Cái ngày trước lễ Noel đó khi mà mẹ đã gắng sức gồng mình để thoát khỏi cái gọi là dục vọng của bố con nhưng mẹ đã không thể. Và mẹ đã không thể lường trước được rằng, mẹ sẽ có con ngày hôm nay con yêu à.
Trước tết và khi về ăn tết với ông bà mẹ đã nghi nghi vì mẹ bị chậm ngày, nằm ngủ thì rất khó thở, người lúc nào cũng nôn nao, ngực hay bị đau nhức, k thể ăn được những thứ dầu mỡ hay có mùi nặng... Thế và những điều mẹ lo nghĩ đã đến...
Khi lên đến Hà Nội mẹ đã dùng que thử và nói với bố con chuyện này. Bố con nói giữ hay không là quyết định ở mẹ, và bố sẽ có trách nhiệm nuôi con. Mẹ biết bố sẽ k cưới mẹ, nhưng mẹ k đòi hỏi,mẹ chỉ cần có con, bố con có trách nhiệm với con cái mình là mẹ vui rồi.
Thế rồi tối qua bố đưa mẹ đi khám. Bác sĩ chuẩn đoán con đã được 5 tuần 4 ngày tuổi và hẹn 2 tuần sau mẹ đến khám lại.
Trên đường về cả bố và mẹ k nói chuyện, k hỏi han. bố đưa mẹ về nhà rồi đi thẳng. Khi tối mẹ thấy nick yahoo của bố online mẹ đã p.m và hỏi là tại sao bố không nói gì. Một lúc sau bố nói mẹ nên bỏ con đi, vì bây h con chưa hình thành là người. Mẹ chết điếng vì câu nói đó. Mẹ bật khóc. Không thể tưởng tượng nổi mẹ lại được nghe cái câu nói đó từ bố của con mình.
Bố con đã biện ra đủ các lý do để mẹ đồng tình. Nào là : anh đang có rất nhiều ch phức tạp, a k muốn người thân của anh phải khổ, nào là k chắc a đã sống đến ngày con ra đời đâu, rồi: cuộc đời e sẽ khổ, e k nghĩ đến tương lai của mình sao? Và cái lý do cuối cùng làm mẹ đau đớn nhất là khi bố con nhắc đến ông bà ngoại. Mẹ sẽ fai nói sao để ông bà hiểu khi mà mẹ k chồng mà có con... Rồi những ngày tháng sau này khi đồng lương hàng tháng ít ỏi mẹ sẽ nuôi con ra sao...
Mẹ đã bác bỏ tất cả những điều ngụy biện đó. Mẹ nói mẹ chỉ cần con thôi, mẹ muốn được sinh con ra đời, cho con 1 cuộc sống làm người. Mẹ đã nghĩ thà sinh ra con rồi để cho một gđ hiếm muộn nào đó nuôi con còn tốt gấp trăm nghìn lần việc tước đoạt quyền được sống của con. Mẹ không thể làm được điều đó.
Bố con đã quay ngoắt đi và đã k còn liên quan gì tới mẹ con mình như thế đấy. Vì mẹ đã nói nếu bố cảm thấy quá khó và k thể có trách nhiệm gì với con thì hãy coi như k biết điều này,coi như sẽ chẳng còn liên quan. Và bố đồng ý như thế đấy.
Mẹ đã tưởng như ngã quỵ, tưởng như mình sẽ khóc lóc thảm thiết, tưởng như mềm lòng mà chùn bước. Nhưng k. Khi xoa lên bụng, nơi mà con yêu của mẹ đang hình thành và lớn lên từng ngày, mẹ mỉm cười và nghĩ thầm: con yêu hãy yên tâm, mẹ sẽ k bao giờ làm điều gì có lỗi với con. Bây giờ con là niềm hạnh phúc, là sự an ủi và là cả cuộc sống của mẹ rồi. Dù có phải chịu khổ chịu tủi nhục như thế nào đi chăng nữa, mẹ sẽ vẫn cố gắng bước qua để con được chào đời.
Bây giờ thì mẹ chỉ còn mình con thôi con à,nhưng mẹ không cần gì hết. Mẹ sẽ chết mất khi mà không mẹ làm cái điều tệ bạc đó.
con yêu của mẹ hãy khỏe mạnh và ngoan ngoãn chào đời. Hãy giúp mẹ có thêm sức mạnh và niềm tin con yêu nhé.
Từng ngày từng ngày mẹ mong mỏi chờ đợi cái ngày mẹ được ẵm con trên tay và cho con bú...
thương em và em bé chưa thành hình....chuyện muôn thuở nhưng ko bao giờ là cũ.... sẽ rất khó khăn,vất vả nếu em quyết định sinh con 1 mình...nhưng,có con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sẽ rất khó khăn,vất vả nếu em quyết định sinh con 1 mình...nhưng,có con...