Tên bé:Nguyễn thị minh khuê


Giới tính: nữ


Ngày sinh:25/6/2011


Ngày dự sinh:13/5/2011


Số tuần mang thai: 41 tuần


Cân nặng: 3,2 kg


Chiều dài:50 cm



Nhật ký chào đời của bé: Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng…”Mẹ yêu con từ ngay cái ngày mẹ thấy 2 vạch đỏ cuộc đời mẹ xuất hiện.Mẹ yêu con từ khi con là mầm sống bé bỏng trong cơ thể mẹ.Mẹ ấp ủ con- một sinh linh, một hình hài, một tương lai, một niềm hi vọng và cả 1 hồi ức lịch sử 25 năm về trước bà ngoại ấp ủ mẹ.Con yêu- cảm ơn con đã đến bên mẹ để mẹ biết sống có trách nhiệm hơn,trưởng thành hơn, mẹ cũng hiểu hơn nỗi vất vả, khó khăn của người mẹ mà trước đây mẹ vô tâm không hề để ý tới.Mẹ sẽ không bao giờ quên từng ngày, từng tháng con đến với mẹ vì mỗi ngày với con là mỗi ngày mẹ thấy mình trong đó. Mẹ gọi cuộc hành trình với con- mang tên cuộc hành trình tìm về lịch sử. Ngày 7/11/2010, lần đầu tiên mẹ cảm nhận có gì khác lạ trong cơ thể mình.Con đến với mẹ rất thuận nên mẹ không cảm thấy mệt mỏi hay ốm nghén gì hết.Cầm sổ khám trên tay được bác sỹ dặn dò thông báo: “ chị đã có thai 7 tuần tuổi, chiều dài là 15 milimet, nặng khoảng 0,9 gram, phát triển tốt.” 12 tuần tuổi, mẹ bật cười khi lần đầu nhìn thấy con rõ nét trên màn hình máy siêu âm hoàn chỉnh với chiếc mũi và cái cằm xinh xinh. 20 tuần tuổi, con biết đạp, biết trườn trong bụng mẹ. Hạnh phúc khi mỗi lần bố áp người gọi con, con khẽ máy máy thúc mẹ thay lời yêu thương. Càng gần cuối thai kỳ, ăn uống hay đầy bụng chỉ toàn uống sữa thôi nhưng cân nặng cứ tăng vù vù, đi lại vận động khó khăn, chân tay phù nề lại thêm những vết rạn cứ xuất hiện ngày càng nhiều trên bụng, ngực và cả đùi nữa. Con biết không, dù có mệt, có xấu thế nào đi nữa nhưng biết con đang khoẻ mạnh và lớn dần trong mẹ là mẹ thấy vui và hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ nhớ lắm những khoảnh khắc, những giây phút ấy, giây phút vỡ oà trong niềm hạnh phúc ngày mẹ được gặp con, con ạ. Mẹ nhớ lắm cái "LẦN ĐẦU CON KHÓC MẸ CƯỜI , LẦN ĐẦU HẠNH PHÚC MỪNG VUI VÔ CÙNG". Mẹ quên sao được cái giây phút thiêng liêng của lần đầu làm mẹ. 41 tuần mà con chưa chịu ra. Vì là lần đầu mang thai nên Mẹ thì đã xin nghỉ trước ở nhà chờ sinh trước tháng rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy con động tĩnh gì. Mẹ sốt ruột vô cùng. Cách vài ngày mẹ lại phải đi kiểm tra xem tim thai của con và xem nước ối đã cạn chưa. Đến ngày cuối cùng gần cạn ối. Mẹ được cho lên phòng sinh mặc dù vẫn chưa xuất hiện bất kỳ triệu chứng gì cả. Mẹ đã đọc rất nhiều tài liệu để biết dấu hiệu sắp sinh như ra máu báo hay đi vệ sinh nhiều hay vỡ ối... nhưng mẹ đều không có bất kỳ triệu chứng gì như thế.. ngày sinh con là do bác sỹ chỉ định lên đẻ vì thai quá tuần tuổi. Mẹ vào sinh nhưng không lên được cơn co nên mẹ nào biết đau bụng đẻ là thế nào. Vào phòng sinh thấy mọi người kêu la, gào khóc, có người còn chửi bới nhưng một lúc là họ ra . có người 30 phút, có nguười một, hai tiếng nhưng cứ thấy họ vào đẻ rồi ra. Mẹ vào từ 9 giờ tối là chọc ối mở được 2 phân mà đến 3 h sáng con vẫn chưa ra được.Mẹ không đau bụng thế nên trời tối, quạt mát mẹ lại thiu thiu ngủ gật, bác sỹ lại quát: Ô cái nhà chị kia, đi đẻ hay đi ngủ đấy. Dậy dặn đi.Bác sỹ bảo mẹ rặn thì mẹ rặn. Họ lấy một tấm vải dài thắt quanh bụng mẹ và ấn xuống đồng thời lại rặn mẹ cố rặn đi. 4 h sáng thì con chào đời. Gan một tí nữa thì bị móc xếp lôi ra vì tí ngạt đấy. Ca đẻ của mẹ ai cũng la hú hồn. May mà 2 mẹ con bình an.chúc con mẹ sau này cũng sẽ may mắn và bình an con nhé
:x