Hôm nay vào diễn đàn mình đọc được dòng NK của HM, và mình cảm thấy chạnh lòng. Những ai chưa được làm mẹ cũng như chưa từng được làm mẹ mới cảm nhận được nỗi đau này.


HM đã được làm mẹ, nhưng chắc em bé vẫn đang thử lòng yêu thương của bố mẹ nên vẫn còn mải chơi chưa muốn về. Nhưng mình tin chắc một điều rằng HM sẽ toại nguyện, bởi vì với tình yêu thương vô bờ bến như thế thì chẳng có một em bé nào lại từ chối một người mẹ như thế.


Nghĩ đến chuyện người lại nhớ tới chuyện mình, mình chưa từng được làm mẹ, chưa có cảm giác được làm mẹ dù cho mình lập gia đình đã được 2 năm.


Đã từng mừng hụt vì “lờ mờ 2 vạch”, và mình đã ôm cái “que” đó thiếp đi cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. Sáng dậy thấy đời thật đẹp, mình cười suốt, và mình biết chồng mình cũng rất Hạnh phúc. Chiều về, nhìn nhau là thấy hạnh phúc rồi chẳng ai nói gi, chỉ cười thôi.


Sau 3 ngày tự nhiên lại “bị”, mọi thứ như tiêu tan trước mắt, mình cảm giác như vừa bị đánh cắp một cái gì đó. Nghẹn ở cổ, dù rằng chồng bảo không sao chắc que bị lỗi, lần sau mua cả bó cho vợ thử, khi nào lên 2 vạch thì thôi. Chồng cố làm mình cười, nhưng mình không thể cười, sâu thẳm trong tâm hồn mình biết chồng mình cũng rất buồn.


Nhưng mình không nản, và mình cũng đang cố, cố chứng minh rằng mình là người mẹ tốt và hi vọng một ngày đẹp trời nào đó mình lại được “ôm que” và thiếp đi cùng những giọt nước mắt hạnh phúc để rồi hơn 9 tháng sau mình thực sự được làm mẹ.


Những ai cùng cảnh ngộ như mình, hãy vững tin nhé, mọi việc còn ở phía trước nếu như “thua keo này” ta “bày keo khác” chắc rằng mọi việc sẽ như ý.


Mình thấy nhiều người đề cập đến việc làm “IUI” hay “TO….” gì gì đó, mình thấy rất hay, bởi vì bọn mình có thêm cơ hội được làm mẹ.


“không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” phải không các mẹ.