[Câu chuyện đầu tiên của bé 2014] – Tuần 44 - Hành trình con đến với bố mẹ...
Tên bé: Lê Nhã Uyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/4/2014
Ngày dự sinh: 22/4/2014
Số tuần mang thai: 39
Cân nặng: 3.0 kg
Chiều dài: 60cm
Nhật ký chào đời của bé: Con đã đến với bố mẹ như thế nào???
Con tó con lúc mới chào đời đc 2 tiếng
Tính đến thời điểm này con tó con của bố đc 1 tháng 4 ngày rùi đấy. Tính tổng thời gian từ khi con đến với bố mẹ thì đc 44 tuần đấy.
Bố hay la liếm các diễn đàn về trẻ thơ để tìm hiểu cách chăm trẻ sơ sinh, một phần nào đó phụ giúp mẹ con chăm sóc con tốt hơn. Tình cờ biết có event này nên bố quyết định chia sẻ với mọi người hành trình con đến với bố mẹ như thế nào.
Moon ah! Để có đc con bố mẹ cũng phải tốn khá nhiều thời gian cũng như tiền bạc đấy. Trước con thì đã có 1 hạt đậu bé xíu nằm trong bụng mẹ rùi nhưng thật tiếc khi mới đc có vài tuần thì hạt đậu ấy đã ko thể nảy mầm lên đc. Và hành trình bắt đầu.
Bố đi cắt thuốc nam về để sắc cho mẹ con uống, bồi bổ và dưỡng sức. Ngày nào cũng thế, bố phải cong mông lên nhóm bếp, quạt bếp, rùi bắc ấm đất lên để sắc thuốc cho mẹ con. Ròng rã đâu đấy cũng phải gần 1 năm trời, vào tháng 7 năm 2013, con đã chính thức đến với bố mẹ. Rút kinh nghiệm của lần trước, bố mẹ chăm con rất kĩ từ khi con mới nhú. Kế hoạch tác chiến đã đc vạch ra chi tiết nhất có thế. (Về sau này kế hoạch có rất nhiều sự thay đổi).
Trong quá trình mang thai, bố đã không ít lần khiến mẹ con phải buồn. Thật sự bố rất sợ những điều này làm ảnh hưởng đến con. Bố đã tự thay đổi bản thân mình rất rất nhiều để không làm mẹ con phải suy nghĩ, buồn phiền mà ảnh hưởng đến con.
Bố mẹ đếm từng ngày để đón con chào đời. Mọi thứ đã đc chuẩn bị chu đáo chỉ chờ con sử dụng. Và rồi cái khoảnh khắc bố mong chờ nhất cũng tới. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng khi nghe điện của mẹ con thông báo là ra thăm. Hôm ấy là thứ 7 ngày 12 tháng 4 năm 2014, bố đang đi làm mà sao bấn hết chân tay lên không làm đc gì nữa. Điện thoại về cho bà con để bà đưa mẹ con sang viện sản, bố chờ sẵn ở cổng viện rùi. Từ nhà sang viện cũng ko phải là xa mà mãi ko thấy bà với mẹ con đâu. Gọi đt thì đc biết xe taxi bị thủng lốp. Haiz. Bố bắt đầu thấy 1 cái gì đó lờ mờ mà ko nhận ra. Đến viện, do là ngày nghỉ nên bố phải gọi đt nhờ bác sĩ quen biết xem cho mẹ con. Bác sĩ bảo chuyển mẹ con lên phòng chờ đẻ ngay thôi, mở đc 2cm rồi. Thế là bố với bà quáng quàng làm thủ tục nhập viện, đưa mẹ con lên phòng chờ đẻ. Rùi mẹ con vào phòng, từ lúc đó chỉ có mẹ con với con trong cái phòng vô trùng đầy các bà mẹ khác đang kêu gào. Bố thật sự hãi khi chứng kiến những cảnh đó trong viện sản. Thời gian trôi qua thật chậm, từ lúc vào viện đến lúc nằm trong phòng chờ mẹ con ko có hiện tượng gì gọi là đau đẻ cả. Con cũng lỳ ra phết đấy Moon ah. Vào năm trong phòng từ chiều t7 đến tận sáng hôm sau không thấy hiện tượng gì, mẹ con thì bị khám nhiều quá đau phát khóc lên. Bố lại phải nhờ quen biết để khám lại cho mẹ con. Kết luận cuối là chưa đẻ đc, chuyển sang khoa khác chờ. Haiz.
Tình hình là vẫn ko có j mới. Qua như là 1 trận đánh giả,các tình huống xảy ra rất sát với thực tế. 2 bố mẹ đã đc trải nghiệm nhưng cảm giác mà chưa bh có. Từ lo lắng,hồi hộp đến sợ sệt.....
Bố cũng đã đc thử thách trong công tác xin giấy chuyển viện,lấy bảo hiểm, đóng viện phí, dẫn mẹ đi khám trong cái mê cung viện sản ấy..rồi thì cảm giác chờ đợi bên ngoài phòng chờ đẻ. Rùi thì cảm giác nằm ngủ đêm ở hành lang bv nữa. Thậy là yomost !
Mẹ thì đc thử thách sức chịu đựng, sức chịu đau và sự kiên nhẫn.
Mọi thứ diễn ra rất thực tế chỉ trừ 1 điều là con tó con vẫn chưa chịu ra. Sau 1 hồi dọa mẹ bằng việc ra thăm xong rồi để mẹ chờ dài cổ đến cơn co mà ko thấy đâu. Cuối cùng thì lại xong đâu đấy tất cả về nhà. Tiếp tục đợi con tó con đòi ra thật. Thế mới thấy con tó con này cũng lỳ đây.
Dù sao thì bố mẹ cũng phải cám ơn con vì đã mang đến cho bố mẹ tất cả, cả tinh thần sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào nữa. Bố mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đón con...♥♥..
Sang đầu tuần bố phải đi công tác Hà Nội mấy ngày. Trước khi đi cũng lo lắng nhỡ ở nhà mẹ con đau đẻ thì làm thế nào. Mẹ con đã động viên bố, dặn bố ko phải lo vì còn ông bà mà. Lên đến nơi bố điện thoại về liên tục. Đến tận lúc ăn cơm tối bố điện mẹ vẫn ko bảo gì. Thế mà đến 10h tối, bố đang thiu thiu ngủ thì chuông đt vang lên, linh cảm cho bố biết là con đòi ra rùi. Quả nhiên là vậy, ngay lập tức bố lái xe về Hp ngay trong đêm để kịp đón con. Vừa lái bố vừa nghĩ đến hôm đấy là hôm rằm. Tự nhiên bố cười, trai mùng 1 gái hôm rằm thì phải biết. Cơ mà con lại sang đến sáng hôm sau mới ra đời cơ, vậy là sau rằm 1 hôm. Không biết có phải bố mẹ gọi con là Moon nên con nhất định phải ra hôm gần rằm ko nhưng bố mẹ biết con gái của bố mẹ sẽ đẹp như trăng 16.
Vậy là bố mẹ đã có đc con, con đến làm mọi thứ thay đổi rất nhiều, bố ko đc nằm trên cái giường quen thuộc, không đc ngủ 1 phát đến sáng, ko đc la cà bia bọt với đồng nghiệp, không đc tự do làm 1 số sở thích cá nhân nữa, và còn ko đc làm rất rất nhiều thứ. Nhưng bố sẽ hi sinh để dành tất cả nhưng gì tốt nhất cho con, Con gái bé nhỏ đáng iu của bố mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1