Wow, mới đó mà đã một năm tròn rồi. Nhớ thời điểm này năm ngoái em có chuyện này kể các mẹ nghe đây!



Ngày 12 tháng 7 âm hàng năm là ngày sinh nhật của đứa cháu gái bên nhà chồng em. Hai năm liền, từ khi cưới, năm nào vợ chồng em cũng đi ăn sinh nhật của con bé tới khuya lắc khuya lơ mới về.



Năm ngoái, lúc con em vừa mới được 4 tháng, như thường lệ, vợ chồng em cũng nhận được thiệp mời dự sinh nhật của cháu. Lúc đầu, em định cho chồng đi một mình vì nghĩ con còn quá bé. Nhưng anh chị đích thân gọi điện nhắc lịch, với lại cũng thèm ra ngoài vì từ khi ở cữ xong chưa được xõa nên em cũng bế con bé theo luôn!



Đêm đó ăn chơi tới bến, quên cả giờ giấc. Lúc dắt xe ra về thì trời đã đen kịt, đen ngòm. Ngó đồng hồ đâu cũng 12 giờ kém. Trên đường đi, gió rít lạnh, đường vắng tanh cũng thấy hơi sờ sợ. Về đến nhà được một lúc, chuông đồng hồ cúc cu điểm 12 giờ. Đúng lúc này, chẳng biết con bé giật mình tiếng chuông báo hay sao mà khóc ré lên, vặn oặt mình, dỗ cách nào cũng không chịu nín cho. Tưởng con đói, em vạch áo lên cho con bú nhưng con bé thay vì đút miệng vào chụt lấy chụt để như mọi khi thì lại nẩy người, đẩy mình ra, khóc ngất như ai đánh. Dỗ mãi con không nín, vợ chồng lại buồn ngủ díp mắt tới nơi, thấy vậy ông chồng em bảo “Dỗ nó đi, chứ khóc mãi, cả nhà dậy bây giờ”. Thấy cũng phải, em cố dỗ con bằng mọi cách từ bế ẵm đủ kiểu đến hát ru đủ bài. Vậy mà nó khóc ré còn dữ dằn hơn. Rồi thì bầm em ở phòng trên lầu chạy xuống:



- Con bé bị gì mà khóc gằn dữ vậy? Bầm nghe mà sốt cả ruột.



- Con không biết nữa bầm à. Đút vú cho thì nó đẩy ra. Bình thường, đang khóc mà được ẵm lên vai thì nín ngay. Vậy mà giờ cũng chẳng ăn thua gì. Mắc cái giống quỷ thần gì không biết nữa!



Nghe em nói xong, bầm như sực nhớ điều gì, nhìn ngoắc lên đồng hồ, mặt mày xanh tái, rồi lật đật đi hốt gạo, hốt muối, thắp hương, đốt vàng mã, quỳ xuống cúng cúng, lạy lạy. Trong lúc chẳng biết bà bị nhập gì, em bế con lên phòng thì con bé chợp mắt, ngủ thẳng.



Lúc sau, bầm vào phòng kéo em ra mắng cho một trận. Bảo là chẳng biết kiêng cữ gì cả. Đang là tháng cô hồn mà dám bồng con nít đi giữa khuya. Rồi còn bảo con bé bị yếu vía nên vong hồn theo quấy.



Nghe xong, nghĩ lại cảnh đi đường lúc nãy, rồi quay sang nhìn con nằm ngủ giăng tay, giăng chân mà em rợn cả da gà. Từ hôm ấy, đi đâu em cũng kể mọi người nghe chuyện con mình. Làm mấy bà, mấy chị tin sái cổ. Được mấy hôm sau đó, con em ho, sốt rồi phải đi thăm bác sĩ. Bác này em hay cho con khám nên sẵn em kể chuyện vong theo ám. Nghe xong, bác mắng cho một trận như mắng con. Bác bảo:



- Con nít ẵm ra ngoài lúc đêm hôm sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh, huống chi đi đêm về nhiễm sương gió, không cảm sốt mới lạ. Chưa kể, bé còn nhỏ, cho gặp nhiều người trong đám tiệc càng phải lo. So với các vi khuẩn ngoài không khí, sự lây nhiễm vi khuẩn từ những người xung quanh thậm chí còn nguy hiểm hơn. Đặc biệt, nếu trẻ gặp phải người đang bệnh ngoài da, hay bị Herpes mà hôn lấy, hôn để con trẻ sơ sinh thì còn khổ nữa!



Trời đất, đúng là tin quá hóa rồ thật mà! Có vậy mà cũng không suy ra, tự hù dọa mình rồi còn hù cả mấy mẹ khác. Thôi thì từ nay em cẩn thận hơn khi chọn thời điểm cho con ra ngoài. Các mẹ cũng nhớ nha, khi cho bé ra ngoài phải:



- Chuẩn bị quần áo đầy đủ: Phòng khi trời trở lạnh hoặc tè ướt có cái cho bé dùng.



- Mang theo đủ bỉm: Nếu ra ngoài lâu, bé sẽ rất cần tã, bỉm thay thế.



- Hạn chế cho bé ra ngoài vào ban đêm: Nhiệt độ buổi tối xuống thấp, lại có sương nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bé.



- Không để quá nhiều người lạ hôn bé: Nhiều người đang mang bệnh, dù không cố ý nhưng khi hôn lại vô tình lây nhiễm bệnh cho bé vì trẻ sơ sinh sức đề kháng rất kém.



- Không cho trẻ đến những nơi đông người: So với các vi khuẩn ngoài không khí, sự lây nhiễm vi khuẩn từ những người xung quanh thậm chí còn nguy hiểm hơn.



Riêng về chuyện vong hồn theo trẻ nhỏ thì đó là một quan niệm thuộc tâm linh. Người nào tin thì nghĩ nó có, người nào không tin thì không gì lay chuyển được. Chuyện cúng cô hồn trong tháng 7 là nét văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, cũng không nên tuyệt đối tin vào những kiêng kỵ quá mức để làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình cũng như sức khỏe. Xét trên nhiều phương diện, tháng 7 thậm chí còn là tháng đẹp để các mẹ tăng cường các việc làm từ thiện và tận hưởng khí trời mát mẻ để cho con chơi ngoài trời nhiều hơn.



Em có hơi dài dòng tí nhưng cũng mong các mẹ đừng quá mê tín. May mà mình còn đưa con đi bác sĩ khám, không lại kêu thầy bà tới cúng nữa thì chẳng biết thằng bé bệnh đến khi nào mới khỏi!