Gửi các bậc phụ huynh


Đầu tiên, cháu xin được khẳng định rằng cháu mở topic này không để PR hay dìm hàng bất cứ trường nào cả. Cháu đã 20 tuổi, qua cái tuổi dở dở ương ương tự hào thái quá về trường mình để mà đi đôi co trên các diễn đàn. Cháu viết những dòng này hoàn toàn có mục đích chân thành đóng góp cho các cô các chú cũng như các em một điểm nhìn khác trong quyết định trọn trường cấp 3 của mình.


Cháu muốn nói qua 1 chút về bản thân cháu. Cháu có lẽ cũng giống như rất nhiều em ở đây, có pro5 học hành rất chỉn chu. Cấp 1 cấp 2 Trưng Vương, cấp 3 Anh2 Ams. Giờ cháu đang học đại học ở Mỹ, trường cũng bình thường thôi, đại khái là chất lượng và học bổng cũng đủ dùng.


Cháu không post nhiều bài ở diễn đàn, nhưng cháu theo dõi khá thường xuyên các tranh luận tư vấn nói chung về việc chọn trường cho các em. Cháu nói ngắn gọn thế này. Xuyên qua 1 lượt thì cháu thấy có 1 vấn đề cơ bản, là mọi người định nghĩa thế nào là "trường tốt"? Tốt với người này chưa chắc đã tốt với người kia, thế nên câu hỏi sẽ được chia nhỏ ra với câu hỏi điển hình như là "mục đích của gia đình hướng cho cháu là gì?". Cháu thấy các mẹ đa phần sẽ có 2 mục đích chính, là cho em đỗ đại học, hoặc cho em nó đi du học. Thế thì trường tốt, là trường có thành tích thi đại học cao, hoặc là các em đi du học nhiều. Trường hợp 3, ít hơn, với các em xuất chúng muốn đi thi quốc gia quốc tế thì Sư phạm và Tổng hợp vẫy gọi các em. Tóm lại là, HỌC!!! Học là quan trọng nhất. Lương Thế Vinh được coi là trường tốt đơn giản vì các em đỗ đại học rất nhiều, điểm cao, chương trình học chất lượng. CNN SP các em học đều, thầy cô san sát, tóm lại là chắc kiến thức, sẽ đỗ đại học.


Tóm lại là, đa số các phân tích, so sánh đều xoay quanh việc học. Chương trình học, chất lượng thầy cô, thành tích thi cử từ cấp lớp cho đến quốc tế.


Theo cháu, cái quan trọng nhất là các em phải vui vẻ, hạnh phúc. Sống là phải sướng, phải vui, phải hạnh phúc. Đây mới là cái quan trọng nhất. Thế mà cháu thấy rất ít các vị phụ huynh quan tâm đến việc là vào trường nào thì con mình sẽ hạnh phúc nhất. Kinh hãi hơn là còn có rất nhiều người tin là "ở tuổi này thì quan trọng nhất là học, quan trọng nhất là các cháu đỗ đại học"


Các cô các chú là người lớn, đã đi làm, các cô các chú thừa hiểu cái xã hội VN bây giờ nó tạp phí lù thế nào. Bằng giỏi tốt nghiệp ngoại thương cũng chả đảm bảo được gì cả. Đại học bây giờ thì cũng tạp phí lù, ko học trường công thì ta học trường tư, thủ khoa hay là hệ đóng tiền thì cũng là ngoại thương cả, chưa kể bằng đại học cũng chỉ có giá trị trong những công việc đầu tiên chứ đi làm mãi rồi thì người ta sẽ nhìn vào thành tích làm việc chứ còn ai quan tâm đến bằng đại học nữa. Cái này, chắc chắn người lớn hiểu rõ hơn cháu. Ý cháu ở đây là, cái mục đích đỗ đại học không nên là mục đích lâu dài. Quan trọng, là các em phải có những trải nghiệm đáng nhớ, phải có được 3 năm tuổi trẻ hạnh phúc. Quan trọng là phải thấy được mình đã sống 3 năm ý nghĩa chứ không phải là mình đỗ đại học. Cái này mới là hành trang các em đem theo cả đời.


Sẽ thật là đáng tiếc nếu như kỷ niệm cấp 3 chỉ xoay quanh học với cả điểm số thi cử. Nghèo nàn thì đúng hơn. Nếu chỉ sống 3 năm cấp 3 bằng mục tiêu đỗ đại học thì cuộc sống sẽ thật là nghèo nàn. Hỏi là sau 3 năm cấp 3 tự hào nhất là gì, đáng nhớ nhất là gì, thích khoe nhất là gì? Là đỗ đại học điểm cao? Là đi du học trường xịn? Giải nọ giải kia? Thế thì phí phạm tuổi xuân quá. Quan trọng nhất là phải có nhiều trải nghiệm, phải hạnh phúc, tìm được bạn bè tâm giao, phải được mở mang, phải vui, phải trưởng thành, phải hạnh phúc vì mình được là 1 phần của môi trường đấy.


Có thể cháu viết không thoát ý do đêm nay cháu thức học bài, học đến sáng chán quá thì lượn lờ 1 chút, lượn qua đây thấy thương cho các em nên dở chứng type bậy vài dòng, nếu nội dung và thái độ có gì không chuẩn mực mọi người thứ lỗi cho cháu. Cháu viết xả stress thôi.


Thế này, nền giáo dục Việt Nam thì nó quá thối nát rồi. Đi học 12 năm, cháu vừa nhận ra là suốt 12 năm cháu chưa từng bị/được bắt đọc 1 quyển sách nào cả. Giáo dục chó gì mà học sinh không đọc sách? Không kể các sgk các môn tự nhiên, tuy là có hơi nhồi nhét và thiếu ứng dụng nhưng chí ít về chuyên môn nó cũng không sai. Các cô các chú thử đọc các sách khoa học xã hội xem có đáng vứt vào sọt rác không =))))) Tóm lại là nhà trường sẽ đào tạo ra 1 thế hệ mà kiến thức khoa học tự nhiên học xong quên hết, kiến thức khoa học xã hội thì còn tệ hơn là chả học gì cả nên chả biết cái chó gì. Cái này thì người ta bàn luận suốt rồi, cháu cũng không dài dòng làm gì. Đại loại là trường học ở VN bây giờ ngoài việc nhồi nhét để đi thi ra thì chả giáo dục được cái gì cho ra hồn cả. Cái này có oán có trách nhà nước thì cũng chả thay đổi được gì cả, và ý của cháu ở chỗ này là: với cái kiểu giáo dục này thì học ở đâu cũng tệ như nhau cả, thế nên khi chọn trường nên chú trọng và yếu tố con người/môi trường. Nói thế này có thể phật ý nhiều người, các cô các chú cứ nghĩ con mình học giỏi, nhưng nếu nghĩ cho kỹ thì suốt 12 năm chả qua cũng chỉ là làm thợ mà thôi. Thợ viết văn thợ học thuộc lòng thợ làm toán làm lý làm hóa. Đa phần, cháu không nói là tất cả, nhưng mà phần lớn có cơ hội mà nghĩ mà tư duy đâu mà giỏi được. Sau 2 năm ở nước ngoài cháu nhận ra là từ lớp 1 đến lớp 12 cháu chả thực sự học cái gì trên lớp cả, tất cả chỉ là trả bài. Bằng chứng là bây giờ chả nhớ bất cứ cái gì của 12 môn học cả. Mà xin bổ sung là ngay đầu bài, cháu đã khoe pro5 của cháu là cháu toàn học các trường gần như là xịn nhất có thể ở Hà Nội nhé, 12 năm học sinh giỏi.


Đằng nào các em cũng chả học được cái gì rồi, chi bằng cô chú cho các em sống vui vẻ đi, vì cái này thì mình có quyền lựa chọn. Lựa chọn môi trường mà bạn bè văn minh nhất, hiểu biết rộng, sáng tạo, nhiều hoạt động. Đằng nào cũng chả học được gì thì cho nó vào trường nào mà có đủ điều kiện để tạo ra các trải nghiệm ngoài việc học. Theo cháu, trường Ams nó tốt là tốt ở chỗ này. Đây cũng là lý do vì sao cháu thấy biết ơn và may mắn vì mình đã dành 3 năm ở Ams. Đương nhiên là khi 15 tuổi thì cháu cũng chỉ học theo quán tính trường chuyên lớp chọn thôi, nhưng sau 2 năm tốt nghiệp, nhìn lại, cháu mới thấy được 3 năm ở trường Ams "nhiều hoạt động" nó quý báu như thế nào. Đằng nào cũng chả học được gì, cháu khuyến khích các vị phụ huynh thả lỏng cho các em tham gia nhiều hoạt động từ có ích như là thể thao cho đến vô bổ như là chơi điện tử. Cứ vui là được, có kỷ niệm hạnh phúc để nhớ về mới là cái quan trọng.


Cháu không có ý nói Ams là nhất. Ý cháu là, cái ưu tiên khi chọn trường, có lẽ mọi người đang đặt nhầm. Tuổi của học sinh cấp 3 nó không chỉ học mà nó còn hình thành nhân cách nữa. Cô chú nên chọn cho các em môi trường nào lành mạnh, văn minh, vui vẻ để các em phát huy được. Bạn bè rất quan trọng. Ngoan hay hư, học hành ra sao, phát triển thế nào, ở cái tuổi này bạn bè sẽ ảnh hưởng rất lớn. Trường Ams tốt là vì bọn học sinh nó học ít chơi nhiều, nôm na là bớt thu nạp những kiến thức chả để làm gì và phát huy những giá trị lâu dài đối với bản thân.


Cháu biết cháu viết có hơi một chiều và cực đoan, nhưng do chỉ là viết ngẫu hứng nên không thể chỉn chu được. CHáu không có ý định tranh luận gì cả nên có gì thì mọi người cũng đừng căng thẳng.