Hôm nay, chồng tôi lại bắt đầu một chuyến công tác xa, hai cô con gái của tôi đã đi cắm trại ở trường chỉ còn mình tôi ở lại nhà.Tôi đã quen rồi những chuyến công tác dài ngày đó của anh, nhưng sao tôi vẫn thấy xót xa khi anh làm việc không mệt mỏi như thế.Nhưng các bạn có biết không mỗi khi anh về nhà, dù sau môt ngày làm việc mệt mỏi anh vẫn hăng hái giúp tôi việc nhà,cùng tôi chơi đùa,dạy học cho hai con.Anh là người chồng tuyệt vời trong lòng tôi đấy các bạn ạ.
Tôi đã từng nói với anh:" Anh có biết em cảm thấy như thế nào không ?, khi nhìn anh lúc nào cũng bận rộn với công việc không có thời gian để nghỉ ngơi mà em không giúp được gì,em cảm thấy mình là người vô dụng quá." Các bạn biết anh đáp lại tôi như thế nào không ? " Anh chỉ cần em khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ".Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương khi nói ra những lới đó.Em thật hạnh phúc anh ạ ! "
Nhưng bên cạnh niềm hạnh phúc đó, một nỗi buồn lo cho sức khỏe của anh cứ âm ỉ.Hôm nay,khi chỉ còn mình tôi ở nhà,tôi lại nghỉ mãi về điều đó.Và có một điều gì đó đã thôi thúc tôi trải lòng mình ra những trang giấy.Tôi viết về những kỹ niệm buồn vui của tôi và anh,những cảm xúc, những lo lắng, những nỗi buồn bất chợt của tôi trong cuộc sống gia đình.Tôi viết tất cả nỗi lòng của tôi vào những trang giấy ,hy vọng nó có thể giúp tôi vơi nhẹ lòng mình.
Bất chợt tôi đã ngừng bút vì một kỹ niệm của chúng tôi như diễn ra trước mắt.Đó là khi anh phải bắt đầu một trách nhiệm lớn hơn trong công việc của mình, anh tất bật với bao công việc mới, bao trách nhiệm mới với nhiều áp lực mới, anh hoàn tất công việc trong ngày muộn hơn.Dù anh tỏ ra không việc gì, vẫn vui vẽ cùng tôi nấu ăn, chăm sóc hai con, nhưng tôi cảm thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt của anh.Cảm nhận được sự cố gắng hết mình của anh vì lo toan cho cuộc sống gia đình, đã bao lần tôi bắt gặp anh ngủ gục bên những bản đồ án, những trang báo cáo, những tờ kế hoạch.Tôi còn nhớ có lần anh nhờ tôi đánh thức anh dậy sớm, nhưng nhìn anh mệt mỏi trong giấc ngủ tôi không nở phá giấc ngủ của anh.
Và rồi các bạn biết không, điều tôi sợ đã đến, anh đổ bệnh sau lần thức thâu đêm vì 1 dự án quan trọng cả tháng trời.
Ngồi bên giường chăm sóc cho anh mà nước mắt tôi chảy dài vì thương anh.Khi đó tôi cứ trách mình, nếu tôi quan tâm anh nhiều hơn, nếu tôi có thể giúp đỡ anh trong công việc, nếu....và nếu.....thì anh không phải làm việc quá sức thế này.Tôi chăm sóc anh từng li từng tí đển nổi có lần anh phát cáu với tôi vì cứ xem anh như trẻ con thế.Nhìn anh nổi cáu mà tôi bổng phì cười, trông chồng tôi đáng yêu thế nhỉ ! Tôi chăm anh kỹ đến nổi hai cô con gái cũa tôi cứ nói :"bệnh sướng thật, con phải phấn đấu bị bệnh mới được...!" Anh và các con cười vang.
Nhìn anh hồi phục nhanh chóng thế tôi vui lắm.Tôi đã bắt anh phải hứa không được làm việc quá sức như thế nữa.Có lẽ nói ra điều này, khuôn mặt tôi biểu cảm quá hay sao mà anh bổng hốt hoảng hứa đi hứa lại rất nhiều,là sẽ không để tôi lo lắng như thế nữa.
Đến bây giờ lịch làm việc của anh cũng rất nhiều, vẫn còn những chuyến công tác xa nhưng anh luôn dành thời gian để nghỉ ngơi.Anh thực hiện lời hứa với tôi và các con rất tốt.Tôi thì cố gắng tìm hiểu công việc của anh và đã có thể giúp anh được phần nào trong công việc.Và có lẽ điều làm tôi vui nhất bây giờ là nhìn thấy anh và các con khỏe mạnh,vui tươi.Đối với tôi điều đó quan trọng hơn tất cả trên đời.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sao mình không vô xem ảnh của bạn gửi nhỉ ?:Smiling: