Một buổi tối thứ 7 trôi đi quá nặng nề , suy tư, tâm trạng................................
Nàng đưa con đi chơi, nàng diện trong một bộ đồ nàng coi nó là đẹp và mát mẻ cùng người "đàn ông "của mình vi vu phố phường, rồi đi đu quay...............nàng yêu người "đàn ông " của mình , đáng yêu ngộ nghĩnh..................
-." mẹ Thảo không ngồi thiên nga cùng với con àh", con thích mẹ ngồi cùng con cơ!
- Không con lớn rồi mẹ không ngồi cùng con được! em bé ah!
- Thế con đi một mình nhé, yêu mẹ Thảo nào!
và hôn vào hai má mẹ. Và nàng thầm cảm ơn con cho mình cảm giác được yêu thương, được quan tâm.
- Thế bố đâu hả mẹ!
Câu hỏi của con làm cho tim nàng đâu thắt, nàng nhìn sang gia đình hạnh phúc ở bên- cười dường như để lấp liến đi một cái gì đó và bảo : Bố đi công tác rồi con ah!
- mặt bé buồn và tìm một cái gì đó xung quanh!
Nàng biết tại sao cu cậu thích đến chỗ đó- vì nó thích kiếm tìm cái hình ảnh ngày xưa, cái hồi ức mà dường như nó sẽ không bao giờ tìm thấy ở hiện tại.
Một ông cụ non, tuổi thơ của con đã bị mờ lấp bởi những suy tư? thắc mắc? và dường như quan tâm đến Mẹ nhiều hơn! những đứa trẻ bình thường khác. Và nàng thầm cảm ơn ông trời đã không lấy đi tất cả.
Hôm nay thứ bảy , những gia đình hạnh phúc đưa con đi chơi, có có cặp có đôi . Thấy họ tay trong tay cùng chăm sóc vỗ về con, nàng vừa cảm thấy vui cho họ, vừa cảm thấy yêu thương , vừa cảm thấy một cái gì trống trải, cô đơn............
Và nghĩ đến người đàn ông kia- người mà con của nàng gọi bằng bố. Sau khi ly hôn, không liên lạc, không quan tâm...........và nàng thương con! .............dường như có muốn lấp đầy khoảng trống ấy bằng tất cả sự yêu thương! nhưng nàng biết trong ánh mắt ấy nó vẫn đi kiếm tìm ..............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1