Cái mùa thu năm ấy ảm đạm lắm. Đó là mùa thu của năm 2012. Trong căn nhà ngập tối. Có chăng chỉ một chút ánh đèn le lói hắt vào nhỏ giọt của những cột điện ngoài đường rọi vào.


Với cái tuổi của ông. Cái tuổi đáng lẽ ra được nghỉ ngơi. Vui thú điền viên. Nhưng ông vẫn phải chịu những vất cả về cật chất lẫn tinh thần. Hùng con trai ông. Đã dính vào con đường nghiện ngập. Đồ đạc trong nhà cứ thế không cánh mà bay. Rồi tài sản cũng hết con trai ông bắt đầu chuyển sang trộm cắp.


Sau bao nhiêu lần thề thốt. Nhưng Hùng vẫn chứng nào tật đấy. Không còn cách nào khác ông đã tự chích ma túy vào người. Rồi tự cai để cho con trai ông lấy đó làm gương.


Có lẽ ông là người cha tuyệt với nhất hành tinh này. Bằng nghị lực của mình ban đầu chỉ là liều nhẹ. Rồi tăng dần lên. Và cuối cùng ông đã nghiện thành công.


Kết quả là làm sao mà ông cai được cơ chứ. Rồi cuối năm ấy hai cha con ông đã bị bắt trong một vụ án cướp giật lấy tiền chơi ma túy.


Vậy mới biết: Có những thứ tưởng như không làm được. Nhưng cuối cùng không làm được thật...