Chào các Mẹ!Mình vừa sinh bé thứ 2 dược 1 tuần.không biết co phải mình bị trầm cảm không nữa nhung trong thời gian này mình cảm thấy cô dơn kinh khủng,loanh quanh chăm con rồi lại việc nhà khiến mình cảm thấy kiệt sức...Chăm bé con mệt mỏi,việc nhà thì nhiều mà chồng lại vô tâm.Thương nhất là bé đầu nhà mình,bé quá mà đã phải làm chị rồi,từ lúc ra viện về nhà mình hầu như không có thời gian dành cho nó.Mọi khi đến bữa còn có mẹ cho ăn,tắm gội,chơi cùng...bây giờ có em rồi phải nhờ bà Nội chăm con.Lại còn từ giờ khi em ngủ không được hát to và nói to trong phòng nữa chứ.Nhiều lúc bé nhỏ quấy khóc ,bé lớn thấy em khóc lại hỏi mẹ nhiều câu hỏi mẹ không trả lời kịp và bận dỗ em mà con lại càng hỏi ....những lúc đấy mình đã cáu và mắng con.Sau đó lại thấy hối hận quá,nó còn nhỏ biết gì đâu,lại đang tuôi ăn tuổi nói.Vừa mới sinh xong vết mổ chưa cắt chỉ đã phải làm bao nhiêu là việc mà chồng lại vô tâm.Mấy hôm vợ sinh trong viện cũng chỉ tạt qua được nửa tiếng,có hôm cũng chẳng thèm qua...!!!Việc nhà cửa và chăm con hầu như chiếm toàn bộ thời gian trong ngày lam mình thấy kiệt sức ,buồn chán và lúc nào cũng có thể khóc òa lên được.Mình thương các con mình quá,2 đứa là con gái,sau này chúng nó cũng lấy chồng,sinh con,lại phải vất vả và cô đơn như mình bây giờ!