Đêm qua nằm tâm sự với con mà mình điếng người đi vì xót xa khi nghe con nói: " giờ ra chơi hôm nào con cũng đi lang thang khắp sân trường đến khi mỏi chân thì con ngồi 1 góc nhìn mọi người chơi, vì không ai chơi với con cả mẹ ạ. Các bạn trong lớp đều ghét và xa lánh con."


Vậy là đã 3 năm con học phổ thông đến giờ mình không hay biết về điều này. 3 năm nay con không tìm được niềm vui ở trường lớp vì các bạn xa lánh và ghét bỏ con. Cả đêm nằm buồn không sao ngủ được nên mình lên đây viết tâm sự để chia sẻ với mọi người mong mọi người cho mình lời khuyên để giúp con hòa nhập với các bạn trong lớp.


Con mình là bé trai năm nay học lớp 3. Cháu học toán thông minh nhưng vì chữ viết xấu và chậm chạm nên chưa bao giờ cháu được học sinh giỏi. Cháu hơi tự ti về bản thân mình. Vì cháu rất chậm chạp và nhút nhát lại vụng ăn nói nên thường không diễn đạt được những ý của mình muốn nói với mọi người. Có lẽ vì lý do đó mà cháu khó hòa nhập được với bạn bè.


Còn ở nhà cháu cũng hay bị mắng về tính vụng về và đãng trí của mình. Nhiều lần cháu bị bố đánh rất đau nên cháu rất ghét bố và không muốn gần gũi bố nữa.


Mình mong bài viết này được nhiều người lưu tâm tới và hãy cho mình lời khuyên với.