Chào các anh chị,


Em 21t rồi, nhưng vẫn có thằng em đang học lớp 3. Nhà em có 3 chị em gái r, bố mẹ cố mãi mới có nó nên chiều quá, nó đâm bướng, em là chị cả, cũng lớn hơn nó nhiều, bố mẹ em lại đi suốt nên đều là em bảo ban nó. Nhưng nói thật là thời gian gần đây em thấy khó quá, mong các anh chị có kinh nghiệm giúp em với ạ, em thực sự đang rất bức xúc và mệt mỏi.


Đôi nét về thằng em của em nó là như này ạ.


Nói nó hư thì cũng ko p là hư, nhưng cực kì lì lợm và rất hay ăn vạ. Cái gì ko vừa ý là nó ngoạc mồm ra khóc. Ông em thương cháu, cứ thấy nó khóc lại chiều. Bố mẹ em đi làm cả ngày, từ sáng đến tối về mới thấy mặt con nên cũng chẳng bao h quát mắng gì.


Về em thì tính em nóng tính, cũng lơ đãng, nhiều khi ko để ý nó lắm. Lúc nào thấy nó lèo nhèo, nói 1,2 câu ko đc em quát luôn. Quát ko được là em tẩn (Tất nhiên là ko phải quá bạo lực, phát mấy roi vào đít thôi). Nhưng ngày bé còn thế được. Chứ bây h, em cầm cái chổi ra doạ, nó xông vào đánh em luôn ạ. Nhiều hôm em phải sợ nó.


Nó đi chơi suốt ngày, toàn kiếm cớ đi học sớm cả tiếng đồng hồ để đi chơi mà chơi với ai em ko biết, nó cũng chẳng bao h xin phép. Bây h ngoài đường nhiều tệ nạn, nó thì đang tuổi lớn, em chỉ sơj chơi với bạn xấu thì mệt lắm ạ.


Bây h em nói nhẹ nhàng, nó sẵn sàng trả treo với em, trừ khi có người lớn quát thì may ra nó chịu.


Chưa hết ạ. Vì được cả nhà chiều nên em em có tính ích kỉ. Ví dụ như nó ko xem ti vi, nhưng khi em chuyển kênh khác, nó gào lên, em nói gì cũng ko nghe. Em thì miễn dịch với cái màn ấy rồi, cho khóc đến bao h thì khóc, em mặc kệ cho đến khi nó xông vào đánh em thì em mới xử (kiểu nhốt vào nhà wc hay gì đấy ạ). Sau đấy thì gọi nó ra, nói là như thế sai blah blah, nhưng e đảm bảo nó chả sợ gì hết ạ.


Huhu, nói chung bây h em 1 mình chống giặc. Bố em thờ ơ lắm, mẹ em thì chiều, suốt ngày 1 câu:"em còn bé, con p uốn từ từ" nhưng cái kiểu uốn của mẹ em chắc nó hư mất các anh chị ạ. Các anh chị giúp em với. Em thực sự rất lo cho nó nhưng ko biết p làm gì a.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của blueangie