Có lẽ e viết những điều này ra, người thông cảm cho e thì ít, người mắng chửi e, nói e ngu ngốc thì nhiều, nhưng có những thứ cứ giữ mãi trong lòng e thấy nó thật nặng nề. Em vốn là đứa tinh thần thép, nhưng đến thời điểm này e cũng hoảng loạn vô cùng...


Chỉ hơn 4 tháng nữa thôi, e sẽ chính thức trở thành mẹ đơn thân, 22 tuổi, đang chờ tốt nghiệp đh và không gì cả


Có lúc nghĩ âu nó cũng là nhân quả cho cái tuổi trẻ mải chơi có phần buông thả của chính mình. Cho đến lần đầu tiên có thai, vs 1 ng đã có gia đình, thực sự chưa bao giờ e có ý định phá hoại gđ của ngta, mà đơn giản là tuổi trẻ, thích đc yêu chiều, thích những ng từng trải. Quyết định giữa tương lai của bản thân và đứa bé, e chưa bao giờ có ý định bỏ đi giọt máu của mình. E cứ nghĩ dù e k là gì, nhưng con của e cũng là con của ng đàn ông ấy, chỉ cần e nhịn nhục là đủ, làm vợ bé hay tn cũng đc, con e vẫn có cha, có mẹ, vẫn có ng yêu thương. Chưa bao giờ e tưởng tượng chính mình lại là ng cùng cái bụng bầu 2 tháng dứt áo ra đi mà k nhận đc nửa lời xin lỗi từ cha của con mình. Bản thân thì f giấu diếm bạn bè, mn xung quanh vì sợ ảnh hưởng đến gđ, mẹ e từng trách e ác, hỏi e có nghĩ cho con m k khi qđ cuộc sống như vậy, e sẽ nuôi con ra sao, có nghĩ đứa con cũng như cha nó đối xử vs e k, e chỉ biết khóc. Trả lời bố mẹ vì con con sẽ làm mọi thứ, nhất định sẽ nuôi dạy con m tử tế, nhưng những lúc ở 1m, k ai bên cạnh, có lúc cũng khó khăn k có tiền lại nghĩ ngợi, tủi thân kinh khủng, thương con, uất ức...Mới chỉ là bước khởi đầu, còn 4 tháng đến ngày sinh nở, rồi một chặng đường dài phía trc, k biết còn khó khăn gì chờ đợi 2 mẹ con nữa...


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android