Quan điểm dạy con của mình là: Ở lứa tuổi nào bé phù hợp với việc gì sẽ cho bé làm việc đấy vì thế:


Khi Bi 2 tuổi con đã tự xúc ăn, nếu hôm nào con mãi chơi không chịu ăn cơm là mình cất cơm, bé phải xin mới mang cơm trở lại, từ khi mới sinh nếu sau 30p ăn chưa hết phần thì mình cũng không cho ăn nữa. hôm nào cũng đúng 8h là tắt đèn đi ngủ.


Khi bé 3 tuổi mình đã bắt đầu tập cho bé tự đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh trong tolet. tập chuẩn bị quần áo trước khi đi học,


Nếu mình đang rửa bát, giặt đồ bé đòi làm, mình cũng đồng ý cho làm,


Khi bé 4 tuổi mình đã để bé tự đi vệ sinh ( khi nào xong thì gọi mẹ) tự chuẩn bị quần áo bỏ vào giỏ đi học, tới trường tự bỏ đồ vào tủ cá nhân. dép tự mang. tự uống nước rửa tay, rửa mặt sau khi ăn ( tắm thì mẹ vẫn tắm)


Nếu buổi sáng bé dậy trẽ hoặc quá mè nheo không chịu đi học thì sẽ nhờ cô đưa đi ( bình thường là mẹ chở đi cùng mẹ, bé thích mẹ đưa đi nhất ) nhưng phải đi bộ coi như đó là hình phạt dậy không đúng giờ ( ít thôi)


Mình gặp phải sự phản đối của chị chồng, bố mẹ chồng, hôm nay ngồi tâm sự với một chị cùng công ty, chị ấy cũng phản đối dữ quá, bảo mình hà khắc. con con2nho3 mà sao bắt làm nhiều thế. híc làm mình hoang mang.


Mình muốn con tự lập vì khi con vào lớp 1 sẽ phải ở trường cả ngày, nếu con không biết tự chăm sóc bản thân sẽ rất thiệt thòi, khi sống trong tập thể. Bây giờ bé thứ 2 cũng đã 2 tuổi, chuẩn bị đi học.


Thực ra không phải chưa nhìn thấy thành quả: Bi 4 tuổi phát triển khá tốt về chiều cao và cân nặng, bé biết tự lập mẹ nhàn rất nhiều, nhưng liệu như thế mình có quá phatxit với con không nhỉ???


Các mẹ góp ý giúp mình