Vừa về đến cửa, nhìn thấy 3 mẹ con đang ngồi ở bàn với la liệt các miếng ghép hình vương khắp mặt bàn, có nhiều miếng rơi cả xuống sàn nhà.
- Con chào bố S ạ! Như Anh nhanh nhảu cất tiếng, trong khi con Chị vẫn ngồi im với những miếng hình ghép trên tay.
- Tuỳ Anh, con có nghe em nói gì không? Cất tiếng để kích con Chị, cũng đồng thời nhắc nhở nó về việc chào hỏi.
- Con chào bố ạ...! Được, chỉ mỗi tội thiếu mất từ S so với câu chào của con em.
Vào thẳng trong nhà, ném 2 chiếc điện thoại lên nóc tủ, cởi áo vứt vào máy giặt rồi vội vàng đi vào phòng làm việc bật nguồn điện để mở máy tính, vì đang cần phải vào mạng để nâng cấp cái Phủ thủ hiến kẻo lại bị bọn cướp nó nhòm ngó. Xong xuôi phi thẳng vào phòng tắm vì hôm nay chơi bóng xong là ra ngồi nhậu luôn, chưa kịp tắm...
Miệng huýt sáo một ca khúc cách mạng yêu thx, độc chiếc quần đùi, nước vẫn còn đọng nhiều trên tấm lưng trần chưa kịp mặc áo. Đi thẳng lại chiếc bàn để máy tính và chăm chú như đang làm việc very quan trọng:
- Đi ra chỗ khác để bố làm việc! Cất tiếng nhắc nhở khi hai con gái mỗi đứa một ghế kéo đến ngồi hai bên. Con Chị cất tiếng trước:
- Bố ơi lưng bố sao toàn mồ hôi thế ạ?
- Không phải mồ hôi đâu con, là nước đấy, do bố lau không kĩ ấy mà.
Miệng thì trả lời con còn mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
- Con lại tưởng bố đi làm vất vả quá nên mồ hôi ra cơ.
Con Chị tuy mới hơn 5 tuổi nhưng về cái khoản nịnh người khác thì các bác vẫn khen nó là số 1 trong đám trẻ con. Hôm nay nó lại nịnh cả bố nó nữa, nhưng dù sao vẫn cảm thấy vui vì con gái đã biết tỏ ra quan tâm tới bố. Con Em thì vẫn ngồi bên cạnh, một tay cũng đặt lên máy tính của bố nghịch ngợm mặc dù trước đó đã bị bố nhắc nhở rất nhiều lần câu: "để yên cho bố làm việc". Bỗng dưng nó cất giọng:
- Bố ơi con yêu bố lắm!
Quả thật, tuy nó đã hơn 2 tuổi, mình cũng thường xuyên nói với chị em nó "bố yêu 2 chị em lắm" nhưng hôm nay tự dưng lại có 1 câu nói ngược lại từ miệng con Em phát ra. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc và sung sướng ngập tràn.
Ba mẹ con vào phòng ngủ, mẹ giục con Chị luôn miêng nhưng nó vẫn không chịu đi mà cứ lang thang ngoài phòng khách. Chuyện bắt hai đứa đi ngủ là cả một vấn đề khi mà bố nó vẫn ngồi bên chiếc máy tính ở phòng ngoài, ti vi thì vẫn bật để rồi thi thoảng liếc mắt nhìn qua..
Im lặng. . . . . Bỗng dưng có tiếng khóc của con Chị, ban đầu thì nhỏ nhưng rồi cứ to dần, to dần. Ngồi thêm 10 phút, lúc này tiếng khóc càng to hơn. Cũng thấy bực mình vì mẹ con nó rất hay chọc nhau trước khi ngủ, chắc lại trêu gì con bé đây. Đứng dậy đi vào phòng, tiện thể với tay lấy cái điện thoại vào cắm sạc pin. Quay lại giường ôm con Chị vào lòng, nó càng khóc to hơn.
- Con nín ngay, nói bố nghe xem có chuyện gì nào?
- Mẹ nói là con không phải là con mẹ nữa. Nó nghẹn ngào trong tiếng nấc. À thì ra mẹ lại trêu con kiểu đấy nữa, con bé vốn rất nhạy cảm và sống nội tâm, tình cảm, nó đã đủ lớn để hiểu được lời nói của mẹ nó nặng đến mức nào, vì thế nó càng khóc to hơn.
- Tại sao mẹ lại nói con như thế?
- Tại vì hư quá, mẹ nói không chịu nghe, giờ thì không mẹ con gì nữa. Mẹ nó nói làm cho nó lại nức nở.
- Thôi nào con, bây giờ con nín ngay, ngồi dậy rồi nghe bố nói nhé. Con nói xin lỗi mẹ, từ nay con sẽ không như thế nữa! Con bé ngoan ngoãn làm theo, có lẽ trong lòng nó đang rất sợ mẹ nó không chịu nó là con nữa, và như thế nó sẽ bị đem cho bà đồng nát như hàng ngày nó vẫn bị bố mẹ doạ. Con Em nằm im suốt từ lúc bố vào bỗng tủm tỉm cười, con bé này còn nhỏ nhưng rất lì, nếu chuyện này mà xảy ra với nó thì chắc chắn có bày kiểu gì thì nó cũng không chịu làm theo như con Chị vừa làm.
Con Chị vẫn vừa nức nở vừa giục: Mẹ nói ừ đi mẹ, mẹ nói đồng ý đi mẹ...
- Ừ...
Nó vội vàng cúi xuống ôm cổ mẹ, miệng nở một nụ cười mặc dù nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.
Năm phút sau, từ trong phòng cất lên tiếng hát của cả hai chị em: "... em lập trình trái tim mình, tạm biệt anh..." Bài hát người lớn mà cả hai chị em nó đều thuộc vì xem phim theo bố mẹ nhiều quá. Hết bài hát, im lặng rồi cả hai đứa chìm vào giấc ngủ say.
Lúc này bố nó đã ngồi ở phòng ngoài bên chiếc máy tính, chăm chú theo dõi trận tennis giữa Murray và Gonzales, trong lòng thầm ước ao: Giá như được như đêm nay mãi mãi, mình cứ mãi trẻ thế này và hai đứa con gái cũng thế: Chúng dừng mãi ở cái tuổi hiện tại, đừng bao giờ lớn hơn nữa để mình được mãi chăm lo, chiều chuộng, để mình được mãi mãi ở bên chúng nó...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1