Bất cứ cặp vợ chồng nào rơi vào tình trạng hiếm muộn sẽ hiểu được tâm trạng khao khát có con và điều kiện khó nhọc để sanh được một đứa con. Sau khi thành hôn, vợ chồng tôi quyết định có con liền mà có bao giờ nghĩ rằng mình phải mất 10 năm trời khổ sở tới lui văn phòng bác sĩ, luật sư, chuyên viên cố vấn, nhân viên xã hội...
CHỈ CẦN SANH MỘT!
Tôi lớn lên trong một gia đình êm ấm hạnh phúc, nhưng vì là con một nên lúc nào tôi cũng khao khát có anh có em và tự nhủ sẽ có đông con sau này. Nhưng chuyện sanh con đẻ cái đâu phải muốn là được! Mấy chục năm về trước lúc mẹ tôi mang thai tôi, bà có dùng một loại thuốc kích thích hormone sinh sản gọi là DES (diethylstilbestrol). Thời đó khoa học còn cho rằng DES có tác dụng phòng ngừa sẩy thai. Tuy nhiên sau này người ta mới biết là thuốc DES - một hợp chất hóa học tương tự chất BPA (bisphenola A) được dùng để làm đồ nhựa hiện nay, có liên hệ tới một số bệnh trạng phụ nữ từ ung thư tử cung cho đến việc cản trở sinh sản. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi càng mù tịt thêm về điều kiện và khả năng sinh sản của bà trước đây. Có thể mẹ tôi cũng muốn sanh thêm nhưng không thụ thai được! Và bây giờ tôi đã cố gắng thụ thai tự nhiên trong suốt một năm trời mà không được.
Sau đó chúng tôi quyết định thụ thai nhân tạo bằng phương pháp IVF (in vitro fertilization) nghĩa là thụ thai trong ống nghiệm. Vợ chồng tôi rất tin tưởng lối thụ thai này vì nó đã từng giúp được nhiều phụ nữ hiếm muộn có con được. Thế là tôi được tiêm thuốc kích thích cho trứng rụng nhiều hơn, và bác sĩ theo dõi trứng nào rụng để lấy ra đem kết hợp với tinh trùng ở ngoài rồi mới đem cấy vào dạ con. Kết quả lần đó tôi đậu thai được hai phôi thai một lúc nhưng chỉ giữ được 11 tuần lễ rồi bị sẩy thai. Thất vọng lắm nhưng vợ chồng tôi tiếp tục làm thêm hai lần IVF nữa. Lần đầu không thành, lần sau cũng chỉ đậu thai được vài tuần lễ rồi bị hư.
Sau nhiều tháng hồi hộp trông chờ theo từng chu kỳ, lo âu theo dõi kết quả thử máu, siêu âm... mà vẫn không thụ thai được, chúng tôi quyết định gác lại chuyện có con, và thay đổi chỗ ở cùng công ăn việc làm, hy vọng môi trường mới sẽ giúp cơ thể tuân theo định luật của tạo hóa.
Hai năm sau đó, tôi thử thụ thai lại bằng phương pháp IVF thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thành. Lúc đó tôi có một cô bạn gái thân tên là Kathy. Cô ta đã sanh nở hai lần và vợ chồng Kathy nói sẵn lòng để Kathy mang thai giùm tôi nếu tôi muốn. Cảm kích trước lòng tốt của bạn nhưng vợ chồng tôi chưa muốn bỏ cuộc, và tôi làm thêm 6 lần IVF nữa, nhưng tất cả đều không thành. Chúng tôi có nghĩ đến chuyện xin con nuôi nhưng phí tổn để xin một đứa con nuôi ở Maryland lúc đó là từ 18,000 đến 25,000 Mỹ kim. Không đủ khả năng tài chánh cuối cùng tôi quyết định nhờ Kathy mang thai giùm.
Thế là tôi và Kathy bắt đầu quá trình thụ thai nhân tạo cùng một lúc. Sau khi trứng của tôi đã được thụ tinh bên ngoài và làm đông lạnh, được gửi cấp tốc tới một dưỡng đường ở thành phố Seattle nơi Kathy cư ngụ. Trong suốt hai tuần lễ, ngày nào Kathy cũng bỏ hai tiếng đồng hồ lái xe từ nhà tới dưỡng đường để làm công việc tiếp nhận phôi thai của vợ chồng tôi vào trong dạ con của cô. Cùng lúc gửi trứng thụ tinh đông lạnh cho Kathy ở Seattle thì ở Maryland tôi cũng đến bệnh viện để tiếp nhận cái trứng của mình đã được thụ tinh. Hy vọng hai cơ thể cùng một lúc tiếp nhận cùng một phôi thai sẽ có kết quả. Thế mà cuối cùng cả tôi và Kathy đều không giữ được phôi thai trong bụng.
Thất vọng chán nản vì bao nhiêu năm trời tốn bao nhiêu công sức thời gian mà vẫn không thụ thai được. Rất may là tôi có bảo hiểm trang trải tất cả những chi phí thụ thai nhân tạo, nhưng chúng tôi đã sử dụng tối đa tiền bảo hiểm. Chỉ còn đến cuối tháng 12 năm 1997 là bảo hiểm chấm dứt chương trình IVF. Tôi và Kathy ráng thử thêm một lần sau cùng vào tháng Mười năm đó, đây là lần thứ 11 trong cuộc đời khao khát làm mẹ của tôi. Nếu lần này không được nữa thì vợ chồng tôi đành phải chấp nhận số phận hẩm hiu không con và sống vui với đàn cháu hai bên nội ngoại vậy.
Luật bảo hiểm năm đó qui định là nếu cho người khác mang thai giùm tôi thì ít nhất tôi cũng phải tiếp nhận hai trứng đã được thụ tinh bên ngoài. Thật tình là vợ chồng chúng tôi không còn tin tưởng vào khả năng đậu thai của tôi được nữa, nên chỉ muốn gửi đi hết tất cả những phôi thai đã được đông lạnh sang Seattle cho Kathy. Nhưng luật bảo hiểm bắt buộc tôi phải giữ lại hai cái cho mình nên đành vậy thôi.
Trong khi chờ đợi kết quả đậu thai của Kathy ở Seattle thì tôi ở Maryland tôi làm hẹn tới bệnh viện siêu âm, thử máu sau khi đã được bác sĩ đưa trứng thụ tinh vào bụng. Một buổi sáng như thường lệ, tôi mệt mỏi thức dậy từ 5 giờ rưởi sáng để lái xe hai tiếng đồng hồ tới bệnh viện. Tôi không biết mình đi làm gì nữa bởi vì đã bao nhiêu lần cấy trứng thụ thai vào bụng đâu có giữ được đâu. Làm một lần nữa chỉ thêm thất vọng chán nản, nhưng tôi phải đi tới bệnh viện để làm đúng thủ tục bảo hiểm.
Chiều hôm đó, mấy tiếng đồng hồ sau khi về tới nhà tôi nhận được tin của cô y tá bệnh viện cho hay kết quả thụ thai là dương tính. Cô ta nói nồng độ hormone trong người tôi lần này khá cao nên có nhiều hy vọng giữ được bào thai. Tôi không tin vào hai tai của mình. Nhưng vài tuần lễ sau đó, vợ chồng tôi lần đầu tiên nghe được nhịp tim của bào thai đập thình thịch qua ống nghe của bác sĩ. Chúng tôi không cầm được nước mắt và thầm cám ơn Thượng Đế đã ban cho đứa con mà vợ chồng chúng tôi từng khao khát suốt 10 năm trời. Ngày 2 tháng Tám năm 1998, tôi đã sanh được đứa con trai khỏe mạnh đặt tên là Benjamin George Cameransi III.
(Viết theo lời tự thuật của Patricia K. Cameransi)
KHÔNG PHẢI CHỈ SANH MỘT!
Con cái là hoa quả, là lộc Trời cho. Gia đình hiếm muộn sanh được một đứa con đã thấy quý, muốn sanh nữa đâu phải dễ, ngoại trừ xin con nuôi hay nhờ tới sự can thiệp của y học để thụ thai nhân tạo hay thụ thai trong ống nghiệm, hoặc thuê nhờ dạ con phụ nữ khác để nuôi trứng thụ tinh, v.v...
Khoa học tiến bộ ngày nay đã giúp làm sáng tỏ và giải quyết được vấn đề hiếm muộn cho nhiều cặp vợ chồng không thể thụ thai được. Điển hình là nước Mỹ trong vòng 10 năm qua đã chứng kiến hai cặp vợ chồng đạt kỷ lục về sanh nhiều một lúc, một cặp sanh bộ 6 đứa trẻ là sextuplets và một cặp sanh bộ 7 là septuplets. Sự ra đời tương đối khỏe mạnh bình thường của bộ sáu và bộ bảy quả là ngoài sức tưởng tượng và dự đoán của mọi người kể cả giới y học. Kết quả là những đứa trẻ trong bộ sáu, bộ bảy đã nổi tiếng từ trong trứng nước, bởi vì người ta bắt đầu chú ý đến chúng từ lúc còn là phôi thai trong bụng mẹ. Cặp vợ chồng Kate và Jon Gosselin ở tiểu bang Pennsylvania sanh được 8 đứa con trong vòng 5 năm, hai đứa lớn 8 tuổi và sáu đứa nhỏ 4 tuổi; trong khi đó cặp Bobbi và Kenny McCaughey ở Iowa sanh được 8 đứa trong vòng 2 năm, đứa lớn hiện 13 tuổi và bảy đứa nhỏ 11 tuổi.
Tháng 6 năm 1999, cặp Kate và Jon Gosselin lấy nhau và muốn có con liền, nhưng Kate bị chứng bệnh rối loạn buồng trứng nên không thể rụng trứng tự nhiên và thụ thai được. Ba tháng sau khi làm đám cưới, họ quyết định thụ thai bằng phương pháp IUI (intrauterine insemination), có nghĩa là Kate được chích thuốc kích thích sự rụng trứng trong khi tinh trùng của chồng sẽ được chích vào trứng của vợ để gây sự kết hợp trong tử cung. Kết quả là tháng 10 năm 2000, Kate Gosselin đã sanh đôi hai em bé gái là Cara và Mady nay được 8 tuổi. Ba năm sau, hai vợ chồng muốn có con nữa cũng bằng phương pháp IUI. Lần đầu tiên không thành, nhưng lần thứ hai thì đậu thai. Giống như lần trước, vợ chồng Kate đinh ninh sẽ sanh đôi hay sanh ba là cùng. Nhưng kết quả thụ thai lần này thật quá sức tưởng tượng.
Năm tuần lễ sau khi thụ thai, kết quả siêu âm cho thấy trong tử cung của Kate có tất cả 7 bọc phôi thai. Jon đứng bên cạnh giường Kate nghe bác sĩ đếm tuần tự A, B, C, D, E, F, G mà anh không tin vào tai mình và cũng không dám nhìn lên màn hình siêu âm. Một cô y tá 25 năm kinh nghiệm ngành phụ sản, đã nói với Kate: "Trong suốt 25 năm làm việc, tôi chưa bao giờ thấy có nhiều bọc phôi thai cùng một lúc như vậy."
Hai vợ chồng Kate và Jon bị sốc không biết làm gì, nhưng khi nghe bác sĩ nói: "Kate, chúng ta sẽ bàn tới việc chọn lựa phôi thai nào." Nghe tới đây, Kate giật nẩy mình, hai tay nắm chặt thành giường la lên: "Không, chúng tôi không bao giờ làm như vậy."
Nhưng trách nhiệm một ông bác sĩ vẫn phải nói cho vợ chồng Gosselin biết nguy cơ việc mang 7 bào thai cùng một lúc. Kate có thể bị thiệt mạng hay những thai nhi sanh ra bị khuyết tật bẩm sinh, không về trí tuệ thì về thể chất. Jon biết anh có thể mất vợ và hai đứa con gái mất mẹ, nhưng anh nghĩ giống như vợ, không thể quyết định sự sống còn của các bào thai trong bụng ngoại trừ ý Trời. Nhưng ông bác sĩ chuyên khoa đang bị căng thẳng không ít, ông nói mình như đang trong cơn ác mộng.
Cuối cùng vợ chồng Gosselin quyết định giữ lại tất cả phôi thai. Kate buộc phải nghỉ làm để dưỡng thai. Mang thai vừa đúng 30 tuần lễ, 6 thai nhi lần lượt chào đời. Sự ra đời khỏe mạnh của 6 đứa trẻ là một niềm hạnh phúc vô biên cho vợ chồng Gosselin, nhưng không may lúc đó Jon Gosselin lại bị thất nghiệp. Không còn cách nào khác, gia đình Gosselin gồm hai vợ chồng Kate Jon và 8 đứa con phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của cộng đồng nhà thờ lúc đó.
Không bao lâu sau đó, có một người đề nghị vợ chồng Gosselin quay cảnh sinh hoạt ồn ào náo nhiệt của một gia đình nheo nhóc con nhỏ cho một đài truyền hình. Một năm sau, một đài truyền hình khác đề nghị vợ chồng Gosselin làm chương trình đặc biệt về gia đình đông con. Thế là từ đó gia đình Gosselin nổi tiếng và kiếm sống được nhờ 8 đứa trẻ và cha mẹ chúng làm show kịch hằng tuần trên tivi. Chương trình 'Jon & Kate Plus Eight' (Jon & Kate với 8 đứa con) đã trình chiếu được ba năm nay và thu hút khoảng 24.6 triệu khán giả Bắc Mỹ. Trong show khán giả sẽ gặp một gia đình đông con có thật ngoài đời gồm: Kate 33 tuổi, Jon 31 tuổi, hai đứa con gái song sanh (twin) 8 tuổi và một bộ 6 đứa (sextuplets) 4 tuổi, đang sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô Pennsylvania.
Trước khi bộ sáu đứa Gosselin có mặt ở Pennsylvania năm 2004 thì đã có một bộ bảy McCaughey ra đời tại Iowa cách đây 11 năm. Ngày 19 tháng 11 năm 1997, hàng triệu triệu người Mỹ hồi hộp chờ đợi sự ra đời của bộ 7 đứa trẻ McCaughey.
Vợ chồng Bobbi và Kenny McCaughey trước đó muốn có con nhưng không thể thụ thai do kinh nguyệt Bobbi thất thường, rất khó rụng trứng theo đúng chu kỳ mà cần phải tiêm thuốc kích thích. Nhờ chích thuốc Perganol và làm siêu âm theo dõi ngày trứng rụng để bác sĩ chích tinh trùng của chồng vào tử cung vợ để cho trứng thụ tinh, kết quả là Bobbi thụ thai và sanh con gái đầu lòng. Một năm sau, vợ chồng muốn có con nữa và phải dùng đến cách thụ thai nhân tạo như lần đầu. Lần này, Bobbi cũng dùng thuốc kích thích sự rụng trứng, nhưng là một loại thuốc khác có tên là Metrodin. Sau 8 ngày chích thuốc Metrodin (mỗi ngày 2 ống), siêu âm tử cung cho thấy có 3 trứng to 20 phân bề ngang sắp rụng, bác sĩ tiêm thêm hormone để kích thích trứng rụng, và 36 tiếng đồng hồ sau đó, một ống tinh trùng của Kenny được tiêm ngay vào tử cung Bobbi nằm sát bên ống dẫn trứng. Và kết quả thụ thai lần này hoàn toàn ngoài dự đoán và mong đợi của mọi người. Sau 30 tuần lễ, Bobbi phải lên giường sanh giải phẫu và lần lượt cho ra đời 7 đứa trẻ, đứa nặng nhất là 3 pound 4 ounce và đứa nhẹ nhất là 2 pound 5 ounce. Bảy đứa trẻ buộc phải nằm lồng kính gần hai tháng sau mới được về nhà.
Sự ra đời của sáu bảy đứa trẻ cùng một lúc đánh dấu sự kiện vẻ vang trong y học, nhưng vẫn nằm ngoài dự đoán và tầm tay của con người, bởi vì khoa học không quyết định được sự sống còn của bộ sáu, hay bộ bảy đứa trẻ trong bụng người mẹ được!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc xong mà thấy khâm phục tinh thần thép để có một thiên thần...