Tên bé: Hoàng Nguyễn Bảo Châu


Giới tính:Nữ


Ngày sinh: 19/02/2014


Số tuần mang thai: 36.5 tuần


Cân nặng: 5.5kg


Chiều dài: 63cm


Chuyện của con và mẹ ( Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết cho con, mình đã đăng lên face của mình, k biết có hợp lệ k nhỷ :))




Hôm nay mẹ bắt đầu kể cho con nghe về chuyện của hai chúng ta. Con biết không mẹ không có may mắn được nghe tiếng khóc chào đời của con nhưng sự xuất hiện của con đã làm thay đổi mẹ.
Mẹ nóng tính và đôi khi thiếu kiên nhẫn lắm, vậy mà có con mẹ đã có thể kiên trì và bớt nóng giận đi 1 chút ( 1 chút thui vì con mẹ mới được 3 tháng 1 ngày thui mà, phải cho mẹ thời gian chứ
:-* .
Con gái của mẹ à, cảm
xúc của mẹ khi ở bệnh viện chuẩn bị sinh con là cả một sự sợ hãi xâm chiếm (con sinh non) mẹ chỉ lo con sau khi sinh ra sẽ yếu ớt vì ng ta thường nói trẻ sinh non rất mỏng manh, dễ vỡ. Mẹ rất lo nhưng mẹ tự trấn an mình, vì con gái mẹ chưa đủ tháng mà cân nặng khi siêu âm đã là 3,1 kg. Thế mà lúc sinh thế nào lại còn có 2,9kg. Lúc ấy mẹ đã nghĩ chắc lúc mẹ lên bàn mổ con đã sợ lắm nên sụt mấy mấy lạng ý nhỷ, mẹ có hâm không con. Mẹ đã tìm hiểu rất kỹ về việc sinh thường vì sinh thường sẽ tốt hơn cho con nhưng không phải mình muốn mà được. Lúc y tá đo nhiệt độ cho mẹ và nhịp tim cho con rồi nói tim con đang suy, đập loạn nhịp...lúc ấy tim mẹ đau nhói biết bao, mẹ chỉ có thể cố gắng thở sâu và vỗ về con. Mẹ sợ con bỏ mẹ đi...
rồi mẹ được chỉ định mổ, đó là sự sợ hãi thật sự với mẹ, đơn giản mẹ chưa hề chuẩn bị tâm lý cho điều đó, nhưng vì sự an toàn của con, mẹ chấp nhận tất cả. Và sau gần 12 tiếng nằm trong phòng hồi sức, mẹ được nhìn thấy con ( lúc ấy mẹ chưa nhìn thấy được mặt con) biết con khỏe mạnh, mẹ mỉm cười trong nước mắt... Và tuần đầu tiên của con thật sự là nỗi khiếp sợ cho các cô bác nằm cùng phòng ở trong bệnh viện
:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:.
Ôi con gái của mẹ ngày thì ai làm gì mặc kệ nhưng đêm thì con "ca hát" cả đêm cho mọi người nghe
:((:((:(( . V
à mẹ stresss, nhất là khi đã 4 ngày sau sinh mà mẹ chưa được bế con lấy 1 lần ( dù mẹ đã đứng dậy và đi lại được nhưng chưa thể ngồi đàng hoàng mà bế được con) và sữa mãi chưa về, mẹ sợ con gái mẹ phải uống sữa ngoài thì khổ cho con lắm. Nhưng trời không phụ lòng người mong mỏi, mẹ có những giọt sữa đầu tiên nhưng mẹ vẫn chưa cho con ti được vì mẹ vụng về lắm, chưa biết cho con ti đúng cách nên làm con đau...rồi thì mẹ con mình cũng được về nhà ngoại, ôi 1 tháng rưỡi đó con hành cả nhà ra trò, ngày thì ngủ ngon lành mà đêm thì...hik... Mà mẹ cứ thắc mắc sao xuống phòng của ba mẹ con lại ngoan thế, đêm ngủ, ngày chơi...cười suốt thôi..
@};-@};-@};-


Giờ thì con gái mẹ nhiều chuyện lắm, ba mẹ cứ phải thay phiên nhau nói chuyện với con thôi
:D.
Mẹ con mình còn có bài hát riêng của gia đình nữa nhờ:


Mẹ yêu em nhất


Mẹ mang em cất


Mẹ cất đi đâu


Mẹ cất vô tủ


( để làm gì hả con)


Mẹ để mẹ ôm


Mẹ để mẹ hôn


(Mẹ hôn thế nào?)


Mẹ hôn chùn chụt chùn chụt


Mẹ hôn chùn chụt chùn chụt
:first_kiss:


Hihi, ba thì lúc đầu nghe còn trêu mẹ con mình sau thì cũng hát theo lun
:-*.
Và đôi lúc mẹ buồn mà thấy con cười, con u a u ơ...mẹ quên hết tất cả,vì đơn giản, mẹ đã yêu con hơn tất thảy mọi thứ trên đời.Yêu con!!!