Tôi 32 tuổi, lấy chồng 7 năm – cũng là ngần ấy thời gian tôi nếm trải nỗi đắng cay của một cuộc hôn nhân ngột ngạt. Giờ đây tôi muốn kết thúc cũng không phải dễ! Phải chăng chồng tôi đã trót hèn hạ phải hèn hạ cho đến cùng?
Nghĩ lại tôi thấy mình quá dại dột khi quyết định kết hôn với một người mà tôi biết trước là rất ham chơi, mê tụ tập rượu chè như anh. Phần vì tôi nhẹ dạ cả tin - anh nói còn độc thân thì vui chơi vậy thôi, có vợ con rồi anh sẽ biết lo cho gia đình. Khi biết tôi quen anh, gia đình tôi đã cấm cản, không cho tiến tới. Nhưng khi đó, tôi suy nghĩ rất đơn giản, anh vốn là người tử tế, thân thiện, không cộc cằn thô lỗ, giao tiếp rộng rãi và tôi chỉ cần được sống vui vẻ là đủ - giờ đây tôi phải trả giá cho sai lầm của mình.
Ngay sau khi cưới thì công ty anh bị giải thể nhưng anh không chịu đi xin việc làm công ăn lương nữa. Anh lần lượt đòi tôi đưa hết số nữ trang cưới mà Cha Mẹ hai bên đã cho, anh nói cần giao thiệp bạn bè tìm cơ hội làm ăn. Tôi đã tranh cãi rất gay gắt để giữ lại nhưng càng nói càng cãi nhau to tiếng hơn chứ không có kết quả gì.
Sau khi sinh con gái, cuộc sống của hai vợ chồng tôi ngày càng mệt mỏi. Tôi thì bận rộn với việc nhà, việc chăm sóc con, vừa phụ mẹ buôn bán kiếm sống còn anh vẫn nhởn nhơ như thường. Tối tôi đi làm thêm, anh trông con nhưng thường xuyên đi nhậu bỏ mặc cháu, tôi phải dắt con theo hoặc gởi cho bà Ngoại. Về đến nhà nhìn thấy anh say xỉn mà lòng tôi ngán ngẩm.
Không có việc làm rãnh rỗi đã vậy, đến khi mượn được tiền Cha Mẹ để làm ăn anh cũng vẫn bê tha đàn đúm. Sáng đi làm đến chiều hay tối về là ít khi tỉnh táo. Tôi có cằn nhằn thì anh lại bảo tôi lắm lời, anh chỉ nhậu say rồi ngủ không phiền gì tới ai. Tôi khuyên anh đừng uống nhiều rượu bia ảnh hưởng đến sức khỏe còn làm sức mẻ tình cảm gia đình. Tôi đã làm mọi cách nhằm giúp anh thay đổi theo hướng tích cực hơn, tôi nói chuyện thẳng thắn rồi nhắn tin, gọi điện, viết thư… kể cả nhờ họ hàng hai bên khuyên nhủ nhưng cũng vô ích.
Anh ham chơi quá đà đến nỗi con bệnh phải nhập viện mà anh cũng về tụ tập ở nhà bạn, tôi gọi mãi cho anh không được sau đó anh đưa điện thoại cho bạn nhậu nghe – nói năng linh tinh làm tôi điên tiết. Một mình tôi ôm con loanh quanh các phòng xét nghiệm trong bệnh viện mà lòng uất ức, nước mắt lăn dài vì tủi thân. Vì bệnh viện không còn giường mà tôi lại không có tiền thuê phòng dịch vụ nên thuê đỡ ghế bố đặt ở hành lang cho con nằm. Đến tối anh vào trong tình trạng say khước và nằm ngủ trên chiếc ghế bố duy nhất đó. Mọi người xung quanh ai nấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Đến lúc này tôi cảm thấy bất lực và tổn thương nghiêm trọng, từ đó tình cảm phai nhạt dần.
Cuối cùng thì nhẫn cưới anh cũng đem bán mà công việc thì chẳng đi đến đâu. Đến khi không còn tiền bạc tài sản nào nữa, anh đã bảo tôi nói với Cha Mẹ tôi cho mượn giấy tờ nhà để vay tiền ngân hàng giúp anh góp vốn mở công ty. Tôi nhận thấy việc làm ấy không an toàn, phương án kinh doanh không hợp lí nên không đồng ý. Lúc đó anh đã nói với tôi rằng tôi không chịu hỗ trợ giúp đỡ anh thì một mai khi anh làm ăn phát đạt anh sẽ bỏ mặc tôi – đừng trách anh vô tình vô nghĩa. Tôi đã bị sốc nặng và từ đây bắt đầu xem xét lại cuộc hôn nhân này.
Mặc dù rất buồn khi biết rõ bản chất con người anh nhưng tôi vẫn hi vọng anh sẽ nghĩ đến con mà phấn đấu, xây dựng gia đình. Tôi chôn giấu nỗi đau thương trong lòng, để anh tự làm theo ý muốn, tôi nghĩ “thôi thì đời người con gái trong nhờ đục chịu – huống chi tự tôi đã lựa chọn bến nước đục thì phải ráng đánh phèn mà xài”. Vả lại gia đình chồng cũng rất tốt với tôi, họ hiền lành tử tế và thương yêu hai mẹ con.
Nhiều lần tôi gọi điện thoại bảo anh chở con đi chơi, anh nói bận rồi hẹn lần hẹn lữa - có lúc quên luôn hoặc có về thì cũng đã say rồi. Những lúc anh chở con đi khám bệnh, tôi nhờ anh trả tiền thuốc anh lại phàn nàn hoặc lãng tránh, nhắc mãi cũng nản nên tôi không nhờ đến anh nữa. Sau này tôi tự chở con đi thì anh lại nói tôi bất cần, coi anh không ra gì, chia rẽ tình cảm cha con. Tôi thật không biết sống sao cho vừa lòng anh.
Tôi không hiểu nổi trong đầu người đàn ông 38 tuổi này nghĩ gì nữa. Con dại, vợ bận bịu nhưng anh vẫn cứ chăm chăm với những sở thích riêng, chẳng hề đoái hoài xem vợ như thế nào, tiền có đủ cho con mua sữa không, có để dành được đồng nào phòng khi ốm đau hay không?
Thời gian dài anh thất nghiệp, một mình tôi gánh vác với đồng lương ít ỏi mà đôi khi anh vẫn bảo tôi đưa tiền tiêu xài. Con thường xuyên nhập viện, túng quẫn quá tôi phải nhờ cả vào bà con nội ngoại. Đến lúc anh đi làm có tiền - mỗi tháng nhắc nhở lắm anh mới chịu đóng học phí cho con. Thi thoảng đầu tháng phụ tiền điện nước thì giữa tháng đã mượn lại mà không bao giờ nhắc tới. Có tháng cũng chẳng có nhưng anh lại khoe khoang với mọi người là anh lo hết cho gia đình, vậy mà tôi còn đòi hỏi – rõ ràng anh là người ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân lại còn giả dối và vô lương tâm.
Lấy được tiền của chồng khó khăn quá nên tôi đành một mình gồng gánh lo toan mọi việc. Vì vậy tôi thường căng thẳng và dễ nổi cáu, anh phàn nàn: “Sao dạo này em khác quá? Ngày xưa em không có hung dữ thế này”. Tôi chán nản không thèm nói tới chồng nữa thì anh lại bảo tôi không quan tâm chăm sóc, nói rằng tôi thay lòng đổi dạ, có mối quan hệ bên ngoài. Tôi quá đau lòng vì anh không hiểu, cảm thông chia sẻ còn suy nghĩ nông cạn, coi tôi là loại người không ra gì.
Khuyên nhủ nhiều lần nhưng vẫn không thấm tháp vào đâu, anh không từ bỏ lối sống thờ ơ vô trách nhiệm, chỉ biết hưởng thụ riêng cho bản thân mình. Lịch đi chơi, cà phê, nhậu nhẹt… của chồng tôi xem chừng còn nhiều hơn cả đi làm. Công việc làm ăn thất bại cũng vì lẽ đó nhưng anh không nhìn nhận mà cứ cho là do mình không may mắn.
Anh thường về nhà trong tình trạng say mèm, không biết đã la cà bao nhiêu quán xá, nhậu với những ai và chi hết bao nhiêu tiền. Anh lăn ra nằm chiếm hết chỗ, mẹ con tôi phải ra phòng khách ngủ, hôm sau tỉnh dậy anh còn nói bóng gió là bị mất tiền mà không biết ai lấy. Tôi uất ức nên đã dọn về nhà Ba Mẹ ở gần đó và sống ly thân.
Mâu thuẫn khiến tôi quyết định ly hôn vào năm 2011. Anh đi nhậu từ trưa đến chiều về bảo chở tôi và con đi thăm họ hàng, biết anh say rồi nên tôi không chịu đi thế là anh giận dữ đòi ly dị. Sau một thời gian suy nghĩ tôi trả lời anh và chúng tôi đã cùng ký đơn ly hôn nhưng ký rồi anh lại xé và hứa sẽ sửa đổi. Tôi đã đồng ý cho anh thêm cơ hội và một lần nữa lại thất vọng ê chề…
Dù không còn yêu thương từ lâu nhưng vì muốn con có gia đình trọn vẹn, tôi đã cố gắng làm mọi cách - thậm chí xuống nước van xin để mong chồng thay đổi, nhưng sự cố gắng hàn gắn của tôi không bao giờ đủ mà còn bị anh chà đạp, anh càng đi nhậu nhiều, vô trách nhiệm với gia đình hơn.
Có khi tôi bận việc, anh nói để anh trông con nhưng anh lại lên phòng ngủ để mặc con chơi nhà hàng xóm. Anh nhậu say thường nói năng nhảm nhí, đùa giỡn quá trớn, ngắt nhéo mạnh tay làm cho con đau, khóc la om sòm nên tôi bảo con gái: “Những lúc thấy Ba say rượu thì con đừng tới gần”. Nếu anh thương con thì bớt tụ tập chơi bời đi, anh không chịu hiểu lại cho rằng tôi dạy con hư – làm cho con không biết yêu thương, quý trọng cha mình. Thực chất anh không dành thời gian chăm sóc, chơi đùa với con nên cháu mới ít có tình cảm với anh như vậy. Con gái từ nhỏ do tôi nuôi nấng, lo miếng cơm manh áo, chăm sóc lúc ốm đau bệnh hoạn, dạy dỗ học hành… nên con yêu thương tôi nhất và không thể sống rời xa tôi được.
Anh đã khiến tôi vô cùng thất vọng nhưng anh lại phủ nhận và đổ lỗi cho tôi. Anh cho rằng tôi đang phản bội, phụ bạc vì chồng không làm ra tiền. Anh muốn tôi tiếp tục chịu đựng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc này mặc cho tôi có đau khổ hay không. Tôi đã hết sức ngỡ ngàng khi anh có thể nói ra những lời bịa đặt độc địa, xúc phạm nhân phẩm của tôi như vậy.
Giờ đây tôi thấy thật khó khăn khi phải nói chuyện với anh. Chúng tôi bất đồng quan điểm trong mọi chuyện và mọi cuộc đối thoại đều kết thúc trong sự khó chịu. Toàn bộ thời gian tôi đều dành cho công việc và con gái, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm khi không có anh bên cạnh. Đối với tôi - có thêm anh chỉ là thêm gánh nặng, đôi vai tôi đã quá mỏi mệt.
Tôi hoàn toàn mất niềm tin, không thể tha thứ và bỏ qua những sai lầm của anh để tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Anh biết tôi rất thương con nên đe dọa: Nếu Tòa xử li hôn thì anh bắt con theo - bằng không anh sẽ kết thúc cuộc đời tôi rồi lĩnh án tử hình để cho con phải chịu cảnh bơ vơ trên cõi đời này. Đó là yêu cầu phi lý nhất tôi từng nghe, anh làm gì có tư cách mà giành quyền nuôi con? Thực chất là anh chỉ lợi dụng con để níu kéo cuộc sống chung mà ở đó anh yên tâm hưởng thụ.
Tôi tin là sau khi chia tay, bản thân mình sẽ chăm lo tốt cho con như tôi vẫn từng làm trong bao năm qua. Tôi có nơi ăn chốn ở, có công việc ổn định nên có thể nuôi con mà không cần chu cấp. Tôi cũng muốn một cuộc sống sum vầy, được chăm sóc, yêu thương, để cho con có gia đình trọn vẹn. Nhưng tình nghĩa vợ chồng thật sự không còn, không niềm tin, không trách nhiệm, không còn sự tôn trọng…dây dưa, lần lữa mãi cũng chẳng để làm gì còn thêm đau khổ kéo dài.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1