tớ ko biết tính sao đây.Tớ định bụng đợi chị tớ về ĐN,tớ sẽ dẫn cháu gái đi kéo chân,thực hiện ước muốn của nó,nhưng tớ sợ,lòng tự trọng và sự kiên nhẫn của cháu gái tớ đã bị xúc phạm nặng nề,sợ nó sẽ rơi vào trầm cảm....Những chuyện này,tớ không thể nói với ai,và cũng không biết phải giải quyết như thế nào,tớ chợt nhớ ra WTT này.Trên đây,ko ai biết tớ là ai,lại có rất nhiều mẹ cùng tuổi với chị tớ,hoặc đã từng rơi vào hoàn cảnh như chị tớ,có thể các mẹ sẽ hiểu hơn và cho tớ lời khuyên đúng đắn :Bây giờ tớ nên làm gì???
Rất cần sự cảm thông và chia sẻ của các mẹ!Cám ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Phẩu thuật kéo dài chân sẽ đau đớn lắm...
Cháu chị thật đáng thương, nó là một cô bé rất có nghị lực, đã chịu đựng ngần ấy thời gian vì hạnh phúc riêng của mẹ....
Tôi biết diễn đàn WTT cũng mới đây thôi.Và cũng đôi lần vào đây viết bài nhưng chỉ là để cho vui.Mãi cho đến khi...
Theo tôi, vấn đề ở đây là tâm lý cô bé cháu của bạn. Cháu dám dám dành dụm tiền để phẫu thuật thì cháu có...
Mình nghe nói muốn kéo dài chân thì phải đập vỡ xương!!! Không biết có đúng không? Nếu đúng thế thì thật là...
tớ xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ghé thăm topic và cho tớ lời khuyên,dù...