[Câu chuyện đầu tiên của bé 2006] - Tuần 7 - Bố mẹ đã từng không mong muốn con có mặt trên đời...Xin lỗi con!!!
Tên bé : Kim Thị Hiền Anh
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 26/12/2006
Ngày dự sinh:
Số tuần mang thai: 38w
Cân nặng: 2.9kg
Chiều dài: >-< ko đo
Nhật ký chào đời của bé:
Năm 18 tuổi thi trượt đại học,nghe lời khuyên của mọi người mẹ lại dành thời gian học để thi lại năm sau.Lúc đó mẹ mới quen với bố.Yêu nhau ,qua lại với nhau 1 thời gian thì mẹ có thai.Lúc đó mẹ 19 tuổi,tuổi còn quá trẻ để có con.Mẹ lo sợ khi cầm que thử thai nhìn thấy 2 vạch.Con đã bắt đầu xuất hiện từ giây phút ấy.Mẹ thông báo cho bố,bố con hơn mẹ 2 tuổi ,công ăn việc làm chưa có.Cả 2 đều nghĩ phải bỏ thôi.Mẹ thì nửa muốn nửa không,lúc ấy đầu óc mẹ rối bời.Nếu bỏ thì mẹ sợ làm việc thất đức,sợ đau khi phải nạo hút....Nhưng nếu giữ thì tương lai của mẹ sẽ mất mát rất nhiều,rồi mẹ sợ ông bà không đồng ý,sợ điều tiếng rèm pha...mẹ nghe bố đi đến 1 phòng khám xin phá,nhưng hôm đó run rủi thế nào,bà bac sĩ ấy nói với mẹ :" Cháu à cô biết mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,nhà cô thì mong mãi chẳng được.Cháu còn trẻ thế này cháu về xem nếu có thể giữ được thì cháu nên giữ".Nghe bà ấy nói mẹ thoáng phân vân lại đi về ,trong lòng mâu thuẫn kinh khủng,phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.Mẹ nói với bố : hay là chúng mình cưới.Nhưng bố lại nói rằng : Anh chưa đủ tư cách làm bố.Mẹ nhớ mãi câu nói ấy.Mẹ chỉ biết khóc rồi đòi chia tay.vậy mà bố cũng đồng ý.Lúc đấy mọi thứ như sụp đổ,nhờ có 1 người bạn thân đã nói chuyện phân tích với bố mà bố con lúc ấy mới gọi điện cho mẹ,bảo rằng đến nói chuyện với ông bà nội con.Ông bà nội đồng ý luôn và nói mùng 6 sẽ đến nhà bà ngoại để xin phép...Lúc ấy mẹ vui quá,hạnh phúc quá...Nhưng lại 1 khó khăn nữa phải vượt qua,ông bà ngoại không đồng ý.Bắt mẹ phải đi bỏ con nhưng mẹ cứ khóc xin được giữ lại,bà ngoại tức quá còn nói câu từ mẹ.Nhưng mẹ vốn dĩ là người bướng bỉnh không chịu nghe,đã muốn làm gì là làm bằng đươc....và 1 cái đám cưới đã diễn ra.Mẹ đã giữ được con trên đời này.Mẹ đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều khi có con.Trong suốt 7 năm qua mẹ đã chịu biết bao khó khăn và thử thách để nuôi dạy con .bà ngoại nói từ mẹ nhưng cũng không thể từ được ,sinh con ra bà là người chăm sóc con nhiều nhất,yêu thương con nhất trong số mấy đứa cháu.Con càng lớn càng bướng bỉnh nhiều lúc mẹ cũng bực lắm.Lúc ấy lại nghĩ đến bà ngoại,mẹ mới hiểu câu :Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.Mẹ và con mới chỉ đi được 1 quãng đường rất ngắn trên con đường đời này.Sẽ còn nhiều chông gai ở phía trước ,mẹ đặt hết niềm tin của mẹ vào con - Đứa con gái bé bỏng.Có con trên đời này là niềm hạnh phúc của mẹ.Thật lòng mẹ xin lỗi con vì đã có lúc muốn vứt bỏ con....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1