có vài dòng tâm sự mà chẳng biết post vào đâu,nếu sai box mod di chuyển dùm nhé
bố mẹ mình chia tay lúc mình chưa dứt sữa ba thì theo người khác mẹ thì đi làm 1 thời gian cũng có chồng và lâu lâu chỉ gởi về cho mình vài trăm ngàn khi mình tới tuổi đi học thì mẹ chỉ mua cho bộ sách giáo khoa rồi quăn đó học sao thì học chẳng quan tâm, vô trường thấy các bạn mình có cha mẹ đưa đón hằng ngày trong khi mình phải đi bộ đoạn đường 3,5km trong vòng 3 năm học năm sang lớp 4 nghe tin mẹ có em bé cũng vui vui. và cũng từ đó mẹ chẳng hề quan tâm gì đến mình nữa sang lớp năm ba mẹ ra tòa(hồi đó ba mẹ tự ra đi không có ly hôn) nhưng hồi đó còn nhỏ chẳng biết cái gì,khi tan phiên tòa mình đòi mẹ mua cho con robot bắn bị mẹ nói hết tiền chỉ đưa mình có 4000 đồng trong khi mẹ mua sữa cho em của mình 300-400 ngàn x-( năm lên lớp 6 mình học hành sa sút thường xuyên cúp tiết nghĩ học học hành chẳng ra làm sao. khi mẹ biết tưởng là mẹ sẽ động viên mình ai ngờ mẹ luôn so sánh mình với những bạn khác(lúc đó tức gần chết)!!
hè năm lớp 7->8 ông ngoại mất mẹ về chịu tang rồi ở đó khoảng 1-2 tuần đưa em bé về luôn ban đêm mẹ qua phòng em lấy thêm gối mền lấy luôn cái mềm em đang đắp tưởng là mẹ không có nên em cũng hy sinh chịu lạnh!!
ai ngờ khi đi ngang qua phòng mẹ thì thấy mẹ đắp cho em bé(nói em bé chứ cũng học lớp 3 rồi) trong khi nó có cả đống tức quá chịu lạnh tới sáng luôn kết quả là ốm 2 ngày tức cái là trong 2 ngày đó mẹ chị lo cho em của mình x-( còn bắt mình phải xách nước lau nhà làm cơm . Vô học năm lớp 8 mình bỏ học liên tiếp bị đình chỉ học tập 1 tuần nhưng cũng may không ngu lắm nên khi thi vẫn dư điểm lên lớp khi hè 8->9 mẹ về nhà cậu em cũng ra chơi thì liên tiếp nghe mẹ khen em bé và chê bay mình luôn so sánh em với nó x-( chiều nó đủ điều trong khi mình từ nhỏ tời hiện giờ chưa bao giờ đc ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu sang năm lớp 9 nhờ cô chủ nhiệm động viên nên mình học điều hok nghĩ học nữa nên thành tích học tập khá hơn cuối năm khoe với mẹ thì nghe câu "mày học còn thua em mày" nghe câu này mình cũng đơ đơ luôn chẳng biết nói gì nữa
hè lớp xin mỏi cái lưỡi mẹ mới cho đi học tin học cũng quyết tâm học cho giỏi để mẹ khen kết quả là thi để cao nhất trong trung tâm đó và liên tiếp chứng chỉ A-B tin học khi khoe thì mẹ nói "mấy triệu đóng tiền học phí mà không học đc thì chết đi" nổi khùng x-( nhưng từ đó cũng thấy thích nghành này nền vòi cậu mua cho cái computer(xin mẹ,mẹ nói tiền cho em của mình đi học hè hết rồi) muốn đi học thêm lập trình nhưng sợ mẹ tốn tiền nền đành từ học
nhưng khi mẹ về thì lại nói "mua máy ngồi chơi game tối ngày tao đập bán ve chai" mình tức vô cùng nhưng nói ra sợ bị nói là con bất hiếu dám cãi lại mẹ nên cũng ôm cục tức mà chịu. những hôm đó cha dượng đòi về nhà mẹ sợ cha dượng biết là có con riêng nên cho mình 100 ngàn rồi bảo ra chợ ngồi chơi em cũng sợ mẹ buồn nên cũng đồng ý đi ra chợ ngồi với mấy chú bảo vệ(chợ cách nhà em 10km-13km) từ 8h sáng cho tới 3h chiều mới đc đi về nhà cũng tức lắm nhưng không nói gì và cứ tiếp tục như vậy mỗi lần cha dượng về làm mình phải đi
thấy các mẹ trên đây ai cũng yêu con mình. nhưng mẹ mình sao không dành cho mình 1 ngày để yêu thương mình không cần vài trăm ngàn đó chỉ cần mẹ ở nhà chăm sóc mình như những bạn khác nấu cho em bữa cơm thật ngon tâm sự với mình chỉ 1 ngày thôi mình cũng mãng nguyện những đáng tiếc là đến bây giờ vẫn chưa có ngày đó.tại sao mẹ lại bỏ mình đi có chồng khác rồi không có cam đảm để nhìn nhận mình trước mặt cha dượng. Tại sao không an ủi động viên khi mình cần không khen ngợi mình khi em đạt đc thành tích mà chỉ lo cho em của mình từ chút một. mua cho nó đồ mới giầy dép đẹp ăn ngon trong khi em chỉ có 1 đôi dép mang cả năm chưa bao giờ biết được tình thương của mẹ là gì Whyyyyyyyyyyyyy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình ko nghĩ là có người mẹ nào lại ghét con ruột của mình đâu bạn ạ. Hãy thông cảm cho mẹ của bạn, chắc bà có...
Về sau , chắc gì mình đã trở thành người bố/mẹ tốt...
Dạo này đi đâu cũng gặp mấy cái top ghét ba mẹ với cả chửi ba mẹ.
Cách trả...
Sinh ra trên đời, ai cũng mong có ba có mẹ đầy đủ, được ba mẹ yêu thương, cưng chiều. Nhưng, không phải ai cũng được hạnh phúc...