Tên bé: Lê Nguyễn Khả Như Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 2/11/2013


Ngày dự sinh: 2/11/2013


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3 kg


Chiều dài: 52cm


Nhật ký chào đời của bé: Con gái yêu của ba mẹ. Vậy là đã 4 tháng từ khi thiên thần nhỏ của mẹ chào đời rồi. Nhanh quá con nhỉ. Hôm nay mẹ mới có chút thời gian để viết lại những kỉ niệm về ngày đầu tiên được gặp con gái- Abby của mẹ. Abby à, con là điều kì diệu nhất trong cuộc đời mẹ đấy con có biết không? Cả ba và mẹ đều chưa nghĩ tới việc có con vậy mà con đến bất ngờ quá làm ba mẹ vừa lo lại vừa mừng. Thế rồi 9 tháng thai kì của mẹ trôi qua với sự chăm sóc chu đáo của cả nhà, của ba con. Rồi cũng đến ngày con chào đời. Đêm hôm ấy đang nằm bỗng nhiên mẹ giật mình tỉnh giấc vì nhói đau ở bụng, rồi ra chút máu báo. Mẹ có chút lo lắng vì nghĩ đến những câu chuyện đi sinh của các cô các chị, nhưng nhờ cũng có chút kiến thức mẹ tìm hiểu trên sách báo nên nghĩ có lẽ con vẫn chưa muốn ra đâu. Ba bảo mẹ cứ ngủ tiếp đi rồi sáng mai gọi điện cho cô bác sĩ tư vấn xem sao. Rồi mẹ cũng ngoan ngoãn nghe lời ba nhưng từ lúc đó mẹ hồi hộp không thể ngủ được nữa vì mẹ nghĩ, mẹ tưởng tượng, mẹ chờ đợi... Có lẽ chỉ thêm 1 ngày nữa thôi là mẹ được gặp con rồi. Không biết cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ??? Ôi... Mẹ nghĩ đến mà vừa lo vừa mừng, lại hồi hộp nữa. Sáng hôm sau mẹ gọi điện cho bác sĩ, cô bảo mẹ tới phòng khám để cô kiểm tra. Xong cô nói chiều 3 giờ nhập viện nhé, chắc tối nay sinh rồi đấy. Ba đưa mẹ về, ăn uống tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi chiều nhập viện. Mẹ thì lúc ấy không đau nên thản nhiên lắm, đòi ăn lung tung cả. Buổi chiều vào viện mẹ cũng vẫn bình thường, vẫn diện cái đầm bầu đẹp nhất rồi đòi ba con đèo xe máy đi. Từ chiều đến tối ra vào khám mấy lần, không đau nên cứ đòi ra hàng lang hóng chuyện vì lúc ấy nội ngoại đều có mặt đông đủ cả. Nhìn mấy cô bầu khác đau đớn vật vã mà sợ, thế nhưng mẹ vẫn nghĩ sao mình không đau giống vậy nhỉ, cũng muốn biết cảm giác đau đẻ ấy nó như thế nào. Vì đa đặt dịch vụ theo yêu cầu nên mẹ được cô bác sĩ khám và chăm sóc riêng. Chờ đến 7 giờ tối vẫn không thấy cơn đau chuyển biến thêm. Cô bác sĩ cho mẹ vào phòng sinh nằm chờ. Cứ chốc chốc cô lại khám trong. Ôi thôi giờ nghĩ lại cảm giác ấy mẹ vẫn thấy sợ. Ba con ở ngoài cứ hết đứng lại ngồi, bộ quân phục vẫn chưa thay, ngồi bệt xuống đất mà dòm cái cửa phòng sinh. Nghe bà ngoại kể lại mà không nhịn cười nổi. Cứ chút lại:" Sao chưa sinh mà họ không cho người nhà vào nhỉ?" Mẹ ở trong cũng sốt ruột lắm. Đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy gì dù lúc ấy đã mở 5 phân. Cô bác sĩ truyền dịch cho mẹ rồi các phương pháp kích thích, rồi lại phải bấm ối vì có lẽ con vẫn chưa muốn ra. Mẹ bắt đầu đau hơn. Các cơn đau cứ tăng dần tăng dần rồi 11 giờ 20 phút mẹ có cảm giác không thể chịu thêm được nữa. Rồi người thì ấn, người thì hô. Cuối cùng Abby cũng chịu ra gặp mẹ. Người mẹ nhẹ bẫng, cảm giác lúc ấy thật quá kì diệu, mẹ thấy mình cũng giỏi quá, vượt qua được tất cả rồi. Chỉ một lúc nữa thôi sẽ được ôm con yêu vào lòng. Con chính là hạnh phúc, là sự kết tinh tình yêu kì diệu của ba mẹ. Vậy là con được 4 tháng tuổi rồi, nhanh quá phải không con. Chỉ 4 tháng mà biết bao những kỉ niệm, những khoảnh khắc yêu thương bên con, được ngắm con cười, con khóc, được là mẹ của con là điều hạnh phúc nhất trên đời đối với mẹ. Abby à, con hãy luôn nhớ rằng mẹ yêu con nhiều lắm nhé.