Chồng của em là 1 bác sĩ. Một bác sĩ mới ra trường đi làm được vài năm nhưng tận tụy với nghề. Ngày chưa quen, em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy bác sĩ cả vì đối với em, nghề đó là nghề cao quý và danh vọng. Bác sĩ thường giàu có, phong độ và hơi kiêu căng. Nhưng từ khi quen anh, em hiểu được thêm về bác sĩ, hiểu thêm những vất vả mà nghề này đem lại và cũng hiểu rằng vì sao người ta lại đề cao ngành y đến như thế.
Chồng em đi làm chỉ mới 4 năm. Nhớ ngày mới quen, em thường vào bệnh viện thăm anh mỗi khi anh phải trực bệnh viện. Những ai làm bác sĩ, nhất là những khoa quan trọng thường phải luân phiên trực cấp cứu. Và anh cũng vậy. Cứ đều đặn 4 ngày anh lại trực 24/24. Những hôm đó em vào thăm anh, đem theo ít thức ăn cho anh chống đói. Nhìn anh mệt mỏi bước ra lòng em thấy thương vô hạn. Câu đầu tiên em đều hỏi " tối nay anh có ca mổ nào không?" Đôi lúc anh trực rất nhàn vì kg có ca cấp cứu nhưng có lúc anh kg ngủ được cả đêm vì tai nạn hôm đó quá nhiều. Nhưng sau ngày trực, nếu là ngày thường, anh vẫn phải ở lại tiếp tục điều trị, khám bệnh cho bệnh nhân đến hết ngày. Đến bây giờ, khi chúng ta đã sống cùng nhà, nhưng em vẫn cảm thấy xót xa mỗi khi nhìn anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ. Lắm lúc em tự hỏi tại sao bệnh viện không sắp xếp thời gian để cho người bác sĩ đỡ mệt mỏi hơn.
Chồng thiếu ngủ rất nhiều nhưng khi được ngủ thì lại không ngủ được vì quá giấc. Đôi lần nhìn chồng ngủ say mê mệt mà lòng em xót xa. Rồi tới bữa ăn, dù món ngon nhưng mệt mỏi làm anh chẳng ngon miệng. Những lúc ấy, em chỉ cố gắng nấu thật ngon và bổ rồi động viên chồng ăn càng nhiều càng tốt.
Có lần anh bảo em anh vừa mổ xong một ca mà sau đó anh mới biết bệnh nhân bị nhiềm HIV. Em bàng hoàng lo lắng. Ơn trời, nếu lỡ chẳng may anh bất cẩn để kim đâm hay máu dính vào người thì sao đây? Anh bảo em đó là chuyện thường, nếu biết trước thì mình chuẩn bị còn không thì đành chịu, nếu lỡ dính máu bệnh nhân, anh sẽ được xét nghiệm và cho uống thuốc, tạm dừng công việc chờ đợi thôi. Và thế là em lại hiểu thêm nghề bác sĩ cũng là nghề rủi ro nhiều lắm.
Hai năm chung sống em đã quen dần với công việc của anh. Em đã bớt lo lắng hơn nhưng vẫn cứ xót xa cho anh, sao mà nặng nhọc quá. Rồi chúng mình có con. Anh thương con lắm. Đi làm về mệt anh vẫn vui đùa cùng con, cùng vợ chăm sóc con. Có anh, vợ an tâm hơn mỗi khi con bệnh, an tâm hơn khi cho con dùng thuốc vì biết rằng chồng em là bác sĩ. Một bác sĩ tận tâm với nghề.
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:, Nghề nào cũng có sự rủi ro riêng. Nhưng nghề nào cũng có niềm hạnh phúc riêng mẹ nó nhỉ? Chúc gia đình mẹ mebepooh luôn hạnh phúc nhé...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quanh năm túc trực suốt canh thâu
Ban ngày anh lại lăn ra ngủ
Để luống tuổi xanh chóng bạc đầu
Còn đây là hình cưới của vợ chồng mình.